Gần 700 cán bộ, giáo viên huyện Ia Pa học tập chính trị hè

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 22-8, Huyện ủy Ia Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức học tập Chính trị hè và các văn bản của Đảng năm 2023 cho gần 700 cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối điểm cầu chính tại hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đến 29 điểm cầu tại các trường mầm non, tiểu học và THCS trong toàn huyện.

Học viên tham gia hội nghị tại điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Ảnh: Mai Linh
Học viên tham gia hội nghị tại điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Ảnh: Mai Linh

Theo đó, trong 2 ngày (22 và 23-8), các học viên được các báo cáo viên Huyện ủy truyền đạt 4 chuyên đề gồm: Kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết số 81/2023/QH15 Quốc hội khóa XV về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050; kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dự báo tình hình và công tác lãnh đạo chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; thông tin tình hình quốc tế, trong nước, trong tỉnh và của địa phương nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2023 và định hướng thông tin trong thời gian tới…

Sau đợt học tập trở về đơn vị công tác, cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành sẽ tiếp tục nghiên cứu tài liệu, mở rộng kiến thức, tiếp nhận thông tin, liên hệ, vận dụng vào thực tiễn công việc quản lý và giảng dạy góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

null