Theo thông tư mới của Bộ GD&ĐT, từ ngày 15/11, ban đại diện cha mẹ học sinh không còn được thu quỹ lớp và các khoản thu khác. Liệu việc siết chặt thu quỹ có làm tê liệt hoạt động hỗ trợ học sinh, hay đây chính là cơ hội để chấm dứt “vùng xám” giữa tự nguyện và bắt buộc.
(GLO)- Bộ GD&ĐT yêu cầu các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, công khai và xử lý tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; trong đó có việc công khai tên trường xảy ra lạm thu trên các phương tiện thông tin đại chúng trong vòng 3 ngày kể từ khi phát hiện.
(GLO)- Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi UBND xã, phường và các cơ sở giáo dục về việc đề nghị thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Bộ GD-ĐT đang chỉnh lý dự thảo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh theo hướng không còn hình thành quỹ do Ban đại diện trực tiếp thu và quản lý để tập trung vào chức năng kết nối, phản ánh ý kiến của phụ huynh và phối hợp với nhà trường.
Trong khi Bộ GD-ĐT đang dự kiến sẽ bỏ quỹ phụ huynh thì nhiều trường đã tổ chức họp phụ huynh đầu năm và các khoản thu chi đã hoàn tất, trong đó có những lớp thu chi bất chấp các nguyên tắc tự nguyện.
(GLO)- Năm học 2026-2027 đang cận kề, nhiều gia đình bắt đầu mua sắm sách vở, đồng phục và đồ dùng học tập cho con. Tuy nhiên, không phải khoản nào cũng cần mua mới hoặc sắm thật nhiều.
(GLO)- Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh và phối hợp giáo dục giữa gia đình với cơ sở giáo dục. Trong đó, Bộ đề xuất cấm ban đại diện cha mẹ học sinh đứng ra thu hộ các khoản cho nhà trường nhằm tránh lạm thu.
(GLO)- Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Theo đề xuất, giáo viên ép buộc học sinh học thêm có thể bị phạt tới 50 triệu đồng, dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ mầm non có thể bị phạt đến 20 triệu đồng.
(GLO)- Khi năm học 2026-2027, theo các chỉ đạo mới của ngành giáo dục, việc tăng cường thanh tra, công khai các khoản thu và siết chặt hoạt động dạy thêm sẽ là những giải pháp trọng tâm nhằm lập lại kỷ cương trong trường học.
Tại họp báo tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM định kỳ, được tổ chức chiều qua, 3.10, Sở GD-ĐT TP.HCM có những phản hồi về nhiều ý kiến 'đề nghị xóa bỏ ban đại diện cha mẹ học sinh tại các trường phổ thông để tránh tình trạng lạm thu'.
Năm học 2023-2024 chỉ mới được 5 tuần nhưng ngành giáo dục đối mặt hàng loạt vụ việc đau lòng như bạo lực học đường; lạm thu; cô túm áo, kéo lê nữ sinh ở lớp; thầy mắng trò với ngôn từ phản cảm... Vì sao xảy ra những hiện tượng này? Vai trò của hiệu trưởng ra sao?
Chuẩn bị năm học mới, các bậc phụ huynh thường nhận được danh sách dài các khoản đóng góp, trong đó, đa phần là chính đáng, nhưng cũng có một số khoản 'trời ơi'.
Tuần qua, thông tin về các khoản thu đầu năm “núp bóng tự nguyện“ ở nhiều trường lại tràn ngập trên các diễn đàn, mạng xã hội và phương tiện truyền thông. Chưa nói đến việc đúng sai, không biết từ bao giờ việc phụ huynh chụp hình bảng kê các khoản thu đầu năm học đưa lên các diễn đàn mạng trở thành cuộc đua “trường ai thu cao nhất“ vào mỗi đầu năm học.
Ngày 6.10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Kon Tum – cho biết, đã có công văn gửi đi các đơn vị, Phòng GDĐT việc yêu cầu xử lý trách nhiệm hiệu trưởng nhà trường nếu để xảy ra tình trạng lạm thu.
(GLO)- Những năm qua, ngành Giáo dục cả nước vẫn chưa hết “nóng“ bởi câu chuyện lạm thu trong trường học. Có trường hợp vô tình, có vụ việc hữu ý. Suy cho cùng, nếu đã là hành vi vi phạm pháp luật thì cần phải kiên quyết đấu tranh, chấn chỉnh.
(GLO)- Để kịp thời ngăn chặn tình trạng lạm thu đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã tiến hành kiểm tra tại một số đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh.
Đến hẹn lại lên, câu chuyện lạm thu đầu năm học được tái diễn với hình thức và mức độ khác nhau. Các khoản thu bị biến tướng, thực hiện một cách cào bằng và đẩy gánh nặng về phía phụ huynh học sinh. Để ngăn chặn tình trạng này, nhiều ý kiến đề xuất cần xử lý nghiêm người đứng đầu nhà trường nếu xảy ra lạm thu, thậm chí cần cách chức hiệu trưởng.
(GLO)- Gần 4 năm trước, khi việc lạm thu ở nhiều trường học trên địa bàn tỉnh bị đưa lên mặt báo, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã phải triệu tập gấp một cuộc họp để tìm giải pháp chấm dứt tình trạng này với sự tham gia của lãnh đạo các Phòng GD-ĐT và nhiều trường.
Một chuyện hy hữu vừa xảy ra tại Gia Lai khi ông Nguyễn Công Hoàng- Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Chí Thanh (xã Ia Bă, H. Ia Grai, Gia Lai) vừa có đơn gửi các cơ quan chức năng về việc bị đe dọa tính mạng. Trớ trêu, người bị ông tố lại chính là những giáo viên trong ngôi trường nơi ông làm hiệu trưởng.