Gia Lai: Biểu dương 200 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 28-7, tại Tre Xanh Plaza, Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 4 từ trái qua) và đại diện Ủy ban Dân tộc tặng quà của Ủy ban Dân tộc cho người có uy tín. Ảnh: Đức Thụy
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 4 từ trái qua) và đại diện Ủy ban Dân tộc tặng quà của Ủy ban Dân tộc cho người có uy tín. Ảnh: Đức Thụy

Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp; đại diện lãnh đạo Vụ Công tác dân tộc địa phương (Ủy ban Dân tộc); đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng 200 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị nêu: Toàn tỉnh có 955 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Với vai trò, trách nhiệm và uy tín của mình, đội ngũ người có uy tín luôn gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và cung cấp nhiều thông tin quan trọng, giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện và ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm gây rối trật tự xã hội. Đội ngũ người có uy tín đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xóa bỏ các hủ tục, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương...

Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6-3-2018 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2021-2023, tỉnh đã phân bổ kinh phí 20,239 tỷ đồng để thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thường xuyên cung cấp thông tin, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần cho đội ngũ người có uy tín. Cụ thể: Đã cấp 148.980 tờ báo Gia Lai, 297.960 tờ báo Dân tộc và Phát triển và 97 điện thoại cho người có uy tín; tổ chức 1 đoàn đại biểu người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm và thăm, làm việc với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc các tỉnh bạn; tổ chức 7 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng-an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng cho 1.200 lượt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà 5.015 lượt người có uy tín trong dịp lễ, Tết; thăm hỏi khi đau ốm với 75 lượt người; hỗ trợ người uy tín, thân nhân người có uy tín khi gặp khó khăn...

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem phóng sự về vai trò của người uy tín trong cộng đồng; nghe người có uy tín tiêu biểu trên các lĩnh vực chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế; vận động người dân thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa; tham gia với cấp ủy, chính quyền địa phương giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ghi nhận những đóng góp của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự phát triển của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Gia Lai đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30-1-2022 của Chính phủ. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có vai trò quan trọng của người có uy tín. Do đó, đề nghị các cấp, các ngành, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6-3-2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường sự lãnh đạo, định hướng nhiệm vụ, nội dung hoạt động đối với người có uy tín; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác vận động quần chúng; cung cấp thông tin, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chủ trương, chính sách mới cho người có uy tín....

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kpă Đô tặng giấy khen cho người có uy tín. Ảnh: Đức Thụy
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kpă Đô tặng giấy khen cho người có uy tín. Ảnh: Đức Thụy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đề nghị đội ngũ người có uy tín tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo; gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời tham gia cùng cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng thôn, làng vững mạnh toàn diện....

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp và Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai Đoàn Minh Dưỡng trao xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Đức Thụy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp và Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai Đoàn Minh Dưỡng trao xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Đức Thụy

Dịp này, Ủy ban Dân tộc đã trao tặng 200 phần quà cho người có uy tín tiêu biểu (500 ngàn đồng/người); Ban Dân tộc tỉnh tặng giấy khen 200 người có uy tín vì có nhiều thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023. Bên cạnh đó, đại diện các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã trao tặng 48 xe đạp cho học sinh dân tộc thiểu số nghèo vượt khó trong học tập, nhân dịp năm học mới 2023.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null