Gần 200 trẻ khuyết tật được hỗ trợ phẫu thuật miễn phí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Trong 3 ngày (từ 5 - 7.5), tại BVĐK tỉnh, khoảng 300 trẻ khuyết tật dưới 18 tuổi có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh được khám sàng lọc 7 loại dị tật. Trong số này, khoảng 190 trường hợp có chỉ định sẽ được hỗ trợ phẫu thuật miễn phí vào cuối tháng 7.2025.

Các bác sĩ Trung tâm II - Trực tiếp hỗ trợ trẻ khuyết tật khám sàng lọc cho trẻ khuyết tật. Ảnh: M.H

Các bác sĩ Trung tâm II - Trực tiếp hỗ trợ trẻ khuyết tật khám sàng lọc cho trẻ khuyết tật. Ảnh: M.H

Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong khuôn khổ Chương trình khám sàng lọc và hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho trẻ khuyết tật tỉnh Bình Định năm 2025, do Trung tâm II - Trực tiếp hỗ trợ trẻ khuyết tật (Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam) và BVĐK tỉnh phối hợp tổ chức thực hiện.

Toàn bộ chi phí khám, phẫu thuật cho trẻ do Les Amis de Montreal - tổ chức thiện nguyện ở Canada tài trợ thông qua Trung tâm II - Trực tiếp hỗ trợ trẻ khuyết tật.

Nhiều trẻ khuyết tật được khám sàng lọc. Ảnh: M.H

Nhiều trẻ khuyết tật được khám sàng lọc. Ảnh: M.H

Chương trình khám sàng lọc và hỗ trợ phẫu thuật cho 7 dạng khuyết tật cho trẻ, gồm: Sứt môi hở hàm ếch và các dị tật vùng mặt; di chứng sau bỏng; khuyết tật vận động; khuyết tật mắt (lác, sụp mi, đục thủy tinh thể…); khuyết tật tai (biến dạng hình thể, đau tai do viêm các bộ phận bên trong); khuyết tật vùng sinh dục hậu môn (thoát vị rốn, thoát vị bẹn, nang nước thừng tinh, tinh hoàn ẩn, lỗ tiểu lệch cao, lệch thấp, ái nam ái nữ...); các loại u bướu lành tính khác; dị tật lồng ngực (lõm ngực - không bao gồm bệnh tim bẩm sinh).

Qua đợt khám cho thấy có nhiều trẻ mắc dị tật lồng ngực (lõm ngực). Ảnh: M.H

Qua đợt khám cho thấy có nhiều trẻ mắc dị tật lồng ngực (lõm ngực). Ảnh: M.H

Đây là năm đầu tiên chương trình được triển khai tại Bình Định, mở ra cơ hội sàng lọc và điều trị kịp thời cho trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho trẻ; đồng thời, là cơ hội trao đổi học thuật, đào tạo tại chỗ cho các bác sĩ BVĐK tỉnh.

MAI HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null