Bắt 2 nghi phạm giả danh cán bộ ngân hàng, cảnh sát giao thông để lừa đảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai thanh niên ngụ tại tỉnh Hà Tĩnh đã giả danh cán bộ ngân hàng, cảnh sát giao thông để tạo lòng rồi tin lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân qua hình thức thông báo trúng thưởng.

Các nghi phạm tại cơ quan công an - ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP
Các nghi phạm tại cơ quan công an - ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP


Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 17.12, Công an H.Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã bắt giữ 2 nghi phạm giả danh cán bộ ngân hàng, cảnh sát giao thông để lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Các nghi phạm bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Lý Xuân Thủy (24 tuổi) và Nguyễn Văn Hợp (28 tuổi), cùng ngụ H.Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.


Trước đó, Công an H.Triệu Sơn nhận được tin tố giác tội phạm của bà L.T.C (42 tuổi, ngụ xã Thọ Tân, H.Triệu Sơn) về việc bà bị một người lạ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 22,5 triệu đồng bằng hình thức thông báo trúng thưởng xe máy và sổ tiết kiệm.


Tiếp nhận thông tin, Công an H.Triệu Sơn đã điều tra và xác định Thủy và Hợp là thủ phạm, nên tổ chức bắt giữ.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận đã dùng nhiều số điện thoại di động khác nhau, gọi điện cho bà C., xưng là cán bộ ngân hàng thông báo bà trúng thưởng 1 chiếc xe máy trị giá 65 triệu đồng và 1 sổ tiết kiệm 250 triệu đồng, theo chương trình bốc thăm trúng thưởng tự động của ngân hàng.

Để làm và hoàn thành các thủ tục nhận giải thưởng, Thủy và Hợp đã câu kết với nhau, liên tục gọi điện thúc giục, yêu cầu bà C. gửi qua tài khoản cho chúng tổng số tiền 22,5 triệu đồng.

Tuy chưa gặp, nhưng khi trao đổi qua điện thoại, bà C. thấy có nhiều thông tin cá nhân của bà được Thủy và Hợp nói đúng, nên tin tưởng và đi gửi tiền theo yêu cầu. Sau khi gửi tiền, chờ mãi không thấy ai về trao thưởng, liên hệ lại với Thủy và Hợp thì không được, bà C. mới biết mình bị lừa, nên báo cho cơ quan công an.

Các nghi phạm cũng khai nhận, thường xuyên mạo danh là cán bộ ngân hàng, hoặc cảnh sát giao thông để gọi điện lừa đảo.

Chỉ tính từ cuối tháng 10 đến ngày 16.12, Thủy và Hợp đã thực hiện trót lọt 7 vụ lừa đảo cùng với hình thức trên và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 140 triệu đồng của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo MINH HẢI (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

null