Ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vừa khởi tố, bắt nhóm đối tượng sử dụng điện thoại có chức năng giả giọng nam, nữ để lừa đảo 70 người với số tiền 600 triệu đồng.
Công an tỉnh Nghệ An đang ra thông báo tìm nạn nhận của một nhóm đối tượng chuyên giả danh cán bộ sở Tài nguyên và Môi trường để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Ngày 12.5, tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã có văn bản gửi lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố cảnh báo về các hoạt động mạo danh cá nhân, cơ quan, tổ chức Nhà nước để trục lợi.
Trong lúc đang nhận 15 triệu đồng của 1 doanh nghiệp, Thiều Văn Sơn ở Thanh Hóa (giả danh là cán bộ truyền thông của một Viện nghiên cứu thuộc Thanh tra Chính phủ) đã bị công an ập vào bắt quả tang.
Biết một người cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Nguyễn Tiến Sỹ đã tự giới thiệu có mối quan hệ họ hàng với lãnh đạo Sở Tài nguyên và có thể giải quyết các vấn đề về đất đai.
Lý Quang Thái mang theo giấy giới thiệu của Bộ Công an, giới thiệu đến Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - Công an tỉnh An Giang liên hệ xác minh nguồn gốc xe ôtô biển số 67A-070.73.
Hai thanh niên ngụ tại tỉnh Hà Tĩnh đã giả danh cán bộ ngân hàng, cảnh sát giao thông để tạo lòng rồi tin lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân qua hình thức thông báo trúng thưởng.
Cơ quan chức năng xác định Công không phải là cán bộ đang công tác tại VKSND Tối cao để lừa chạy án mà chỉ là đối tượng đã trốn truy nã suốt 14 năm qua.
Sơn và Thái mặc quân phục CAND, đi xe ô tô biển số xanh đến nhà bà T. gõ cửa, đọc lệnh bắt, lệnh khám xét rồi dọa, yêu cầu đưa số tiền từ 100-200 triệu đồng. Người dân nghi ngờ nên báo cho công an phường đưa cả hai đối tượng này về trụ sở.