Bắt kẻ giả danh cán bộ truyền thông Thanh tra Chính phủ "tống tiền" doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong lúc đang nhận 15 triệu đồng của 1 doanh nghiệp, Thiều Văn Sơn ở Thanh Hóa (giả danh là cán bộ truyền thông của một Viện nghiên cứu thuộc Thanh tra Chính phủ) đã bị công an ập vào bắt quả tang.

Ngày 11-6, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Nông Cống vừa điều tra, làm rõ và bắt quả tang Thiều Văn Sơn (SN 1987; ngụ xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đang nhận 15 triệu đồng từ việc "tống tiền" của 1 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nông Cống.

Trước đó, Công an huyện Nông Cống nhận được tin báo của ông L.V.H. (SN 1971, ngụ xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) là Giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nông Cống, về việc vào ngày 26-5 có một người đàn ông tên là Thiều Văn Sơn đến gặp ông H. và xưng danh là cán bộ truyền thông của một Viện nghiên cứu thuộc Thanh tra Chính phủ.


 

Thiều Văn Sơn - Ảnh Công an Thanh Hóa
Thiều Văn Sơn - Ảnh Công an Thanh Hóa



Người này đề nghị ông H. phải ký hợp đồng tuyên truyền và viết bài quảng cáo về doanh nghiệp nhưng ông H. không đồng ý.

Đến 9 giờ 21 phút ngày 27-5, Sơn nhắn tin yêu cầu ông H. chuyển vào tài khoản của Sơn một số tiền nếu không sẽ viết bài, nói xấu doanh nghiệp của ông H. lên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bị đe dọa, ông H. đã đặt vấn đề đưa cho Sơn số tiền là 10 triệu đồng nhưng Sơn không đồng ý và yêu cầu ông H. phải đưa số tiền là 15 triệu đồng và cung cấp số tài khoản để ông H. chuyển tiền. Tuy nhiên, ông H. đã không chuyển tiền mà hẹn gặp Sơn trực tiếp.

Khoảng 9 giờ ngày 29-5, Thiều Văn Sơn đến gặp ông H. tại Văn phòng Công ty ở xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống để nhận tiền thì bị Công an huyện Nông Cống ập vào bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật cùng nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Thiều Văn Sơn đã nhiều lần giả danh cán bộ truyền thông của 1 cơ quan thuộc Thanh tra Chính phủ và đến nhiều tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để đe dọa, tống tiền và cưỡng đoạt tài sản.

Điển hình vào tháng 7-2020, Thiều Văn Sơn đã đến UBND huyện Thạch Thành và một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thạch Thành giả mạo là cán bộ truyền thông của Viện nghiên cứu thuộc Thanh tra Chính phủ để đe dọa, vòi vĩnh đòi tiền của các đơn vị này.

Tuy nhiên, UBND huyện Thạch Thành đã phát hiện và báo cáo kịp thời với Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa để xử lý Thiều Văn Sơn theo qui định của Luật Báo chí. Nhưng Sơn vẫn bất chấp pháp luật, tiếp tục mạo danh phóng viên của nhiều các cơ quan báo chí khác… để đi đe dọa tống tiền các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thiều Văn Sơn để xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Theo Tuấn Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

Infographic Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

(GLO)- Thời gian gần đây, tình trạng học sinh tự ý “độ” xe đạp điện để tăng tốc diễn ra tại nhiều địa phương. Việc thay đổi kết cấu, pin hoặc bộ điều khiển không chỉ làm tăng nguy cơ tai nạn, cháy nổ mà còn có thể vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện. 

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Công an khẩn trương thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" đối với tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả truy vết dòng tiền và tăng khả năng thu hồi tài sản cho người dân.

null