EU và NATO tìm cách bảo vệ Kiev, Mỹ nói ông Zelensky chưa sẵn sàng hành động vì hòa bình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đàm phán Mỹ- Ukraine diễn ra tại Washington gần như thất bại, Liên minh châu Âu ( EU) và Khối quân sự Bắc Đại Tây dương ( NATO) tiếp tục ủng hộ Kiev dù có sự phân hóa nhất định, quan hệ Nga- Mỹ cải thiện nhiều mặt là những thông tin quan trọng những ngày gần đây.

thu-tuong-anh-va-tong-thong-ukraine-tai-london-ngay-1-3-anh-ap.jpg
Thủ tướng Anh và Tổng thống Ukraine tại London ngày 1/3. Ảnh: AP

Ngày 2/3, lãnh đạo các nước NATO và EU có mặt tại thủ đô London để tham dự hội nghị thượng đỉnh do Thủ tướng nước chủ nhà Keir Starmer chủ trì.

Hiện diện tại hội nghị là các nhà lãnh đạo Ukraine, Pháp, Đức, Đan Mạch, Italy, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Tây Ban Nha, Canada, Phần Lan, Thụy Điển, CH Czech và Romania, cùng Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Chủ tịch Hội đồng châu Âu. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng tham dự hội nghị.

Hội nghị tập trung vào việc củng cố vị thế của Ukraine thông qua tiếp tục hỗ trợ quân sự và thúc đẩy các biện pháp kinh tế liên quan. Nhu cầu thiết lập một thỏa thuận dài hạn nhằm đảm bảo hòa bình bền vững cho Ukraine, cũng như tăng cường khả năng phòng thủ trước các thách thức an ninh trong tương lai cũng được thảo luận.

Sự kiện diễn ra chỉ 2 ngày sau cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng. Không có thỏa thuận nào được ký kết và cũng chẳng có cuộc họp báo chung được tổ chức như dự kiến. Quan hệ Mỹ-Ukraine đứng trước nguy cơ đổ vỡ nghiêm trọng, gây hoài nghi về tương lai hỗ trợ của Washington cho chính quyền Kiev.

Ngay sau cuộc đụng độ đó, nhiều nước châu Âu đã lên tiếng ủng hộ Ukraine và cho rằng, châu Âu cần hành động và hỗ trợ Kiev.

Trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại văn phòng Thủ tướng Anh trên Phố Downing ngày 1/2, Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định cam kết của London đối với hòa bình bền vững tại Ukraine.

Sau cuộc gặp, Anh đã công bố khoản vay mới trị giá 2,6 tỷ bảng (2,85 tỷ USD) để Ukraine tăng cường năng lực quân sự. Khoản vay sẽ được hoàn trả bằng lợi nhuận thu được từ các tài sản của Nga đang bị EU phong tỏa theo lệnh trừng phạt.

Bày tỏ lạc quan về hội nghị, Tổng thư ký NATO Mark Rutte chia sẻ trên mạng xã hội về mong muốn chung "có một thỏa thuận hòa bình" và "phải kéo dài". Theo ông, "châu Âu thực sự đang tiến lên".

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 2/3 cho biết Anh và Pháp sẽ phối hợp với Ukraine xây dựng kế hoạch chấm dứt chiến sự với Nga, sau đó sẽ trình bày kế hoạch này với Mỹ.

Phát biểu trên kênh truyền hình BBC, ông Starmer khẳng định: "Vương quốc Anh, cùng với Pháp và có thể một hai nước khác, sẽ phối hợp với Ukraine xây dựng kế hoạch chấm dứt chiến sự, sau đó chúng tôi sẽ thảo luận kế hoạch đó với Mỹ".

Các chính trị gia hàng đầu châu Âu như Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola, nhấn mạnh Ukraine sẽ không đơn độc.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các nước Ba Lan, Tây Ban Nha, Iceland, Litva, Moldova và Thụy Điển cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine.

Trong khi đó, ngày 1/3 Hungary và Slovakia kêu gọi EU bắt đầu đàm phán với Nga về cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cảnh báo phủ quyết hiệp định về cuộc xung đột này tại Hội nghị thượng đỉnh châu Âu diễn ra ở Anh.

Hai nước Hungary và Slovakia cũng thể hiện lập trường cứng rắn liên quan đến hoạt động viện trợ cho Ukraine.

Trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc tranh luận giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 28/2, Thủ tướng Fico cho biết, Slovakia sẽ từ chối hỗ trợ tài chính, quân sự cho Ukraine. Nhà lãnh đạo Slovakia cũng nhấn mạnh rằng, bất kỳ kết luận nào trong Hội nghị thượng đỉnh EU sắp tới đều phải bao gồm yêu cầu Ukraine khôi phục hoạt động vận chuyển khí đốt của Nga tới Slovakia và các nước Tây Âu.

Sau cuộc đụng độ giữa ông Trump và ông Zelensky, cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz nói rằng Mỹ cần lãnh đạo Ukraine sẵn sàng hành động vì hòa bình, nhưng chưa rõ Tổng thống Zelensky có muốn làm vậy hay không.

"Chúng tôi cần một lãnh đạo có thể làm việc với Mỹ, sau đó là thỏa thuận với Nga và chấm dứt cuộc chiến", ông Waltz cho biết trong cuộc phỏng vấn trên CNN hôm 2/3, khi được hỏi liệu Tổng thống Donald Trump có muốn người đồng cấp Volodymyr Zelensky rời ghế lãnh đạo Ukraine hay không.

Trong khi đó, Nga đánh giá chính sách đối ngoại Mỹ gần đây phù hợp với tầm nhìn của Nga, đề cao thiện chí song phương. Phát ngôn viện Điện Kremlin Dmitry Peskov trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình quốc gia Nga Rossiya-1 hôm 2/3 nói: "Chính quyền mới ở Mỹ đang nhanh chóng thay đổi toàn bộ cấu trúc chính sách đối ngoại. Phần lớn thay đổi đều phù hợp với tầm nhìn của chúng tôi”.

Có thể bạn quan tâm

Bỏ một số chức danh để phù hợp với đề án sắp xếp tổ chức quân sự địa phương

Bỏ một số chức danh để phù hợp với đề án sắp xếp tổ chức quân sự địa phương

Dự kiến tới đây sẽ bỏ một số chức danh chỉ huy trưởng, chính ủy bộ chỉ huy bộ đội biên phòng cấp tỉnh, phó chỉ huy trưởng, phó chính ủy bộ chỉ huy bộ đội biên phòng cấp tỉnh… để bảo đảm phù hợp với đề án sắp xếp tổ chức quân sự địa phương "tinh, gọn, mạnh".

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý về xử lý trụ sở khi sắp xếp đơn vị hành chính

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý về xử lý trụ sở khi sắp xếp đơn vị hành chính

Nêu việc Tổng Bí thư Tô Lâm vừa có bài viết về tiết kiệm, chống lãng phí, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, khi sắp xếp đơn vị hành chính, nếu không có kế hoạch chủ động sử dụng ngay thì nhiều trụ sở lãng phí. "Chỗ mới thì thiếu, mà chỗ cũ thì sử dụng không hết.

Kiểm tra về đo lường 13 cột đo xăng dầu, lấy 4 mẫu để đánh giá chất lượng

Kiểm tra về đo lường 13 cột đo xăng dầu, lấy 4 mẫu để đánh giá chất lượng

(GLO)- Ngày 2-6, Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai đã tiến hành kiểm tra về đo lường đối với 13 cột đo xăng dầu (phương tiện đo nhóm 2); tiến hành lấy 4 mẫu xăng dầu (3 mẫu xăng Ron 95-III và 1 mẫu dầu 0,05S-II) tại 3 cửa hàng kinh doanh xăng dầu để thử nghiệm đánh giá chất lượng theo quy định.

Đảm bảo người dân có quyền tiếp cận bình đẳng chính sách nhà ở xã hội

Đảm bảo người dân có quyền tiếp cận bình đẳng chính sách nhà ở xã hội

(GLO)- Chiều 2-6, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29-05-2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội; rà soát, đánh giá tình hình phát triển nhà ở xã hội 5 tháng qua. 

Tìm kiếm thiếu niên nhảy cầu Yang Trung. Ảnh: Bắc Hà

Tìm kiếm thiếu niên nhảy cầu Yang Trung

(GLO)- Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực An Khê (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai) đang tổ chức tìm kiếm thiếu niên nhảy cầu Yang Trung (thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai).

Gia Lai: Tăng cường trách nhiệm, xử lý nghiêm vi phạm trong công tác phòng-chống đuối nước trẻ em

Gia Lai: Tăng cường trách nhiệm, xử lý nghiêm vi phạm trong công tác phòng-chống đuối nước trẻ em

(GLO)- Nhằm thực hiện Công văn số 3223/BYT-BMTE của Bộ Y tế, ngày 30-5, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 1476/UBND-KGVX giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương trong đảm bảo môi trường sống an toàn, phòng-chống tai nạn, thương tích và phòng-chống đuối nước cho trẻ em.