Đường dây mafia vận chuyển trên biển?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ma túy trôi dạt vào bờ biển có thể là tang vật của một vụ buôn bán ma túy trên biển, hoặc là phương tiện chở ma túy bị chìm, hoặc các đối tượng buôn ma túy phi tang tang vật.
 
Ông Lộc giao nộp 21 gói ni lông phát hiện sáng 3.12 cho Đồn biên phòng Phong Hải. Bề ngoài những gói này giống hệt những gói heroin trong can nhựa trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam ngày 30.11. Ảnh: V.T - Mạnh Cường
Sáng 3.12, thêm 21 bánh heroin ghi chữ Trung Quốc phát hiện trong can nhựa tại bờ biển Thừa Thiên-Huế giống hệt 25 bánh heroin đã phát hiện trước đó tại Quảng Nam càng khiến cơ quan chức năng đặt nghi vấn về đường dây vận chuyển ma túy “khủng” trên biển.
Khoảng 4 giờ sáng 3.12, ông Hồ Văn Lộc (xã Quảng Ngạn, H.Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế) trong lúc đi lượm ve chai dọc bờ biển Quảng Ngạn đã phát hiện một can nhựa màu xanh, bên trong chứa 21 gói ni lông hình chữ nhật có ghi chữ Trung Quốc. Ông Lộc đã mang can nhựa và 21 gói ni lông giao nộp cho Đồn biên phòng Phong Hải (đóng tại xã Phong Hải, H.Phong Điền). Qua giám định, cơ quan chức năng xác định can nhựa màu xanh cao 40 cm đã đóng hàu vẹm, 21 gói ni lông hình chữ nhật, màu vàng, có đóng logo hình tròn, nhiều chữ Trung Quốc giống hệt 25 bánh heroin trong can nhựa người dân Quảng Nam nhặt bên bờ biển ngày 30.11.
Trước đó, ngày 2.12, Đồn biên phòng Phong Hải cũng tiếp nhận 8 bịch nghi ma túy đá trôi dạt do người dân phát hiện và giao nộp (Thanh Niên đã thông tin). Cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định nhưng chưa có kết quả.
Vận chuyển quy mô lớn
Đại tá Hoàng Thanh Phong, Phó chỉ huy trưởng Nghiệp vụ - Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết sau khi phát hiện ma túy trôi vào bờ biển các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chỉ đạo 6 đồn tuyến biển và Hải đội 2 để thông báo chính quyền địa phương, vận động nhân dân nếu tiếp tục phát hiện hàng trôi dạt nghi là ma túy thì phải báo cáo và giao nộp tang vật cho đồn biên phòng. "Can nhựa màu xanh đã đóng hàu vẹm, cho thấy ít nhất cũng đã trôi dạt trên biển gần 1 năm. Riêng 7,8 kg nghi ma túy đá phát hiện ngày 2.12 chưa thể khẳng định được về thời gian. Theo nhận định của chúng tôi, số ma túy đó có thể do mafia vận chuyển trên biển thì gặp lực lượng cảnh sát nào đó truy đuổi, thấy tình hình xấu quá nên ném xuống biển phi tang", đại tá Phong nói.
Trả lời PV Thanh Niên, thượng tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Nam, nhận định ma túy đá, heroin liên tục trôi vào bờ biển các tỉnh miền Trung có thể “có mối liên quan với nhau”, nhất là khi các bánh heroin trôi vào biển Quảng Nam và Thừa Thiên-Huế đều giống nhau về vỏ bọc, hình dáng bên ngoài và chứa trong can nhựa. “Đây có thể là một vụ vận chuyển ma túy quy mô lớn trên biển. Việc vận chuyển ma túy không chỉ qua đường bộ, giờ đây các đối tượng thay đổi sang cách thức vận chuyển bằng đường biển để tránh các lực lượng chức năng”, thượng tá Mẫn nói.
 
Tang vật số ma túy bị trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị. ẢNH: ĐÌNH TIẾN
Một hay nhiều đường dây ?
Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cũng đặt nghi vấn về một đường dây vận chuyển trên biển và cho biết hiện Công an tỉnh Quảng Nam đã liên lạc, phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế để có thêm thông tin, định hình và xâu chuỗi các vụ việc. Đại tá Dũng cũng nhận định nhiều sinh vật biển bám trên can nhựa chứa heroin chứng tỏ chúng đã trôi dạt trên biển nhiều tháng, có thể từ một con tàu bị đắm hoặc các nhóm buôn bán ma túy khi giao hàng qua lại bị rớt xuống biển.
Trong khi đó, tại Quảng Trị, một ngày sau khi người dân ở xã Gio Hải, H.Gio Linh lượm được 1 thùng nhựa bên trong có 7 bánh ma túy, đến chiều tối qua vẫn chưa phát hiện thêm ma túy trôi dạt vào bờ. Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị, cho biết hiện số ma túy này đã được giao cho Phòng Phòng chống tội phạm và ma túy BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt cùng lực lượng công an điều tra. Theo đại tá Phương, lực lượng chức năng đang đặt ra rất nhiều nghi vấn. “Ma túy trôi dạt vào bờ biển nên việc xác minh nguồn gốc và các đối tượng liên quan là cực kỳ khó khăn. Ở đây có thể là tang vật của một vụ buôn bán ma túy trên biển, hoặc là phương tiện chở ma túy bị chìm, hoặc các đối tượng buôn ma túy phi tang tang vật”, đại tá Phương nói. Vì vậy, theo đại tá Phương, không loại trừ khả năng có sự liên quan của các vụ việc phát hiện ma túy trôi dạt vào bờ biển các địa phương Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế.
Bộ Công an phối hợp điều tra
Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 3.12, thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04) - Bộ Công an, cho biết đã cử tổ công tác vào các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị để phối hợp với công an các tỉnh điều tra nguồn gốc số lượng lớn ma túy dạt vào bờ biển được phát hiện trước đó.
Theo thiếu tướng Phạm Văn Các, việc số lượng ma túy lớn dạt vào bờ biển là chuyện hy hữu ở Việt Nam nhưng từng xảy ra tại một số nước châu Mỹ, do ma túy có thể được vận chuyển bằng tàu biển, do sự cố hoặc tàu đắm nên trôi dạt vào bờ biển. Ông Các cho hay sẽ sử dụng nhiều kênh để tìm hiểu thêm phương thức vận chuyển ma túy và lực lượng của Cục đang tích cực phối hợp điều tra.

Thái Sơn

Chưa có mối liên quan với thi thể một phụ nữ
Ngày 15.11, người dân xã Tam Tiến (H.Núi Thành, Quảng Nam) phát hiện một thi thể không đầu trôi dạt vào bờ biển Tam Tiến, cách vị trí phát hiện 25 bánh heroin hôm 30.11 gần 2 km. Công an tỉnh Quảng Nam khám nghiệm, đưa ra kết quả ban đầu đây là một phần thi thể của nữ giới chết khoảng 2 tháng trước, tuổi khoảng 30 - 35, trên người nạn nhân mặc bộ đồ bảo hộ lao động áo liền quần, mặt trong có in logo ký hiệu bằng chữ Trung Quốc.
Trước nghi vấn mà dư luận đặt ra về sự “liên quan” giữa vụ phát hiện can nhựa chứa heroin với thi thể người phụ nữ mặc áo quần có in chữ Trung Quốc dạt vào bờ, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho hay hiện cơ quan chức năng vẫn đang xác định nhân thân, chưa có thông tin nào về mối liên quan giữa hai vụ việc. Theo đại tá Dũng, đây có thể chỉ là “một sự tình cờ” thôi.  

Mạnh Cường

Bùi Ngọc Long (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 21-8, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Niê Ta - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai.

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

(GLO)- Bằng cách đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền và gắn phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với các hoạt động an sinh xã hội, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa pháp luật đến gần hơn với nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ngay từ cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ia Mơ củng cố hệ thống biển bảng trong đơn vị. Ảnh: N.T

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

(GLO)- Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ đang triển khai nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập đơn vị (7/11/1976 - 7/11/2026). Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống và phát huy tinh thần đoàn kết hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Phường Pleiku có hơn 1.000 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Phường Pleiku có hơn 1.000 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

(GLO)- Sáng 17-8, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị xét duyệt chính trị, thực lực và chính sách công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2027. Theo báo cáo tại hội nghị, phường hiện có 4.101 công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

Khen thưởng 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ia Krái

Khen thưởng 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Ia Krái

(GLO)- Ngày 14-8, tại Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Blan (xã Ia Krái) diễn ra Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, với sự tham dự của cấp ủy, chính quyền địa phương, đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan cùng đông đảo người dân, người lao động trên địa bàn xã.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh hội đàm với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh hội đàm với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức hội đàm với Tiểu đoàn Công an bảo vệ Biên giới 623 (Ty Công an tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) nhằm thống nhất phương hướng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong thời gian tới.

Đại diện các cơ quan ký quy chế phối hợp phòng, chống và giải quyết các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em.

Ký kết quy chế phối hợp trong việc giải quyết các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em

(GLO)- Viện kiểm sát quân sự Quân đoàn 34 vừa phối hợp với các cơ quan điều tra, Tòa án, Viện kiểm sát, Đoàn Luật sư và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong việc  giải quyết các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em.

Xã Kon Chiêng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

Xã Kon Chiêng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

(GLO)- Ngày 13-8, tại làng Đăk Ó (xã Kon Chiêng), Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Kon Chiêng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Phi công khẳng định bản lĩnh, làm chủ vũ khí, bảo vệ bầu trời Tổ quốc

Phi công khẳng định bản lĩnh, làm chủ vũ khí, bảo vệ bầu trời Tổ quốc

(GLO)- Ngày 13-8, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức rút kinh nghiệm diễn tập bay bắn, ném bom đạn thật với Su-27, Su-30 và trực thăng. Cuộc diễn tập an toàn tuyệt đối, khẳng định bản lĩnh, khả năng làm chủ vũ khí của phi công, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

null