Du lịch cắm trại, dã ngoại: Xu hướng trải nghiệm mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hoạt động cắm trại, dã ngoại ngày càng được nhiều gia đình và các bạn trẻ yêu thích như một xu hướng trải nghiệm mới, tìm về thiên nhiên nhiều hơn. Đi cùng với xu hướng này, thị trường mua bán, cho thuê thiết bị dành cho những chuyến trải nghiệm cũng trở nên sôi động hơn.
 

Nhiều dịch vụ cho người thích trải nghiệm

Anh Trần Mạnh Hùng-chủ shop Mạnh Hùng (43 Hùng Vương, TP. Pleiku) có gần 10 năm kinh doanh các mặt hàng dành cho dân “phượt” như mũ bảo hiểm, găng tay, dụng cụ bảo hộ đi đường xa… Gần đây, anh đầu tư kinh doanh thêm sản phẩm mới là các thiết bị dành cho hoạt động cắm trại, dã ngoại. Một phần cửa hàng được anh cải tạo, sửa chữa để trưng bày mặt hàng dành cho những chuyến trải nghiệm thiên nhiên. Anh Hùng chia sẻ: “Hoạt động cắm trại, dã ngoại có xu hướng phát triển mạnh ở Gia Lai gần đây, nhất là sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Khi có nhiều người yêu thích hình thức trải nghiệm này, tất yếu sẽ định hình nên lối sống mới. Thị trường đồ cắm trại, dã ngoại theo đó cũng phát triển theo”.

Gia Lai có nhiều địa điểm cắm trại tuyệt đẹp và hoàn toàn miễn phí. Ảnh: Hoàng Ngọc
Gia Lai có nhiều địa điểm cắm trại tuyệt đẹp và hoàn toàn miễn phí. Ảnh: Hoàng Ngọc


Danh sách các thiết bị cho một chuyến trải nghiệm thiên nhiên rất nhiều, nhưng theo tư vấn của anh Hùng, người mới bắt đầu có thể tìm mua những đồ dùng cơ bản như: lều, bạt che mưa nắng, túi ngủ, đồ giữ ấm, ghế xếp; chuyên nghiệp hơn có thể mua thêm lò nướng chuyên dụng, bếp nấu, bình nấu trà, cà phê… “Mức giá của các thiết bị dao động từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng. Nếu đã thích hình thức trải nghiệm này, dù trong điều kiện, hoàn cảnh nào, khách hàng cũng có thể trang bị được cho mình và gia đình một số thiết bị cơ bản đủ để có những buổi cắm trại cùng nhau”-anh Hùng cho biết.

Sau nhiều năm làm việc ở Đà Nẵng, Quy Nhơn, anh Trần Duy Tín (xã Tân Sơn, TP. Pleiku) quyết định trở về Gia Lai kinh doanh thiết bị cắm trại, dã ngoại. Làm việc trong lĩnh vực du lịch nhiều năm, anh Tín cho biết, xu hướng trải nghiệm thiên nhiên ngày càng thu hút giới trẻ và nhiều gia đình có con nhỏ. Không chỉ cung cấp các dịch vụ mua bán, cho thuê lều trại, thiết bị dã ngoại và dẫn tour du lịch trải nghiệm trọn gói, anh Tín còn lập fanpage “PleiCam-Du lịch trải nghiệm” để tư vấn, hỗ trợ khách hàng. “Đây không chỉ là một trào lưu, một xu hướng mà còn định hình lối sống mới. Người Nhật còn hình thành nên “văn hóa camping” với quan niệm tìm về thiên nhiên là về với cội nguồn văn hóa. Chúng tôi cũng muốn lan tỏa văn hóa sống này đến mọi người. Gia Lai có những địa điểm cắm trại rất lý tưởng, giao thông thuận lợi và hoàn toàn miễn phí như khu vực đập Tân Sơn, bãi bồi Tiên Sơn (huyện Chư Păh), Biển Hồ, đồi thông Diên Phú (TP. Pleiku), đồi thông Ia Dêr (huyện Ia Grai), đồng cỏ hồng Glar (Đak Đoa)… Nếu đến đây vào mùa đẹp trong năm, chúng ta sẽ cảm nhận rõ rệt văn hóa camping đã đi vào đời sống của nhiều gia đình, bạn trẻ. Một số doanh nghiệp Gia Lai gần đây cũng tổ chức du lịch trải nghiệm theo hình thức cắm trại dã ngoại cho người lao động. Các gia đình trẻ có con nhỏ cũng tới thuê thiết bị đi pic nic, leo núi săn mây, ngủ lại qua đêm hoặc nhờ chúng tôi tổ chức tour trọn gói, kèm chụp hình check-in”-anh Tín cho biết.

Thiên nhiên Gia Lai phù hợp với các loại hình du lịch trải nghiệm.
Thiên nhiên Gia Lai phù hợp với các loại hình du lịch trải nghiệm. Ảnh: Hoàng Ngọc


Anh Tín và cộng sự còn phối hợp với các đơn vị tổ chức hoạt động dạy kỹ năng sống cho trẻ em, kết nối gia đình thông qua hình thức hội trại, mới đây nhất là chương trình “Family camping-Lắng nghe con bạn kể chuyện ở bìa rừng” tổ chức tại đập Tân Sơn cho 8 gia đình. Bố mẹ cùng con nhỏ cùng nhau trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị như dựng lều, nhặt củi đốt lửa trại, tiệc nướng ngoài trời. Đêm xuống, mỗi gia đình có một thế giới riêng trong những căn lều ấm áp dựng giữa rừng, cùng nhau thức dậy đón bình minh, uống cà phê sáng trong bầu không khí thiên nhiên trong lành.

Giữ môi trường du lịch xanh

Anh Đinh Việt Thanh (đường Cô Bắc, TP. Pleiku) cho biết, những chuyến cắm trại vào dịp cuối tuần hay các kỳ nghỉ lễ đã trở thành một phần cuộc sống của 4 thành viên trong gia đình. Anh kể: “Gia đình tôi bắt đầu từ những buổi picnic ở các khu vực có cây xanh mát mẻ như rừng thông. Các con khi được về với thiên nhiên thì quên hẳn các thiết bị điện tử, chơi với nhau nhiều hơn. Đi nhiều nên thành “nghiện”, chúng tôi mua thêm thiết bị phục vụ việc cắm trại như lều dành cho 4 người, bạt che, túi ngủ, bếp và dụng cụ pha trà, cà phê… để sẵn trên ô tô, hễ có ngày nghỉ là cả gia đình lại sắp xếp lên đường. Từ những chuyến đi ngắn, chúng tôi đi xa hơn, lâu hơn như leo núi Chư Nâm ngủ đêm để các con được đón bình minh trên núi. Gia đình tôi còn đi thác 50 ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng để con cảm nhận được vẻ đẹp hùng vĩ của rừng núi Gia Lai. Những chuyến trải nghiệm đó đã thay đổi hoàn toàn lối sống lẫn mục đích sống của gia đình tôi. Chúng tôi dành thời gian cho mình, cho con nhiều hơn, vợ chồng cũng có nhiều thời gian để trò chuyện, chia sẻ với nhau, các con yêu thiên nhiên hơn, biết sống tự lập hơn”.

Sau những chuyến cắm trại, dã ngoại, anh Thanh còn có hoạt động rất ý nghĩa là quay trở lại để trồng cây ở một số nơi gia đình từng dựng trại. Anh chia sẻ đó là một cách trả ơn thiên nhiên và giữ gìn môi trường sống xanh, sạch. “Một số địa điểm picnic không có nhiều bóng mát nên chúng tôi quyết định quay trở lại mang theo hạt giống và cây con để trồng. Mới đây, tôi cùng vài người bạn chung sở thích đã trồng một số cây hoa anh đào, cây ăn quả thêm ít hạt giống các loại cây xanh ở gần đỉnh núi Chư Nâm”-anh Thanh chia sẻ.

Xu hướng du lịch xanh được nhiều người yêu thích từ sau dịch bệnh.
Xu hướng du lịch về với thiên nhiên được nhiều người yêu thích. Ảnh: Hoàng Ngọc


Anh Tín dự báo thị trường Gia Lai đầy tiềm năng để phát triển loại hình du lịch trải nghiệm thiên nhiên. Nhưng việc bảo vệ môi trường ở các điểm này vẫn là vấn đề nan giải. “Du lịch Gia Lai đang phát triển nhanh, du khách biết tới vùng đất này ngày càng nhiều chính là nhờ hiệu ứng của các sản phẩm du lịch xanh. Chúng ta có các điểm cắm trại miễn phí hoàn toàn, đó là điều rất tuyệt vời để kích thích du lịch. Nhưng cũng nên học cách làm ở một số địa phương như Đà Lạt, Quy Nhơn, Đà Nẵng, họ thu phí từ 5 ngàn đồng đến 50 ngàn đồng/người tại các địa điểm cắm trại để lấy kinh phí dành cho vệ sinh môi trường. Còn ở ta, các điểm cắm trại vẫn ngập rác sau các kỳ nghỉ lễ vì địa phương không đủ con người để xử lý vấn đề này”.

Theo anh Tín, cùng với xu hướng du lịch mới, lối sống mới đang dần định hình. Ngành du lịch, các địa phương có thế mạnh về du lịch trải nghiệm cũng cần có kế hoạch để bảo vệ môi trường, nhất là ở những bãi cắm trại chứ không thể trông chờ vào ý thức của người dân và du khách.

 

 HOÀNG NGỌC

 

Có thể bạn quan tâm

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

(GLO)- Chẳng ai chăm bón, dã quỳ cứ theo triền đất đỏ bazan của núi lửa Chư Đang Ya mà bung nở vàng rực, như một hàn thử biểu báo hiệu mùa đông đã về. Năm nay, người dân và du khách lại chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

null