Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Cuba lần thứ 3

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Kết quả Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Cuba lần thứ 3 là cơ sở quan trọng để hai bên đưa vào Kế hoạch Hợp tác Quốc phòng giai đoạn 2020-2022.
 




 

Quang cảnh buổi Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Cuba lần thứ 3. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Quang cảnh buổi Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Cuba lần thứ 3. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)



Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Cuba lần thứ 3 đã được diễn ra sáng 17/9, tại Hà Nội.

Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Cuba do Thượng tướng Álvaro López Miera, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba làm Trưởng đoàn.

Thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chào mừng Tổng Tham mưu trưởng Álvaro López Miera cùng Phu nhân và Đoàn công tác sang thăm chính thức Việt Nam, kết hợp dự Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần thứ 3.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh chuyến công tác lần này của Đoàn tiếp tục khẳng định sự quyết tâm của hai bên trong việc triển khai các lĩnh vực hợp tác mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội hai nước đã thống nhất trong những chuyến thăm lẫn nhau thời gian qua, góp phần đưa quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Tại Đối thoại, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và tình hình mỗi nước mà hai bên cùng quan tâm; đánh giá việc triển khai nội dung hợp tác quốc phòng mà hai bên đã thống nhất tại Đối thoại Chính sách quốc phòng lần thứ 2; đề ra phương hướng thúc đẩy trong thời gian tới; công tác triển khai thực hiện Bộ hồ sơ về 60 năm lịch sử quan hệ quốc phòng hai nước (1960-2020).

Hợp tác quốc phòng song phương phát triển theo hướng sâu, rộng, được các lãnh đạo hai nước đánh giá cao, coi đây là lĩnh vực hợp tác trụ cột trong quan hệ chung giữa hai nước, đã tạo lòng tin cho hai bên bởi độ tin cậy, hữu nghị và hiệu quả, phù hợp với khả năng của mỗi bên.

Hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch hợp tác quốc phòng giai đoạn 2017-2019, hướng tới xây dựng Kế hoạch hợp tác quốc phòng giai đoạn 2020-2022.

Tại Đối thoại, hai bên thống nhất trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trao đổi đoàn; phía Việt Nam mong muốn trong năm 2020 Bộ trưởng Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba sẽ sang Việt Nam ký Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2020-2022, kết hợp tổ chức giao lưu trực tuyến, tham dự cầu truyền hình gặp gỡ một số nhân chứng lịch sử có đóng góp cho quan hệ quốc phòng hai nước trong 60 năm qua.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng có kế hoạch thăm Cuba để tổ chức nghiệm thu Đề tài, công bố sách và công chiếu phim tài liệu về lịch sử 60 năm quan hệ quốc phòng Việt Nam-Cuba, kết hợp tổ chức mít tinh kỷ niệm 60 năm quan hệ quốc phòng Việt Nam-Cuba, qua đó tích cực thúc đẩy hợp tác quân y trên cơ sở Thỏa thuận đã ký kết.

Trao đổi tại Đối thoại, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định phía Việt Nam sẽ sớm cử đoàn chuyên gia sang Cuba hoặc mời chuyên gia Cuba sang Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm về châm cứu, kỹ thuật sử dụng máy ép hơi nước để tác động lên các huyệt nhằm điều trị các bệnh đau lưng, đau cơ.

Đối với lĩnh vực an ninh mạng, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với các mối đe dọa trên không gian mạng; kinh nghiệm xây dựng, phát triển hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin cũng như các giải pháp, công cụ bảo vệ an toàn thông tin cho hệ thống mạng, hỗ trợ đào tạo và tập huấn chuyên gia Cuba trong lĩnh vực này cũng như các lĩnh vực chính như công nghiệp quốc phòng; an ninh mạng, viễn thông-thông tin liên lạc...

Về Bộ hồ sơ về lịch sử 60 năm quan hệ quốc phòng Việt Nam-Cuba, gồm Bộ sách Lịch sử 60 năm quan hệ quốc phòng Việt Nam-Cuba (1960-2020) và Phim tài liệu "Quan hệ Quốc phòng Việt Nam-Cu-ba 60 năm xây dựng và phát triển (1960-2020)," hai bên xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng đã được lãnh đạo hai Đảng, Nhà nước và Quân đội giao Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp triển khai thực hiện.

Bộ tài liệu nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ nhân dân, quân đội hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị truyền thống "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa Việt Nam và Cuba. Vì vậy, hai bên cần nỗ lực, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành Bộ hồ sơ trong năm 2020 khi hai nước kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao.

Kết quả Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Cuba lần thứ 3 là cơ sở quan trọng để hai bên đưa vào Kế hoạch Hợp tác Quốc phòng giai đoạn 2020-2022, qua đó định hướng cho giai đoạn phát triển mới trong quan hệ quốc phòng song phương, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Cuba.

Hiền Hạnh (TTXVN/Vietnam+)
 

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null