Việt Nam dự Đối thoại Quốc phòng Seoul lần thứ tám

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 3/9, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam tới Hàn Quốc tham dự Đối thoại Quốc phòng Seoul lần thứ tám, từ ngày 3- 9/9.
 
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN
Chủ đề chính của Đối thoại Quốc phòng Seoul là “Cùng nhau xây dựng hòa bình: Thách thức và viễn cảnh”, gồm 4 phiên toàn thể với các nội dung: Tiến trình hòa bình trên báo đảo Triều Tiên và hợp tác quốc tế; Hòa bình ở Đông Bắc Á - các thách thức và nhiệm vụ; Các chiến dịch gìn giữ hòa bình và hỗ trợ nhân đạo quốc tế; Chiến lược quốc gia và quản lý khủng hoảng trên không gian mạng. Đối thoại Quốc phòng Seoul còn có 3 phiên trao đổi đặc biệt về các nội dung: ASEAN- An ninh và cân bằng khu vực; Hợp tác quốc tế nhằm tái thiết hòa bình tại Trung Đông; Định hướng kiểm soát vũ khí nhằm thiết lập hòa bình lâu dài tại bán đảo Triều Tiên.
Việc tham dự Đối thoại Quốc phòng Seoul khẳng định vai trò tích cực, chủ động và trách nhiệm của Việt Nam đối với  các vấn đề quốc tế và khu vực; Việt Nam sẵn sàng tăng cường quan hệ hữu nghị với các nước và trao đổi quan điểm về những vấn đề cùng quan tâm.
TTXVN (Báo Tin tức)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.