(GLO)- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước.
Cùng với cả nước, Gia Lai đang triển khai đồng bộ các phần việc theo đúng tiến độ, quy định pháp luật với mục tiêu tổ chức thành công ngày hội lớn của toàn dân.
Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phỏng vấn bà Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh về những điểm mới và nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách từ nay đến ngày bầu cử.
* Chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Xin bà cho biết tiến độ triển khai công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này?
Bà Phạm Thị Tố Hải. Ảnh: NVCC
- Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần chủ động và trách nhiệm, tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đồng bộ, chặt chẽ, bài bản.
Đến nay, các nhiệm vụ, công việc liên quan đều được thực hiện đúng quy định của pháp luật về bầu cử, sát với thực tiễn, bảo đảm cẩn trọng, chu đáo, chặt chẽ, đúng tiến độ, đúng quy định. Nhiều nội dung hoàn thành sớm so với thời gian luật định.
Công tác rà soát, niêm yết danh sách cử tri đã hoàn thành đúng quy định của Luật Bầu cử, tạo điều kiện để cử tri kiểm tra, giám sát, phát hiện và kiến nghị kịp thời các sai sót. Hiện tại, các địa phương tiếp tục cập nhật, điều chỉnh, bổ sung danh sách và theo dõi biến động cử tri theo quy định.
Về điều kiện bảo đảm, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất được triển khai chủ động, đồng bộ. Việc in ấn, cấp phát tài liệu; hướng dẫn mẫu phiếu bầu, hòm phiếu, phù hiệu; giao nhận tài liệu, con dấu cho các tổ chức phụ trách bầu cử được thực hiện đầy đủ, thống nhất, kịp thời.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Hệ thống phần mềm Quản lý thông tin bầu cử, bảo đảm hạ tầng viễn thông và tổ chức tập huấn được thực hiện nghiêm túc, góp phần bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử.
Đáng chú ý, Sở Nội vụ - cơ quan thường trực của UBBC tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tổ chức trưng bày tài liệu với chủ đề “Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND - Ngày hội của toàn dân” từ ngày 3-2 đến hết ngày 31-3.
Bên cạnh đó, các xã, phường rà soát kỹ lưỡng địa điểm bỏ phiếu tại nhà văn hóa, trung tâm văn hóa - thể thao, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học, trụ sở cơ quan, đơn vị. Các địa điểm bỏ phiếu được lựa chọn bảo đảm khang trang, phù hợp, thuận tiện nhất cho cử tri.
* Những điểm mới đáng chú ý trong kỳ bầu cử nhiệm kỳ này là gì, thưa bà?
- Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh nhiều yếu tố mới đan xen.
Thứ nhất, toàn hệ thống đang triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được vận hành, kéo theo điều chỉnh các đầu mối thực thi và cơ chế phối hợp ở địa phương.
Thứ hai, ngày bầu cử được ấn định sớm hơn thông lệ, rút ngắn các mốc thời gian nhưng vẫn tuyệt đối tuân thủ đúng quy trình, thủ tục, không bỏ qua bất kỳ bước nào.
Thứ ba, yêu cầu nâng cao chất lượng đại biểu ngày càng rõ nét trong bối cảnh nhiệm kỳ mới đặt ra nhiều vấn đề khó, đòi hỏi năng lực phân tích, thẩm tra, giám sát, phản biện và giải trình.
Thứ tư, chuyển đổi số và quản trị dựa trên dữ liệu đang trở thành xu hướng tất yếu, tác động trực tiếp đến lập danh sách cử tri, quản lý hồ sơ, điều hành tiến độ, tổng hợp báo cáo…
Từ bối cảnh đó, yêu cầu chung đặt ra là tổ chức bầu cử dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực chất; bảo đảm quyền bầu cử, ứng cử của công dân; tăng cường công khai, minh bạch; lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín.
Nguyên tắc xuyên suốt là “đúng luật - đúng quy trình - đúng tiến độ - đúng trách nhiệm”. Trong đó, “đúng trách nhiệm” được cụ thể hóa bằng phân công rõ người chịu trách nhiệm cuối cùng ở từng việc, từng mốc thời gian, từng sản phẩm đầu ra.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai kế hoạch tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 để vận động bầu cử. Ảnh: N.H
* Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, từ nay đến ngày bầu cử, tỉnh cần tập trung những nhiệm vụ trọng tâm nào?
- Ủy ban Bầu cử tỉnh tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Hội đồng Bầu cử quốc gia và UBBC tỉnh để quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, thống nhất.
Cùng với đó, UBBC tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp điều kiện, tình hình thực tế, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng chính trị và đồng thuận xã hội.
Theo kế hoạch, UBBC tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử và những người trực tiếp tham gia công tác bầu cử tại xã, phường. Qua đó, hướng dẫn thống nhất quy trình, nghiệp vụ; giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở.
Các đoàn kiểm tra của UBBC tỉnh sẽ triển khai kiểm tra đợt 2 việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được quan tâm, xử lý kịp thời theo đúng quy định.
Đồng thời, tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm bỏ phiếu; chú trọng kiểm tra phòng, chống cháy nổ... trong suốt quá trình tổ chức bầu cử.
* Xin cảm ơn bà!
* Toàn tỉnh đã thành lập 136 UBBC cấp tỉnh, cấp xã; ấn định và công bố 958 ban bầu cử ĐBQH, HĐND cấp tỉnh, cấp xã; thành lập 2.178 tổ bầu cử. Công tác hiệp thương được triển khai thận trọng, chặt chẽ, mở rộng dân chủ.
* Đến ngày 12-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ 3, lập danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, tỉnh Gia Lai có 28 người ứng cử ĐBQH khóa XVI tại 6 đơn vị bầu cử để bầu 16 đại biểu; 138 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại 18 đơn vị bầu cử để bầu 85 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031; cấp xã có 5.148 người ứng cử để bầu 2.977 đại biểu HĐND.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Canberra, tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước Australia từ 9-12/8, theo lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn.
(GLO)- Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc, các đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện quy định theo hướng vừa thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng-chống thiên tai, vừa siết chặt kiểm soát chất lượng kiến trúc, bảo đảm bản sắc văn hóa.
(GLO)- Sáng 10-8, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị lần thứ 3 (mở rộng) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Sáng 10-8, tại phường Pleiku, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai đã khai mạc lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về tôn giáo cho công chức cấp xã năm 2026. Tham gia lớp có 280 học viên đến từ 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Tham gia thảo luận về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), đại biểu Trường Trung Tuyến (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai) nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là để người dân chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Australia phát triển mạnh mẽ, là dấu mốc quan trọng nhằm đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
(GLO)- Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai) đề nghị cần làm rõ trách nhiệm của nền tảng số trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
Để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Saysomphone Phomvihane, Việt Nam quyết định để tang đồng chí Saysomphone Phomvihane theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày, từ ngày 10 đến ngày 11/8/2026.
Ngày 9/8/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9-14/8/2026.
(GLO)- Tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa XVI, tham gia thảo luận tại hội trường vào chiều 7-8, đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị hoàn thiện cơ chế về xử lý vi phạm đất đai, tránh khoảng trống pháp lý cũng như cơ chế miễn trách nhiệm.
(GLO)- Các đại biểu nhấn mạnh, việc phân quyền cho địa phương hay áp dụng cơ chế đặc thù, hậu kiểm đòi hỏi phải có quy trình phối hợp chặt chẽ, tiêu chí định lượng rõ ràng, tránh tình trạng chồng chéo pháp lý và bảo vệ vững chắc các vùng địa bàn chiến lược.
(GLO)- Chiều 7-8, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng chính quyền địa phương cấp xã ở tỉnh Gia Lai".
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo kiện toàn, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
(GLO)- Đó là kiến nghị của các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tại phiên thảo luận ở tổ chiều 6-8 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
(GLO)- Trong phiên thảo luận ở tổ sáng 6-8 về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ làm rõ cơ sở điều chỉnh, đánh giá đầy đủ tác động của việc tăng tổng mức đầu tư...
(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 6-8 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai kiến nghị bổ sung quy định về kiến trúc xanh và AI.
(GLO)- Bên cạnh thống nhất cao chủ trương thành lập 2 thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cũng đề nghị nghiên cứu áp dụng cơ chế đặc thù nhằm tạo động lực cho 2 thành phố mới phát triển.
(GLO)- Trong 2 ngày (4 và 5-8), Đảng ủy xã Ia Hiao tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị hè năm 2026 cho 181 cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Chuyển đổi số lần đầu tiên được áp dụng trong khâu kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả lớp bồi dưỡng.
(GLO)- Thảo luận tại hội trường chiều 5-8 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, ĐB Lê Hoàng Anh đề nghị hoàn thiện các quy định về quản lý khí N2O.
(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hòa giải ở cơ sở, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề xuất hoàn thiện các quy định để nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên, bảo đảm nguồn lực, tăng tính khả thi và đáp ứng yêu cầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.
(GLO)- Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa XVI, sáng 5-8, các thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản.
(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.
(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.