Hai năm qua, việc cá heo xuất hiện ở vùng biển sát bờ, chim di cư ở bán đảo Sơn Trà, các loài cò và hệ thực vật phát triển ở các bãi bồi ven sông Hàn, sông Cẩm Lệ… không chỉ làm người dân thích thú, mà còn tạo ra không khí thảo luận sôi nổi trong cộng đồng khoa học.
(GLO)-Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành thả 8 cá thể động vật hoang dã về môi trường sống tự nhiên tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.
Nhiều loài động vật hoang dã xuất hiện trở lại tại TP.Đà Nẵng cho thấy môi trường, hệ sinh thái đang dần tốt lên. Nhưng thành phố còn nhiều việc phải làm để thực hiện các "đơn đặt hàng" từ thiên nhiên.
(GLO)- Sáng 5-4, tại bãi rác xã Nghĩa An, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức tiêu hủy 2 cá thể khỉ vàng thuộc loài nguy cấp, quý hiếm, nhóm IIB, đã chết. Đây là tang vật mà Hạt Kiểm lâm huyện đã tạm giữ trong vụ mua lâm sản trái pháp luật trước đó.
Mạng xã hội đang chia sẻ clip ghi lại cảnh con lửng lợn Đông Dương, một loài động vật hoang dã nằm trong sách Đỏ, thản nhiên kiếm ăn tại Vườn quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên-Huế).
Chặn bắt 2 chiếc xe ô tô đang đi trên địa bàn thị xã Cửa Lò (Nghệ An), công an phát hiện trên xe có chở gần 2 nghìn các loài động vật hoang dã như rùa, trăn, rắn, vẹt.
(GLO)- Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, căn cứ tình hình thực tiễn; Thủ tướng Chính phủ đồng ý bỏ quy định dừng nhập khẩu động vật hoang dã. Việc nhập khẩu sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Mặt trận, các đoàn thể Gia Lai và Ratanakiri ký kết chương trình phối hợp; Thăm hỏi gia đình 4 nạn nhân tử vong do tại nạn giao thông ở huyện Chư Prông; Triển lãm trực tuyến sản phẩm tỉnh Gia Lai; Pleiku triển khai thực hiện đề án xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng Ia Nueng; 63 thí sinh tham dự hội thi tuyên truyền viên giỏi về an toàn giao thông; Khởi tố, tạm giam hai đối tượng tàng trữ, buôn bán động vật hoang dã.
(GLO)- Ngày 7-8, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã ký ban hành Kế hoạch số 2088/KH-UBND thực hiện Đề án của Chính phủ về tăng cường phòng-chống tội phạm về đa dạng sinh học (ĐDSH) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2023-2025).
Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum, từ năm 2018 đến nay, các đơn vị thuộc Chi cục đã tiếp nhận 326 cá thể động vật hoang dã; qua đó, thả về tự nhiên và chuyển giao cho các Vườn Quốc gia gần 300 cá thể, số còn lại do các đơn vị tiếp tục chăm sóc.
(GLO)- Trong tháng 10 và tháng 11-2022, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã triển khai kêu gọi được đến gần 2.000 cơ sở kinh doanh y dược cổ truyền tại 9 thành phố lớn trên cả nước tham gia mạng lưới Cơ sở kinh doanh/thầy thuốc y dược cổ truyền thân thiện với động vật hoang dã (ĐVHD).
(GLO)- Thời gian qua, nhiều đối tượng thản nhiên buôn bán, quảng cáo bán động vật hoang dã, tiêu bản hoặc các sản phẩm có xuất xứ từ động vật hoang dã quý hiếm bị lãnh án. Điểm chung của các đối tượng này là vẫn cố tình vi phạm dù đã được cơ quan chức năng, các tổ chức nhắc nhở, cảnh báo.
(GLO)- Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có công văn số 3691/VP-KGVX thông báo ý kiến của UBND tỉnh về việc tuyên truyền, hướng dẫn xử lý vi phạm về động vật hoang dã trên internet.
(GLO)- Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên đồng hành cùng Sporting Republic tổ chức Giải “Chạy vì Động vật hoang dã-Động vật hoang dã không phải là thuốc “ vào ngày 6-11 tại Khu đô thị Ciputra (Hà Nội).
(GLO)- Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên vừa ra mắt phim truyền thông thứ 52 chia sẻ những rủi ro về sức khỏe từ việc đi ăn tại một nhà hàng có kinh doanh động vật hoang dã và từ đó kêu gọi cộng đồng không ủng hộ các cơ sở kinh doanh này nhằm giảm thiểu nguy cơ tuyệt chủng các loài động vật quý hiếm, bảo vệ môi trường sinh thái các giống loài, phòng ngừa dịch bệnh từ các loài vật hoang dã…