Lặng thầm vì bình yên biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, lực lượng dân quân xã Ia Dom (huyện Đức Cơ) luôn nỗ lực ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Chúng tôi đến thăm Tiểu đội dân quân thường trực xã biên giới Ia Dom khi anh em đang họp bàn phương án phối hợp tuần tra bảo vệ địa bàn. Nhiều năm nay, hoạt động của tiểu đội này đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Trao đổi với chúng tôi về công tác của đơn vị, ông Siu Thin-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã cho biết: Là xã biên giới, dân số ít nhưng địa phương vẫn xây dựng được lực lượng dân quân vững mạnh. Lực lượng dân quân của xã có 79 người (chiếm 3% dân số xã), biên chế thành 1 tiểu đội dân quân cơ động, 1 tiểu đội dân quân thường trực, 1 tiểu đội dân quân tại chỗ, 1 tiểu đội súng 12,7 mm và 1 tổ trinh sát. Bên cạnh việc củng cố, xây dựng lực lượng dân quân đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn chăm lo phát triển Đảng trong lực lượng dân quân.

 

Lực lượng dân quân thường trực xã Ia Dom tuần tra kiểm soát trên địa bàn.      Ảnh: V.H
Lực lượng dân quân thường trực xã Ia Dom tuần tra kiểm soát trên địa bàn. Ảnh: V.H

Tiểu đội dân quân thường trực của xã gồm 7 người, thường xuyên trực 24/24 giờ.  Mặc dù nhà ở gần chốt, nhưng hầu như không ai về nhà. Có những thời điểm, họ phải lập chốt ngày đêm ở trong rừng để ngăn chặn người vượt biên. Trong năm 2016, tiểu đội đã phối hợp cùng Công an xã và Bộ đội Biên phòng tiến hành hơn 100 cuộc tuần tra bảo vệ địa bàn, đường biên. Qua đó, lực lượng phối hợp đã phát hiện, ngăn chặn, giải quyết kịp thời, hiệu quả nhiều vụ việc vi phạm quy chế biên giới, bảo vệ tài sản nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đơn cử như vào đầu tháng 10-2016, sau khi nhận được thông tin tại Trường Tiểu học Trần Phú có 3 đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản, Tiểu đội dân quân cơ động đã tiến hành truy đuổi, bắt giữ đối tượng giao cho Công an xử lý. Hay như vụ đối tượng Rơ Mah Năng đột nhập vào nhà ông Nguyễn Thành Trung ở làng Ó trộm 4 chiếc điện thoại, lực lượng dân quân thường trực của xã đã lên rừng vây bắt được đối tượng.  

Đa số anh em trong lực lượng dân quân thường trực của xã Ia Dom có tuổi đời rất trẻ nên rất năng nổ trong các hoạt động, thường xuyên bám rừng, bám địa bàn để kịp thời ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động vi phạm biên giới quốc gia. Công việc tuy bận rộn nhưng những lúc rảnh rỗi, anh em trong đơn vị vẫn cùng nhau tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện đời sống.

Đánh giá về hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân trên địa bàn, ông Ngô Hữu Thiện-Chủ tịch UBND xã Ia Dom cho biết: Là một xã biên giới, ngoài việc tuần tra bảo vệ địa bàn, lực lượng dân quân thường trực còn thường xuyên phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, truy quét tội phạm hình sự, tệ nạn cờ bạc. Lực lượng dân quân thường trực trên chốt đã có nhiều đóng góp quan trọng vào công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân.

Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.