Gia Lai đa dạng hóa hình thức tập hợp thanh niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, các tổ chức Đoàn-Hội trong tỉnh Gia Lai đã đa dạng hóa hình thức tập hợp thanh niên và tổ chức các phong trào, hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn.

Để chủ động nguồn quỹ sinh hoạt, năm 2015, Chi Đoàn làng Groi 1 (xã Glar, huyện Đak Đoa) mượn đất trống của làng để trồng 500 cây cà phê. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, vườn cà phê phát triển xanh tốt. Hàng năm, Chi Đoàn có nguồn thu 40-60 triệu đồng. Năm 2021, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong làng còn nhận hái cà phê, gặt lúa thuê cho bà con để tăng nguồn quỹ. Chi Đoàn còn mua khung rạp, loa đài cho người dân thuê. Từ nguồn quỹ này, Chi Đoàn đã tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao; tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ; giúp thanh niên khó khăn sửa chữa nhà; hỗ trợ vốn cho thanh niên phát triển sản xuất… Anh Thưi-Bí thư Chi Đoàn làng Groi 1-chia sẻ: “Chi Đoàn hiện có 125 ĐVTN, tham gia sinh hoạt thường xuyên. Thông qua hoạt động gây quỹ, Chi Đoàn đã tập hợp được ĐVTN, phát huy tinh thần đoàn kết”.

Đội cồng chiêng-múa xoang làng Ia Gri (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) thường xuyên luyện tập, tạo nơi giao lưu cho đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Phan Lài
Đội cồng chiêng-múa xoang làng Ia Gri (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) thường xuyên luyện tập, tạo nơi giao lưu cho đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Phan Lài


Tại xã Glar, nhiều cơ sở Đoàn hiện có nguồn quỹ 30-50 triệu đồng. Hoạt động sôi nổi nên các tổ chức Đoàn thu hút nhiều bạn trẻ vào tổ chức. Trong năm 2021, toàn xã đã kết nạp 45 đoàn viên. Anh Hỡm-Bí thư Đoàn xã Glar-cho biết: “Đoàn viên thanh niên trong xã đa số là người dân tộc thiểu số. Trước khi tổ chức phong trào hay hoạt động, Ban Chấp hành Đoàn tổ chức họp, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng cũng như tìm hiểu những khó khăn của ĐVTN, từ đó bàn bạc và đưa ra giải pháp phù hợp. Chính vì thế, ĐVTN thêm tin tưởng, gắn bó với tổ chức Đoàn-Hội và tích cực tham gia phong trào, hoạt động”.

Nhằm gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống cũng như tạo môi trường để đoàn kết, tập hợp thanh niên, đầu năm 2021, Đoàn xã và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh) đã thành lập Câu lạc bộ Cồng chiêng-múa xoang ở làng Ia Gri. Câu lạc bộ thu hút 35 ĐVTN tham gia. Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ 2 lần/tuần. Dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, già làng, các thành viên Câu lạc bộ thường xuyên luyện tập và trình diễn những bài chiêng truyền thống của người Jrai.

Anh Đỗ Đức Thanh (bìa trái)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tặng mô hình sinh kế cho thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo xã Hà Đông (huyện Đak Đoa). Ảnh: Phan Lài
Anh Đỗ Đức Thanh (bìa trái)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tặng mô hình sinh kế cho thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo xã Hà Đông (huyện Đak Đoa). Ảnh: Phan Lài
Anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh: Năm 2021, các tổ chức Đoàn-Hội đa dạng hóa hình thức tổ chức, đổi mới nội dung phù hợp với điều kiện của từng địa phương, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động. Đặc biệt, các hoạt động, phong trào tình nguyện hướng về cơ sở, công tác Đoàn-Hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được quan tâm tập hợp đông đảo ĐVTN vào tổ chức.

Thời gian qua, Tỉnh Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với các đơn vị thường xuyên mở lớp tập huấn chuyển giao khoa học-kỹ thuật; tặng cây giống, vật nuôi giúp đoàn viên, hội viên thanh niên tiếp cận với kiến thức mới để phát triển sản xuất. Các tổ chức Đoàn-Hội ở cơ sở cũng chủ động xây dựng các mô hình giúp đỡ thanh niên yếu thế; hỗ trợ thanh niên tôn giáo thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Anh Nay Winh-Bí thư Huyện Đoàn Chư Sê-thông tin: “Để nâng cao hiệu quả các phong trào thì lãnh đạo Đoàn-Hội ở cơ sở phải “nói được, làm được”. Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ năng sinh hoạt cho đội ngũ cán bộ Đoàn-Hội cơ sở”.
 

 PHAN LÀI

 

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.