Đồn Biên phòng Ia Chía: Giữ vững bình yên biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, những năm qua, Đồn Biên phòng Ia Chía (huyện Ia Grai) luôn quản lý, bảo vệ vững chắc đoạn biên giới trên sông dài hơn 7 km.
Mở đầu câu chuyện với chúng tôi trong những ngày đầu xuân, Trung tá Ngôn Ngọc Cương-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Chía-cho biết: Theo nhận định, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019, các thế lực thù địch có thể tăng cường hoạt động chống phá, câu móc lôi kéo người vượt biên; các loại tội phạm cũng có thể gia tăng hoạt động, tội phạm hình sự lợi dụng địa bàn để lẩn trốn... Do đó, đơn vị đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc tăng cường lực lượng, tổ chức tuần tra kiểm soát, mật phục, nhất là tại các khu vực trọng điểm, khu vực đường mòn qua lại 2 bên biên giới và cử cán bộ tích cực bám nắm địa bàn, quản lý đối tượng. Nhờ đó, tình hình an ninh biên giới trên khu vực đơn vị quản lý trong dịp Tết vừa qua luôn được giữ ổn định. 
 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chía tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Phương Dung
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chía tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Phương Dung
Cũng theo Trung tá Cương, không riêng thời gian cao điểm, đơn vị thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên về công tác quản lý, bảo vệ biên giới và triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng. Đồng thời, đơn vị cũng quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc, thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý, bảo vệ biên giới; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ phát quang đường tuần tra, khu vực cắm các biển báo nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Đặc biệt, đơn vị chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Chỉ riêng năm 2018, đơn vị đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng bắt giữ, điều tra, xử lý 32 vụ/38 đối tượng, trong đó có 1 vụ/1 đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, tạm giữ hơn 17,4 m3 gỗ các loại; 2 vụ/2 đối tượng phá rừng làm rẫy; 4 vụ/11 đối tượng đánh người gây thương tích; 7 vụ/8 đối tượng trộm cắp tài sản...
Bên cạnh đó, đơn vị cũng tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị đứng chân trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; tích cực tham gia đấu tranh phòng-chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tham gia phong trào quần chúng tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn, làng. Cụ thể, năm 2018, đơn vị đã phối hợp tuyên truyền được 670 lần/1.578 lượt người nghe; giáo dục cảm hóa thanh-thiếu niên hư được 171 lần/200 lượt đối tượng; giúp dân được 107 lần/108 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Bà Ksor Bo (làng Pó, xã Ia Chía) bộc bạch: “Năm vừa rồi, mưa lớn kéo dài nên ngôi nhà xây lâu năm của mình đã bị sập. Nhờ có các nhà hảo tâm hỗ trợ, chính quyền địa phương quan tâm và các anh Bộ đội Biên phòng giúp đỡ về ngày công xây dựng, mình đã có nhà mới để ở. Mình biết ơn lắm!”.
Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, cùng với việc cử cán bộ xuống thôn, làng vui xuân đón Tết cùng bà con, đơn vị còn trích kinh phí thăm hỏi, tặng quà 10 gia đình chính sách trên địa bàn. Ngoài ra, bằng tình cảm và trách nhiệm với người dân biên giới, trong năm, đơn vị tiếp tục duy trì việc “Nâng bước em đến trường” với 3 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 220 kg gạo cho gia đình bà Rơ Mah Mek (làng Lang) và 5,4 triệu đồng cho ông Rơ Châm Gueo (làng Nú 2), bà Puih Byơnh (làng Beng)...
Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null