Ecuador choáng váng vì đài truyền hình bị khống chế khi phát sóng trực tiếp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Một chương trình phát sóng trực tiếp của đài truyền hình TC của Ecuador đã bị gián đoạn hôm 9/1, sau khi một nhóm có vũ trang xông vào trường quay.
Sơ tán nhân viên đài truyền hình sau khi một số tay súng đột nhập. Ảnh: AP

Sơ tán nhân viên đài truyền hình sau khi một số tay súng đột nhập. Ảnh: AP

Người dân Ecuador choáng váng khi chứng kiến các đối tượng khống chế chương trình phát sóng trực tiếp của đài truyền hình nhà nước ở Guayaquil. Ngay trên sóng, các đối tượng khống chế nhà báo nằm xuống sàn, phía sau có tiếng súng và tiếng la hét, Reuters đưa tin.

Cảnh sát Ecuador sau đó cho biết họ đã sơ tán trường quay, tiến hành 13 vụ bắt giữ. Những hình ảnh được cơ quan này đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều nam thanh niên nằm trên sàn với 2 tay bị trói sau lưng.

Theo lời phóng viên Leonardo Flores Moreno của TC, ban đầu, những kẻ tấn công đã đột nhập qua quầy lễ tân của đài, tấn công nhân viên ở đó và để lại thuốc nổ. Ông nói mọi người lo lắng và không biết chuyện gì đang xảy ra.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Ecuador Daniel Noboa vừa ban hành sắc lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp và xem 22 băng nhóm là tổ chức khủng bố. Sắc lệnh có hiệu lực trong 60 ngày để cảnh sát và lực lượng vũ trang kiểm soát các hành vi gây rối trật tự công cộng.

Biện pháp này được đưa ra sau vụ vượt ngục của Adolfo Macias, thủ lĩnh băng nhóm tội phạm Los Choneros nguy hiểm hàng đầu đất nước. Ngoài ra, lính canh trong các nhà tù gần đây cũng bị các tù nhân bắt giữ và khống chế.

Trong một bản cập nhật được công bố vào chiều 9/1, ông Noboa thừa nhận một "cuộc xung đột vũ trang nội bộ" ở Ecuador và xác định một số băng nhóm tội phạm là nhóm khủng bố, bao gồm Los Choneros. Tổng thống Noboa nhấn mạnh ông sẽ không đàm phán với "những kẻ khủng bố".

Bạo lực trở thành thử thách khắc nghiệt nhất đối với tân tổng thống Daniel Noboa, người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng hai năm ngoái, với lời hứa sẽ giải quyết tình trạng tội phạm gia tăng.

Ông Noboa, con trai của một trong những người giàu nhất đất nước, nhậm chức tổng thống vào tháng 11/2023. Ông cam kết ngăn chặn làn sóng bạo lực liên quan các băng nhóm buôn ma túy chuyên gây rối trên đường phố và các nhà tù, vốn đang gia tăng trong nhiều năm.

Tình hình an ninh ngày càng tồi tệ của đất nước phần lớn là do các băng đảng tội phạm đối đầu nhau gây ra. Những tổ chức này thường xuyên thực hiện các hoạt động bạo lực công khai trên đường phố và nhà tù để tranh giành quyền kiểm soát các tuyến đường buôn bán ma túy.

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng.

Mỹ tiếp tục siết nhập cư: Hơn 356.000 người có nguy cơ mất quy chế bảo vệ

(GLO)- Hàng trăm nghìn người nhập cư đang sinh sống hoặc tìm đường đến Mỹ có thể phải đối mặt với nhiều rào cản hơn sau khi Tòa án Tối cao Mỹ liên tiếp ra các phán quyết có lợi cho chính quyền Tổng thống Donald Trump, mở đường cho việc khôi phục và mở rộng các chính sách kiểm soát nhập cư.

Quang cảnh thủ đô Caracas, Venezuela.

Động đất liên tiếp làm rung chuyển Venezuela, cảnh báo nguy cơ thương vong lớn

(GLO)- Hai trận động đất mạnh xảy ra liên tiếp tại Venezuela chiều 24-6 (giờ địa phương) đã khiến nhiều công trình ở thủ đô Caracas và các khu vực lân cận bị đổ sập, nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát, cảnh báo thảm họa có thể gây thương vong và thiệt hại trên diện rộng.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine phá hủy kho vũ khí 60.000 tấn của Nga gần St. Petersburg

Tin thế giới sáng 25-6: Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine phá hủy kho vũ khí 60.000 tấn của Nga gần St. Petersburg

(GLO)- Mỹ xác nhận nhượng bộ Iran, trấn an các đồng minh vùng Vịnh; Tàu rà mìn Anh đến Hormuz, lực lượng Đức - Pháp có mặt; Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine phá hủy kho vũ khí 60.000 tấn của Nga gần St. Petersburg ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 25-6.

Mạng lưới hoạt động xuyên quốc gia liên quan đến Prince Group

Mỹ mở rộng trừng phạt mạng lưới lừa đảo trực tuyến tại Campuchia

(GLO)- Chính phủ Mỹ ngày 23-6 công bố loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 9 cá nhân và 26 tổ chức có liên hệ với Tập đoàn Prince (Prince Group, có trụ sở tại Campuchia), với cáo buộc tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh cắp dữ liệu và rửa tiền quy mô lớn nhắm vào công dân Mỹ.

null