Lâm Đồng: Giả danh cán bộ quản lý thị trường tống tiền doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đối tượng ra điều kiện nếu chủ doanh nghiệp chuyển tiền bồi dưỡng qua tài khoản ngân hàng (do đối tượng cung cấp) sẽ được xem xét bỏ ngoài danh sách kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường.
 

 Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa tại một cơ sở. (Ảnh: Quản lý thị trường cung cấp)
Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa tại một cơ sở. (Ảnh: Quản lý thị trường cung cấp)


Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang xảy ra tình trạng kẻ xấu giả danh cán bộ quản lý thị trường, dọa nạt, tống tiền một số doanh nghiệp.

Chiều 19/7, ông Kiều Xuân Việt - Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng xác nhận vụ việc và cho biết đã báo cáo tới các cơ quan chức năng để truy tìm đối tượng trên.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng này đã gọi điện thoại đến một loạt các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn 2 thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc để dọa dẫm.

Sau đó, đối tượng ra điều kiện nếu chủ doanh nghiệp chuyển tiền bồi dưỡng qua tài khoản ngân hàng (do đối tượng cung cấp) sẽ được xem xét bỏ ngoài danh sách kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường.

Tại thành phố Đà Lạt, đã có 1 doanh nghiệp bị mắc lừa, chuyển cho đối tượng trên 3 triệu đồng. Một số doanh nghiệp khác đã thông báo tới Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng để kiểm tra thông tin.

Trước sự việc trên, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo các vụ việc tới Tổng cục Quản lý thị trường và Công an tỉnh Lâm Đồng, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng cũng đã gửi thông báo đến các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh, cảnh báo tình trạng giả danh cán bộ quản lý thị trường để lừa đảo.

Thông báo nêu rõ theo quy định, việc kiểm tra, thanh tra các đơn vị phải theo định kỳ, kế hoạch chuyên đề và đều đã được gửi đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh được kiểm tra và các cơ quan, tổ chức có liên quan sau khi ban hành; đồng thời, kế hoạch được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan. Hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính phải tuân thủ các quy định về hoạt động công vụ của lực lượng quản lý thị trường.

Cũng theo lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng, việc giả danh công chức quản lý thị trường để trục lợi cá nhân, lừa dối các cơ sở sản xuất kinh doanh như trên không những vi phạm pháp luật, mà còn gây tổn hại đến uy tín, hình ảnh của cơ quan quản lý thị trường, cần phải được ngăn chặn, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng đề nghị doanh nghiệp nào phát hiện các vụ việc tương tự thì phản ánh qua đường dây nóng của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng với các số điện thoại (0263) 3531543, 0963847879 hoặc báo cho cơ quan công an gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời.

Theo Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.