Dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh: Cần sớm ban hành giá đất tái định cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngoài việc cho rằng giá đất đền bù theo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư còn thấp, các hộ dân thuộc diện thu hồi đất phục vụ Dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) cũng mong muốn tỉnh sớm ban hành giá đất tái định cư để họ sớm ổn định cuộc sống.

Còn nhiều băn khoăn

Ông Quảng Văn Tiếp (số 17C Châu Văn Liêm, tổ 9, phường Ia Kring) cho biết: Gia đình ông định cư ở khu vực này từ năm 2000, khi chưa quy hoạch Dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh. Theo phương án bồi thường, gia đình ông được nhận 3,2 tỷ đồng đối với 2 phần diện tích nhà, đất đang ở với tổng diện tích 843 m2.

Ông Tiếp khẳng định, ông cũng như một số hộ dân ở đây đồng ý với phương án bồi thường và sẵn sàng bàn giao mặt bằng để triển khai dự án. Tuy nhiên, điều ông phân vân, lo lắng là hiện chưa có thông báo giá đất ở khu tái định cư đối với các hộ thuộc diện được bố trí tái định cư của dự án. Chính vì vậy, ông và một số hộ dân chưa dám nhận tiền đền bù, bởi không biết số tiền nhận được có đủ để mua đất và xây nhà hay không.

Tương tự, ông Nguyễn Tấn Vân (17B Châu Văn Liêm) cho hay: “Đến nay chỉ mới có thông báo phương án đền bù, còn giá đất tái định cư chưa thấy thì làm sao dám nhận đền bù. Mong các cấp chính quyền sớm ban hành bảng giá đất tái định cư để người dân còn “liệu cơm gắp mắm”. Người dân đã mòn mỏi chờ đợi từ rất lâu rồi, phải chịu nhiều thiệt thòi khi sống trong vùng dự án. Chính vì vậy, Nhà nước cần sớm triển khai để chúng tôi còn di dời đến nơi ở mới, ổn định cuộc sống lâu dài”.

Ông Quảng Văn Tiếp-Số nhà 17C đường Châu Văn Liêm (phường Ia Kring, TP. Pleiku, bìa trái) mong muốn tỉnh sớm ban hành giá đất tái định cư của dự án để gia đình tính toán phương án mua đất, xây nhà, ổn định cuộc sống. Ảnh: Minh Nguyễn

Ông Quảng Văn Tiếp-Số nhà 17C đường Châu Văn Liêm (phường Ia Kring, TP. Pleiku, bìa trái) mong muốn tỉnh sớm ban hành giá đất tái định cư của dự án để gia đình tính toán phương án mua đất, xây nhà, ổn định cuộc sống. Ảnh: Minh Nguyễn

Theo ông Trần Ngọc Lợi-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 9 (phường Ia Kring): Đa phần người dân đã nắm bắt được phương án bồi thường đưa ra, nhiều hộ cho rằng giá đền bù còn thấp. Nhưng điều mà họ quan tâm nhất hiện nay là giá đất ở các khu vực tái định cư như thế nào. Một số hộ diện tích chỉ khoảng 100 m2, giá trị đền bù chưa đến 500 triệu đồng thì giải quyết thế nào trong khi họ có đất và nhà ở ổn định tại đây đã hơn 20 năm.

Ông Lợi khẳng định: “Họ sẵn sàng bàn giao mặt bằng thực hiện dự án, chỉ mong Nhà nước quan tâm tạo điều kiện hơn nữa. Chứ với số tiền đền bù như thế, họ không thể mua đất ở khu vực tái định cư cũng như ở những chỗ khác, nói chi đến việc xây nhà, ổn định cuộc sống”.

Trong khi đó, ông Phan Phi Hải-Phó Chủ tịch UBND phường Ia Kring thì cho biết: Trên địa bàn phường có 282 hộ với 308 thửa đất có diện tích 14,97 ha tại tổ 8 và 9 thuộc diện thu hồi, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Đến nay, có 93 thửa được các hộ đồng ý với phương án bồi thường, trong đó, 18 hộ đã nhận bồi thường và bàn giao mặt bằng. Trong thời gian niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, phần lớn các hộ gia đình, cá nhân chưa đồng ý vì cho rằng giá đất bồi thường còn thấp, giá bồi thường nhà ở, vật kiến trúc, cây cối hoa màu chưa phù hợp với giá thị trường hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND phường Ia Kring cho biết thêm: Người dân đề nghị công bố giá đất tái định cư tại các tuyến đường quy hoạch và đường Nguyễn Văn Linh thuộc khu quy hoạch của dự án để có cơ sở cân đối nguồn tài chính của gia đình, sớm ổn định cuộc sống.

“Hiện UBND phường đang phối hợp với các ngành, cơ quan chuyên môn của thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động và giải quyết kiến nghị của các hộ gia đình, cá nhân để họ chấp thuận theo chủ trương, sớm bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Đối với những ý kiến vượt thẩm quyền thì phường sẽ báo cáo UBND thành phố và các cơ quan chuyên môn tham mưu hướng xử lý”-ông Hải thông tin.

Mong người dân đồng thuận

Theo quy hoạch, Dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh dự kiến tiến hành thu hồi khoảng 39,7 ha đất của 778 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức thuộc các phường: Trà Bá, Hội Phú và Ia Kring. Dự án do UBND TP. Pleiku làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 2.160 tỷ đồng, trong đó, chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng khoảng 1.500 tỷ đồng.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Trọng Hoàng-Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Pleiku-cho hay: Đơn vị phối hợp với UBND các phường đã niêm yết công khai phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 735/781 thửa đất, đạt 94% so với kế hoạch. Đến nay, 206 hộ/778 hộ và 1 tổ chức đã đồng ý phương án bồi thường; qua đó đã phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, chi trả cho 54 hộ và 1 tổ chức với tổng số tiền hơn 132,5 tỷ đồng trên phần diện tích thu hồi là 37.617,7 m2. Bên cạnh đó, 152 hộ đã đồng ý, đang thực hiện lập hồ sơ để trình phê duyệt thực hiện phương án đền bù.

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Pleiku thông tin thêm: Trung tâm đang phối hợp giải quyết các vướng mắc liên quan đến đơn giá bồi thường về đất, nhà ở, vật kiến trúc, cây cối hoa màu còn thấp so với mong muốn của người dân. Về chính sách hỗ trợ khác đối với người dân khi Nhà nước thu hồi đất, UBND TP. Pleiku đã có văn bản đề nghị tỉnh xem xét để bảo đảm họ có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và quan trọng là phải công bằng. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không đủ điều kiện được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thì đến nay tỉnh chưa có văn bản hồi đáp để tiến hành thực hiện.

Gia đình bà Nguyễn Thị Tâm (đường Châu Văn Liêm, tổ 9, phường Ia Kring) có giá trị đền bù thấp nên mong muốn được Nhà nước quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ để ổn định cuộc sống. Ảnh: Minh Nguyễn

Gia đình bà Nguyễn Thị Tâm (đường Châu Văn Liêm, tổ 9, phường Ia Kring) có giá trị đền bù thấp nên mong muốn được Nhà nước quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ để ổn định cuộc sống. Ảnh: Minh Nguyễn

Đặc biệt, giá giao đất có thu tiền sử dụng đất tái định cư của dự án chưa được ban hành trong bảng giá đất của tỉnh giai đoạn 2020-2024 nên gặp khó khăn trong việc giao đất, xác định giá trị lô đất tái định cư. Tổng cộng có 497 trường hợp được bố trí tái định cư vùng dự án.

“Người dân căn cứ giá trị bồi thường của mình và giá đất tái định cư để làm cơ sở đồng thuận theo phương án bồi thường và bố trí tái định cư nhưng hiện nay chưa có. Ủy ban nhân dân TP. Pleiku đã xây dựng khung giá dự kiến nhưng để thực thi đúng quy định pháp luật cần được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt”-ông Hoàng nói.

Cũng theo Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Pleiku, Dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh là một trong những công trình trọng điểm được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước. Khi hoàn thành, đây sẽ là điểm nhấn làm thay đổi diện mạo TP. Pleiku, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống cho người dân. “Chính vì thế, chúng tôi rất cần sự đồng thuận, thống nhất cao của các hộ dân trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra”-ông Hoàng nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Chung sức làm đường, đổi thay vùng quê

Chung sức làm đường, đổi thay vùng quê

(GLO)- Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều tuyến đường bê tông đã được xây dựng ở những vùng quê khó khăn. Hạ tầng giao thông hoàn thiện không chỉ giúp người dân đi lại, sản xuất thuận lợi hơn mà còn làm đổi thay diện mạo nông thôn, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Một đoạn đường Lê Hồng Phong (xã Ia Ly) dài khoảng 100 m đã bị sụt lún hoàn toàn. Ảnh: Minh Phương

Gia Lai: Tuyến đường Lê Hồng Phong sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp an toàn dân cư

(GLO)- Từ tháng 5-2025 đến nay, tình trạng sạt lở trên tuyến đường Lê Hồng Phong (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) ngày càng diễn biến nghiêm trọng. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ đoạn đường dài hơn 30 m đã bị sạt lở hoàn toàn, đe dọa trực tiếp đến an toàn của các hộ dân sinh sống ở khu vực này.

Thị trường bất động sản dễ hình thành bong bóng

Thị trường bất động sản dễ hình thành bong bóng

Với mặt bằng giá hiện nay, người mua ở thực gần như không còn cơ hội tiếp cận thị trường. Thay vào đó, phần lớn giao dịch đến từ nhóm nhà đầu tư, đầu cơ. Khi người mua ở thực không thể tham gia, dòng tiền chỉ quay vòng giữa các nhà đầu tư với nhau, dễ hình thành bong bóng bất động sản.

Xã Tuy Phước Bắc với quy hoạch phát triển theo hướng “đô thị văn minh, nông nghiệp hiện đại, du lịch sinh thái cộng đồng”. Ảnh: Dũng Nhân

Lập quy hoạch chung cấp xã: Bảo đảm đồng bộ, là kim chỉ nam cho phát triển

(GLO)- Trong bối cảnh sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, việc lập quy hoạch cấp xã có ý nghĩa như xây dựng “bản đồ phát triển” mới, tạo cơ sở pháp lý, tổ chức không gian quản lý và định hướng đầu tư… cần phải đảm bảo đồng bộ, thống nhất và đi trước một bước.

Best Western Premier Sailing Quy Nhơn-Chốn an cư của giới quý tộc châu Âu bên "vịnh biển sạch nhất châu Á".

Best Western Premier Sailing Quy Nhơn: Sống thương gia giữa vịnh biển trong xanh nhất châu Á

Quy Nhơn là vùng đất được thiên nhiên ưu ái ban tặng “vịnh biển sạch nhất châu Á”. Và giờ đây, người dân Quy Nhơn nói riêng, tỉnh Gia Lai và cả khu vực Tây Nguyên có thể tự hào khi quê hương mình sở hữu một biểu tượng sống thương gia đẳng cấp quốc tế: Best Western Premier Sailing Quy Nhơn.

Minh bạch hóa dữ liệu về đất đai

Gia Lai khẩn trương làm sạch dữ liệu đất đai, số hóa dữ liệu đất ở, nhà ở

(GLO)- Các xã, phường và ngành chức năng của tỉnh Gia Lai đang triển khai Chiến dịch “90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai, số hóa dữ liệu đất ở, nhà ở”, đảm bảo thông tin chính xác, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia, góp phần nâng cao tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

null