Gia Lai có 153 thí sinh đạt giải học sinh giỏi THPT cấp tỉnh bảng A

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 27-10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh (bảng A) năm học 2023-2024. Theo đó, toàn tỉnh có 153 học sinh đạt giải, gồm: 9 giải nhất, 23 giải nhì, 44 giải ba và 77 giải khuyến khích.

Dẫn đầu là Trường THPT chuyên Hùng Vương với 131 học sinh đạt giải (9 giải nhất, 23 giải nhì, 39 giải ba và 60 giải khuyến khích). Tiếp đến là Trường THPT Chi Lăng với 8 giải (3 giải ba và 5 giải khuyến khích); Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương-Gia Lai có 4 giải (1 giải ba, 3 giải khuyến khích); Trường THPT Phan Bội Châu (TP. Pleiku) có 3 giải khuyến khích; Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Chư Sê) có 2 giải khuyến khích.

Quang cảnh lễ khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh (bảng A) năm học 2023-2024. Ảnh: Quang Trương
Quang cảnh lễ khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh (bảng A) năm học 2023-2024. Ảnh: Quang Trương

Các trường THPT: Anh Hùng Núp (huyện Kbang), Huỳnh Thúc Kháng (huyện Ia Grai), Lê Thánh Tông (thị xã Ayun Pa), Nguyễn Thái Học (huyện Chư Pưh) mỗi trường có 1 thí sinh đạt giải khuyến khích; Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Đak Đoa) có 1 giải ba. Riêng 3 trường: THPT Lê Lợi, THPT Pleiku (TP. Pleiku) và THPT Trần Hưng Đạo (huyện Mang Yang) không có giải.

Được biết, kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh (bảng A) năm nay có 382 thí sinh đến từ một số trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở GD-ĐT tham gia với 9 môn thi: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh.

Căn cứ kết quả này, Sở GD-ĐT sẽ thành lập 9 đội tuyển của tỉnh (ứng với từng môn thi) để tiếp tục bồi dưỡng, tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024. Đây cũng là năm đầu tiên mỗi đội tuyển được chọn tối đa 10 thí sinh.

Có thể bạn quan tâm

Gieo “hạt lành” từ những nếp nhà hiếu học

Gieo “hạt lành” từ những nếp nhà hiếu học

(GLO)- Hương sắc xuân không chỉ hiện diện trong thiên nhiên, mà còn thấm đượm trong từng nếp nhà, nơi tri thức được xem là nền tảng căn cơ để đồng bào các dân tộc xây dựng tương lai, trở thành một giá trị tươi mới được gìn giữ và trao truyền.

Lần đầu tiên quy định khung nội dung giáo dục địa phương

Lần đầu tiên quy định khung nội dung giáo dục địa phương

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương thay thế Thông tư số 33/2020/TT-BGDĐT. Trong đó, lần đầu tiên bổ sung khái niệm và quy định cụ thể về khung nội dung giáo dục địa phương.

Gia Lai: Đề nghị điều chuyển hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ sau loạt sai phạm

Gia Lai: Đề nghị điều chuyển hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ sau loạt sai phạm

(GLO)- Trước những sai phạm xảy ra tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị xem xét điều chuyển công tác đối với Hiệu trưởng nhà trường nhằm chấn chỉnh công tác quản lý, xử lý trách nhiệm liên quan.

Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

(GLO)- Sáng 6-2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến với 22 tỉnh, thành phố biên giới nhằm triển khai nhiệm vụ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng chủ trì hội nghị.

null