EURO 2024: Chồn biển và đại bàng dự đoán về cuộc đối đầu Anh-Hà Lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một nhóm chồn biển và một con đại bàng châu Phi dự đoán chiến thắng cho đội tuyển Anh trước Hà Lan trong trận bán kết EURO 2024 diễn ra vào rạng sáng ngày 11/7.
Chồn biển dự báo Anh thắng Hà Lan. (Ảnh: Công viên Drusillas)

Chồn biển dự báo Anh thắng Hà Lan. (Ảnh: Công viên Drusillas)

Niềm tin vào đội tuyển Anh đang dâng cao khi cả chồn biển và đại bàng đều đồng loạt dự đoán chiến thắng cho Tam Sư trước Hà Lan trong trận bán kết EURO 2024 diễn ra vào lúc 2h ngày 11/7.

Tại công viên Drusillas ở hạt East Sussex (Anh), một nhóm chồn biển đã đưa ra dự đoán của riêng mình bằng cách chọn một trong hai thùng hạt - mỗi thùng được trang trí bằng lá cờ của một quốc gia.

Theo quản lý Gemma Romanis, "đừng nghi ngờ sức mạnh tâm linh của loài chồn biển thần bí" bởi cho đến nay, những dự đoán của chúng luôn chính xác khi nghiêng về phía chiến thắng của tuyển Anh.

Honey, một con đại bàng châu Phi có bộ lông màu hung, cũng chọn đội tuyển Anh là bên chiến thắng trong trận bán kết này.

Theo báo The Sun, Honey cũng đã chọn Tam Sư trong trận mở màn EURO 2024 của đội tuyển này gặp Serbia tại Gelsenkirchen (Đức).

Ông Alex Leonard, Giám đốc Tổ chức Động vật hoang dã Eagle Heights ở Eynsford, thuộc hạt Kent (Anh), khẳng định trực giác của Honey "không bao giờ mắc sai lầm".

Con đại bàng này còn có khả năng dự đoán thời tiết và sẽ không ra ngoài nếu trời mưa to.

Có thể bạn quan tâm

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 29-1 đến 2-2, UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026, với sự tham gia của hơn 200 vận động viên thuộc 12 đội nam và 7 đội nữ đến từ các thôn, làng và đơn vị trên địa bàn.

null