Gia Lai: Hiệu trưởng tố bị giáo viên dọa giết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một chuyện hy hữu vừa xảy ra tại Gia Lai khi ông Nguyễn Công Hoàng- Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Chí Thanh (xã Ia Bă, H. Ia Grai, Gia Lai) vừa có đơn gửi các cơ quan chức năng về việc bị đe dọa tính mạng. Trớ trêu, người bị ông tố lại chính là những giáo viên trong ngôi trường nơi ông làm hiệu trưởng.
Một chuyện hy hữu vừa xảy ra tại Gia Lai khi ông Nguyễn Công Hoàng- Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Chí Thanh (xã Ia Bă, H. Ia Grai, Gia Lai) vừa có đơn gửi các cơ quan chức năng về việc bị đe dọa tính mạng. Trớ trêu, người bị ông tố lại chính là những giáo viên trong ngôi trường nơi ông làm hiệu trưởng.
Báo cáo về sự việc giáo viên đe dọa giết do Nguyễn Công Hoàng, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Chí Thanh gửi các cơ quan chức năng.
Đánh tụt hạng thi đua của giáo viên
Theo bản báo cáo mà ông Nguyễn Công Hoàng gửi đến CAX Ia Bă, UBND H. Ia Grai, CAH Ia Grai và Phòng GD&ĐT H. Ia Grai, sự việc xảy ra lúc 8 giờ ngày 28-5-2019, ông Nguyễn Minh T. Và Nguyễn Văn C. (giáo viên nhà trường) đã xông vào phòng làm việc của ông Hoàng rồi “văng tục, đập đồ trong phòng, nắm cổ áo tôi và đe dọa giết tôi, xúc phạm danh dự tôi trước Hội đồng xét tốt nghiệp”.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Hoàng đã điện báo CAX Ia Bă và lập biên bản sự việc. Thế nhưng, theo trình bày ông Hoàng dù có mặt của lực lượng Công an nhưng ông C. vẫn chửi bới và tiếp tục đòi đánh ông Hoàng. Trước sự việc xảy ra, ông Hoàng đã viết bản báo cáo: “Gửi cấp trên xem xét, kịp thời có biện pháp xử lý để bảo vệ tính mạng, bảo vệ nhân phẩm của tôi”. Sự việc trên cũng đã khiến dư luận, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con em đang học tại trường xôn xao, lo lắng.
Qua tìm hiểu của P.V, nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ việc xếp loại giáo viên cuối năm của nhà trường khi Hiệu trưởng thể hiện sự bất nhất gây bức xúc trong giáo viên. Cụ thể, trong danh sách kết quả đánh giá xếp loại công chức, viên chức năm học 2018-2019 đã được dán công khai, 4 giáo viên được xếp “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 2 giáo viên là ông C. và ông T. Tuy nhiên, ít hôm sau, không hiểu vì lý do gì, ông Hoàng đã cho dán một danh sách khác và lần này, có 4 giáo viên bị đánh tụt xuống một bậc thi đua, chỉ còn “Hoàn thành nhiệm vụ”. Dù trước đó, việc họp xếp loại đã được thống nhất với sự có mặt của Ban giám hiệu nhà trường và các tổ chuyên môn và được công khai trong danh sách lần đầu tiên.
“Có lẽ vì bức xúc chuyện này mà 2 giáo viên trên đã có hành động không đúng đối với ông Hoàng và đạo đức nghề giáo”, ông Phạm Văn Đại- Trưởng phòng GD&ĐT H. Ia Grai cho biết.
Đến chuyện lạm thu
Đây cũng không phải là lần đầu xảy ra sự việc lùm xùm tại Trường THCS Nguyễn Chí Thanh. Cụ thể, tại Kết luận thanh tra của UBND H. Ia Grai tháng 12-2018 đã chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng các khoản thu ngoài ngân sách Nhà nước tại Trường THCS Nguyễn Chí Thanh (xã Ia Bă, H. Ia Grai, Gia Lai) trong năm học 2017-2018. Điều đáng lo ngại hơn khi Hiệu trưởng và Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức “tận thu” tiền của các em học sinh bất chấp các quy định, trong đó nhiều em là con em đồng bào DTTS.
Theo kết luận, ông Nguyễn Công Hoàng, Hiệu trưởng và BGH Trường THCS Nguyễn Chí Thanh phối hợp và thống nhất với Ban đại diện cha mẹ học sinh (BĐD) nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban. Từ đó giữa nhà trường và BĐD tự đưa ra mức thu bình quân là 200.000 đồng/học sinh người Kinh và 100.000 đồng/học sinh người đồng bào DTTS với mục đích sử dụng cho các hoạt động của Ban đại diện. Từ đó, số tiền đã thu là hơn 45,2 triệu đồng. Điều bất thường là sau khi thu nguồn tiền trên, BĐD lại ủy quyền cho Hiệu trưởng, BGH nhà trường quản lý và sử dụng toàn bộ số tiền trên mà không trích lại một đồng nào để làm kinh phí hoạt động của BĐD.
Không chỉ từ việc thu tiền, quản lý có vấn đề trên, Hiệu trưởng và BGH nhà trường đã tổ chức thu các khoản vô tội vạ cũng như bất minh trong việc sử dụng các nguồn thu khác. Dù là ngôi trường nằm ở xã còn nhiều khó khăn, con em đồng bào DTTS nhưng trường đã thu hàng loạt khoản thu trái quy định: tiền làm sân trường, tiền bảo dưỡng máy vi tính, tiền dán cửa sổ lớp học, tiền giấy thi... Bên cạnh đó, một số khoản thu khác thỏa thuận giữa BĐD với nhà trường nhằm phục vụ học sinh lại bị nhà trường mang ra sử dụng. Đơn cử, từ nguồn tiền nước uống của học sinh do học sinh đóng đã “được” nhà trường lấy để chi trả tiền điện của nhà trường cũng như sửa bình nước cho Văn phòng trường. Cũng từ nguồn tiền vệ sinh học sinh đóng góp, nhà trường sử dụng để mua chổi quét, mua nước lau sàn cho thư viện nhà trường. Thậm chí, dù Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức thu tiền trông giữ xe đạp của học sinh nhưng không có người giữ, chưa kể còn sử dụng nguồn tiền này để tự ý sửa chữa nhà xe của nhà trường. Một khoản thu khác đó là số tiền 24,5 triệu đồng từ các tổ chức và cá nhân tặng nhưng nhà trường cũng không công khai việc sử dụng số tiền trên.
Qua đó, xác định số tiền thu và sử dụng trái quy định của nhà trường là hơn 20,9 triệu đồng. Đồng thời, UBND H. Ia Grai yêu cầu nhà trường phải hoàn trả lại cho học sinh và phụ huynh học sinh số tiền trên từ các khoản thu và sử dụng trái quy định: tiền bảo dưỡng máy tính, tiền dán cửa sổ lớp học, tiền nước uống học sinh, tiền vệ sinh, tiền phô-tô bài thi, tiền giữ xe đạp. Riêng đối với Hiệu trưởng và BGH nhà trường, UBND H. Ia Grai yêu cầu chấm dứt tình trạng thông qua BĐD cha mẹ học sinh để thu và sử dụng các khoản thu ngoài ngân sách trái quy định. Đồng thời, ông Nguyễn Công Hoàng đã chịu hình thức kỷ luật Đảng với hình thức khiển trách.
Trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Phạm Văn Đại- Trưởng phòng Giáo dục H. Ia Grai cho biết thêm: Từ khi xảy ra sự việc vào năm học trước thì đến năm học này lại xảy ra sự việc khác phức tạp hơn. Rõ ràng là ở trường này đang mất đoàn kết nội bộ. “Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ có cuộc họp với tập thể cán bộ, giáo viên của trường này để nắm rõ mọi thông tin để có hình thức xử lý vụ việc”, ông Đại khẳng định.
Minh Tân (CAĐN)

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null