Đức liệu có trả món nợ năm 2008 với Tây Ban Nha?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 23 giờ đêm nay, vòng tứ kết của Euro 2024 chính thức bắt đầu với cuộc thư hùng đỉnh cao giữa Đức và Tây Ban Nha. Đây được xem là trận chung kết sớm của giải đấu khi cả 2 đội đều đã có màn trình diễn thuyết phục.

Đức và Tây Ban Nha- chỉ nêu tên thôi đã mang đến cho tín đồ làng túc cầu niềm háo hức. Đây là 2 trong những đội bóng giàu truyền thống nhất không chỉ ở lục địa già mà cả thế giới.

Trong phòng truyền thống của đất nước mình, 2 đội có đến 11 chức vô địch ở World Cup và Euro. Trong đó, Đức 4 lần lên đỉnh thế giới và 3 lần đăng quang ở Euro. Con số này của Tây Ban Nha cũng lần lượt là 1 và 3.

Tây Ban Nha đăng quang ngôi vô địch Euro 2008 sau khi đánh bại người Đức. Ảnh: UEFA

Tây Ban Nha đăng quang ngôi vô địch Euro 2008 sau khi đánh bại người Đức. Ảnh: UEFA

Trong hành trình 3 lần giành chức vô địch Euro của Tây Ban Nha, 1 lần họ khiến người Đức thành phông nền cho màn thị uy sức mạnh ở triều đại huấn luyện viên Luis Aragones. Đó là trận chung kết Euro 2008 diễn ra ở Thủ đô Viên của Áo.

Đức khi ấy cũng có một đội hình trong mơ với những cái tên mang trình World Class như Bastian Schweinsteiger, Michael Ballack, Philipp Lahm…nhưng đã không thể chống cự nổi trước sức mạnh của đội bóng đến từ bán đảo Iberia.

Đó là thời điểm lối đá tiqui-taka đang khuynh đảo trời Âu khi HLV Luis Aragones sử dụng bộ khung của câu lạc bộ Barcalona với Xavi, Andres Iniesta, Cesc Fabregas và đặc biệt là sát thủ Fernando Torres khi anh đang ở đỉnh cao phong độ.

Và trận chung kết đã trở thành sân chơi của Tây Ban Nha khi họ tỏ ra vượt trội trước “Những cỗ xe tăng”. Trong suốt trận đấu, khi La Roja tung ra đến 13 cú sút thì người Đức chỉ có 4. Dù Tây Ban Nha có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 từ phút 33 do công của Torres, song những nỗ lực của người Đức đều vô vọng để rồi họ đành nhìn đối thủ đăng quang.

Năm 2008 là một cột mốc đáng nhớ với bóng đá Tây Ban Nha, của một thế hệ vàng để rồi sau đó họ thống trị bóng đá Châu Âu và thế giới với chức vô địch World Cup 2010 và Euro 2012.

Đức có lợi thế sân nhà để sẵn sàng đòi lại món nợ năm xưa. Ảnh: UEFA

Đức có lợi thế sân nhà để sẵn sàng đòi lại món nợ năm xưa. Ảnh: UEFA

Nhưng sau đó, đội bóng xứ sở Bò tót chìm trong khủng hoảng khi tiqui-taka rơi vào giai đoạn thoái trào. Lối đá phần nào bị bắt bài cũng như những ngôi sao sáng giá bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp là nguyên nhân.

Và phải đến kỳ Euro lần này, người Tây Ban Nha mới được tận hưởng cảm giác của một đội bách chiến bách thắng. Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente là đội bóng duy nhất toàn thắng cho dù nằm trong bảng đấu tử thần.

Họ vùi dập đội bóng rất khó chịu như Croatia với tỷ số 3-0, áp đảo Italia rồi chiến thắng 1-0, vượt qua Albania bằng đội hình B với tỷ số 1-0. Đặc biệt trước gã ngựa ô như Georgia, dù bị dẫn trước nhưng “ bò tót” vẫn chơi bùng nổ để dập tắt mộng mơ của đối thủ với tỷ số 4-1.

Tây Ban Nha đã ghi tới 9 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn. Chỉ có một đội bóng duy nhất ghi nhiều hơn số bàn thắng của các học trò HLV Luis de la Fuente là đội tuyển Đức với 10 bàn thắng và 2 lần để lọt lưới.

Trong giải đấu được tổ chức trên sân nhà, đoàn quân của HLV Nagelsmann đang có màn thể hiện làm nức lòng người hâm mộ. Cũng như Tây Ban Nha, họ đã có gần 10 năm ôm mối thất vọng về lứa cầu thủ con cưng khi bị loại khá sớm ở các giải đấu lớn. Euro 2024 chính là thời điểm mà người Đức cảm nhận họ sẵn sàng bước lên đỉnh Châu Âu một lần nữa.

Đội bóng xứ sở bò tót đã sở hữu nhiều tài năng trẻ có phong độ cao. Ảnh: UEFA

Đội bóng xứ sở bò tót đã sở hữu nhiều tài năng trẻ có phong độ cao. Ảnh: UEFA

Đức-Tây Ban Nha không chỉ đáng được chờ đợi bởi cả 2 có hàng công mạnh mẽ mà còn từ những nhân tố trẻ. Ở giải này, Tây Ban Nha trình làng thần đồng mới chỉ 16 tuổi Lamine Yamal. 2 ngôi sao đang có phong độ cao là Pedri và Nico Williams cũng chỉ vừa bước qua tuổi 22.

Trong khi đó với người Đức, họ cũng đang sở hữu thế hệ trẻ tài năng. Jamal Musiala-người đã có 3 bàn thắng và nằm trong tốp những chân sút tốt nhất ở Euro lần này mới chỉ 21 tuổi. Cũng sinh năm 2003, Florian Wirtz là người mở tài khoản bàn thắng cho “Những cỗ xe tăng” ở giải đấu lần này.

2 đội bóng mang triết lý tấn công, 2 đội bóng đại diện của những nhân tố trẻ của bóng đá thế giới và tham vọng trở thành tân vương. Nhưng sẽ chỉ có 1 cái tên đi tiếp trong trận cầu sinh tử và đó chắc chắn là cuộc thư hùng mà người hâm mộ không thể bỏ qua.

Có thể bạn quan tâm

Gần 500 em thiếu nhi từ khắp mọi miền đất nước hội tụ tại Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai để tham gia Festival tuyển sinh Chiến binh tương lai, nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Nuôi ước mơ với trái bóng tròn

(GLO)- Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa tổ chức Festival tuyển sinh “Chiến binh tương lai” năm 2026 với sự tham gia của gần 500 em trên cả nước. Không chỉ là sân chơi rộn ràng với các “cầu thủ nhí”, đây còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp.

Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

(GLO)- Tại sân bóng đá Cao Văn Triền (phường Hoài Nhơn Đông) đang diễn ra giải thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả cổ vũ. Đây là một trong những sự kiện “tiếp lửa” phát triển bóng đá phong trào ở xứ Dừa.

Đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng play-off

Đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng play-off

(GLO)- Sáng 20-1, đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành chiến thắng 2-1 trước Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn ở lượt trận cuối nhóm D, bảng C, vòng loại khu vực TP. Hồ Chí Minh, qua đó đứng nhất bảng và giành vé vào vòng play-off Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam năm 2026. 

Thể thao thành tích cao Gia Lai: Hướng đến phát triển bền vững

Thể thao thành tích cao Gia Lai: Hướng đến phát triển bền vững

(GLO)- Những năm qua, thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai đã ghi dấu ấn rõ nét tại các giải quốc gia và quốc tế. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Vấn đề này sẽ khắc phục khi triển khai Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

“Trái ngọt” cho điền kinh Gia Lai sau sáp nhập

“Trái ngọt” cho điền kinh Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau sáp nhập đơn vị hành chính, điền kinh là một trong những môn thể thao của Gia Lai được đánh giá sẽ có thời cơ lớn. Và điều đó đã được cụ thể hóa khi các chân chạy Gia Lai mang về “trái ngọt” tại Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2026.

null