Gặp mặt nhân kỷ niệm 55 năm chiến thắng Đường 9-Khe Sanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 9-7, Ban liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên tại Gia Lai tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 55 năm chiến thắng Đường 9-Khe Sanh xuân-hè năm 1968.
Các đại biểu dự buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Tú

Các đại biểu dự buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Tú

Tham dự buổi gặp có các ông, bà: Nay Hứ-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai, Rơ Chăm H'Yéo-Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Gia Lai và 152 hội viên Ban liên lạc. Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu, hội viên cùng ôn lại lịch sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và chiến thắng chiến dịch Đường 9-Khe Sanh xuân-hè năm 1968; tưởng nhớ những đồng đội kề vai sát cánh chiến đấu đã ngã xuống cuộc kháng chiến chống Mỹ, nguỵ giải phóng đất nước.

Theo đó, rạng sáng ngày 21-1-1968, chiến dịch tấn công cứ điểm Khe Sanh cùng toàn bộ tuyến phòng thủ Đường 9 của đế quốc Mỹ và quân đội Sài Gòn, mở đầu cho cuộc đọ sức quyết liệt, kéo dài trong cả xuân-hè năm 1968. Trải qua 170 ngày đêm chiến đấu trong điều kiện khó khăn, ác liệt, quân và dân Việt Nam trên mặt trận Đường 9-Khe Sanh đã loại khỏi vòng chiến đấu 17.000 tên địch, bắn rơi, phá hủy 480 máy bay các loại cùng nhiều phương tiện chiến tranh khác…Ngày 9-7-1968, lá cờ chiến thắng của quân giải phóng tung bay trên sân bay quân sự Tà Cơn, đánh dấu mốc thắng lợi của chiến dịch Đường 9-Khe Sanh, giải phóng huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghi binh chiến lược, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh xuân-hè năm 1968 mang tầm vóc, ý nghĩa hết sức to lớn, là mốc son trong nghệ thuật chỉ đạo chiến lược tài tình của Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và đánh dấu sự phát triển vượt bậc của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

152 hội viên về dự gặp mặt nhân kỷ niệm 55 chiến thắng Đường 9-Khe Sanh xuân-hè năm 1968. Ảnh: Nguyễn Tú

152 hội viên về dự gặp mặt nhân kỷ niệm 55 chiến thắng Đường 9-Khe Sanh xuân-hè năm 1968. Ảnh: Nguyễn Tú

Tại Gia Lai, trải qua 16 năm xây dựng và hoạt động, Ban liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên đã vận động thành lập thêm 8 Ban liên lạc trực thuộc tại 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, Ban liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) đang sinh sống tại Gia Lai và Ban liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên 2 huyện Đak Hà, Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum) cùng sinh hoạt chung với Ban liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên tại Gia Lai. Ban cũng đã đề nghị Ban liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên trao 485 kỷ niệm chương Quân khu Trị Thiên và 534 kỷ niệm chương Mặt trận B5-Đường 9 cho các hội viên, trong đó, truy tặng 15 kỷ niệm chương cho các liệt sĩ có thân nhân sinh sống trên địa bàn Gia Lai.

Trao kỷ niệm chương cho 5 cựu chiến binh từng chiến đấu, công tác tại chiến trường Trị Thiên trong kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: Nguyễn Tú

Trao kỷ niệm chương cho 5 cựu chiến binh từng chiến đấu, công tác tại chiến trường Trị Thiên trong kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: Nguyễn Tú

Cũng tại buổi gặp mặt, Ban liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên tại Gia Lai công bố quyết định và trao kỷ niệm chương Quân khu Trị Thiên cho 5 hội viên đã từng chiến đấu, công tác tại chiến trường Trị Thiên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.


Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.