Gia Lai: Chủ động phòng ngừa bệnh dịch tả heo châu Phi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trước tình hình bệnh dịch tả heo châu Phi xuất hiện ở một số nước và có nguy cơ lây lan, thực hiện ý kiến của Bộ Nông nghiệp và PTNT, tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa.
Theo Bộ Nông nghiệp và PTNT, bệnh dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại  6 tỉnh của Trung Quốc với 14 ổ dịch, khiến nước này phải tiêu hủy hơn 38.000 con heo. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút gây ra, chủ yếu lây lan do tác động của con người như vận chuyển heo và các sản phẩm từ heo. Hiện bệnh dịch tả heo châu Phi đang bùng phát tại nhiều nước trên thế giới và có nguy cơ xâm nhiễm vào nước ta. Bệnh chưa có vắc xin phòng ngừa và thuốc đặc trị mà chủ yếu áp dụng các biện pháp ngăn chặn xâm nhiễm.
 Chăm sóc đàn heo tại Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh. Ảnh: N.D
Chăm sóc đàn heo tại Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh. Ảnh: N.D
Tại Gia Lai, 3 huyện Đức Cơ, Ia Grai và Chư Prông có đường biên giới với Campuchia là điều kiện để bệnh dịch tả heo châu Phi xâm nhập. Bên cạnh đó, các tuyến quốc lộ 19, 14 và 25-nơi các tỉnh, thành trong cả nước vận chuyển heo và các sản phẩm từ heo đi qua-cũng là một trong những nguy cơ lan truyền mầm bệnh vào tỉnh. Để chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1990/UBND-NL chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các địa phương triển khai giải pháp ngăn chặn từ xa như: tăng cường kiểm tra, giám sát đàn heo tại địa phương; tuyên truyền phổ biến đến người chăn nuôi các dấu hiệu của bệnh dịch tả heo châu Phi và mức độ nguy hiểm; phát động tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 2. Đặc biệt, các huyện biên giới cần nhanh chóng chỉ đạo các xã, thôn tuyên truyền, vận động người dân không tham gia buôn bán, vận chuyển heo và sản phẩm từ heo không rõ nguồn gốc qua biên giới, kể cả quà tặng của cư dân biên giới, kiên quyết xử lý tình trạng buôn lậu heo qua biên giới…
Ông Nguyễn Hồng Lam-Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ-cho biết: “Ngay sau khi có công văn chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền đến người dân, khi phát hiện có những nghi vấn của bệnh thì phải báo cáo nhanh cho thú y cơ sở, sau đó lực lượng chức năng của huyện sẽ kiểm tra, xác minh rõ ràng. Bên cạnh đó, huyện cũng đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh phối hợp kiểm soát chặt chẽ động vật xâm nhập vào địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, những động vật có nguồn gốc rõ ràng mới cho xuất-nhập khẩu… Đồng thời, UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các xã, thị trấn nếu phát hiện có ổ dịch cần tập trung khoanh vùng, xác định nguyên nhân gây bệnh để xử lý triệt để. Đặc biệt, phải tổ chức tiêu hủy nếu phát hiện những trường hợp vi phạm vận chuyển, tiêu thụ không rõ nguồn gốc …”. Còn Trung tá Bế Ngọc Linh-Phó Chủ nhiệm Hậu cần (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) cho hay: Sau buổi họp trực tuyến với Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa qua, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất với lãnh đạo xây dựng kế hoạch, phương án phòng bệnh dịch tả heo châu Phi nhằm ngăn chặn từ xa, không để bệnh xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh.
Trao đổi với P.V, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên khẳng định: Ngay sau khi nhận được công điện khẩn của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT lập kế hoạch cụ thể ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi vào địa bàn tỉnh. Các ngành chức năng và các địa phương chủ động phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, giết mổ gia súc…, bảo vệ đàn gia súc phát triển ổn định từ nay đến cuối năm. Cùng với đó, UBND tỉnh cũng đã nêu một số kiến nghị, đề xuất với Chính phủ và các bộ, ngành về việc tiếp tục hỗ trợ công tác phòng-chống dịch bệnh động vật như: đề nghị Cục Thú y bố trí cán bộ làm công tác kiểm dịch động vật tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh; tăng cường lấy mẫu giám sát lưu hành vi rút gây bệnh dịch tả heo châu Phi, từ đó đưa ra những khuyến cáo, giúp công tác phòng-chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao…         
Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Người dân nhận khoán bảo vệ rừng (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh) phát dọn thực bì. Ảnh: N.D

Giao khoán bảo vệ rừng: Lợi ích kép

(GLO)- Thời gian qua, nhiều địa phương, đơn vị chủ rừng tại Gia Lai đẩy mạnh triển khai khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình sinh sống gần rừng. Chính sách này đã mang lại lợi ích kép khi công tác quản lý, bảo vệ rừng được siết chặt và người dân nhận khoán có thêm thu nhập.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững

Phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững

(GLO)- Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, những năm gần đây, ngành mía đường Gia Lai có mức tăng trưởng tương đối ổn định. Đây là tiền đề để các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân cộng đồng trách nhiệm xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững.