Đôi bạn thân 6 năm cùng thủ khoa chung ước mơ thành doanh nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Học chung và chơi thân cùng nhau từ cấp 2 đến cấp 3, hai nữ sinh ở Hà Tĩnh không ngừng nỗ lực vươn lên và đạt danh hiệu thủ khoa kỳ thi Quốc gia khối D7 và A1. Điều đặc biệt là hai nữ sinh này cùng chung ước mơ trở thành một doanh nhân thành đạt.

Đôi bạn thân 6 năm trở thành hai nữ thủ khoa

Học cùng nhau từ năm lên lớp 6, hai em Nguyễn Thị Hà Phương và Trần Quỳnh Trang (lớp 12 Toán 1, trường THPT chuyên Hà Tĩnh) luôn được bạn bè ngưỡng mộ ngoài tình bạn đẹp, học giỏi, luôn nỗ lực phấn đấu và hỗ trợ nhau trong học tập.

Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, em Nguyễn Thị Hà Phương đạt số điểm cao nhất trở thành thủ khoa khối D7 với tổng số 29,35 điểm (Tiếng anh 10, Hóa Học 9,75, Toán 9,6). Còn cô bạn thân Trần Quỳnh Trang trở thành thủ khoa khối A1 toàn quốc với 28,9 điểm (Toán 9,4, Vật lý 9,5, Ngoại ngữ 10).

Nói về tình bạn, Quỳnh trang chia sẻ, em và Hà Phương là bạn thân cùng tiến từ năm lên lớp 6. Sau khi học hết cấp 2, với năng lực thiên về môn Toán, cả hai cùng đăng ký thi vào trường THPT chuyên Hà Tĩnh. Niềm vui bất ngờ khi hai cô gái với học lực giỏi, đạt giải cao trong các cuộc thi do tỉnh và quốc gia tổ chức cùng đậu và học chung vào lớp chuyên Toán 1.

“Hai đứa tính đến nay chơi thân cùng nhau đã 6 năm. Hai đứa em được xem như là đôi bạn cùng tiến. Trong quá trình học tập chúng em cũng thường xuyên hỗ trợ bài vở và giúp đỡ nhau trong việc học tập”, Quỳnh Trang chia sẻ.

Quỳnh Trang, được nhận xét là cô gái vui tính, hòa nhã với bạn bè. Em sinh ra trong gia đình có hai chị em, bố làm ở Sở Giao thông Vận tải Nghệ An, mẹ là cán bộ Trung tâm Xúc tiến việc làm. Trong suốt chặng được 12 năm học, em đạt học sinh giỏi toàn diện, năm lớp 11 và 12 được giải nhất và nhì môn Toán kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.


 

Chân dung đôi bạn cùng tiến Hà Phương (bên trái) và Quỳnh Trang (bên phải). (ảnh FBNV)
Chân dung đôi bạn cùng tiến Hà Phương (bên trái) và Quỳnh Trang (bên phải). (ảnh FBNV)



Khi hỏi đến ước mơ, Quỳnh Trang cho biết, ước mơ của em sau này sẽ trở thành một doanh nhân có thể đi làm ở nhiều nước trên thế giới.

“Ai cũng có một ước mơ và mong muốn riêng, nên mình cứ thực hiện theo nó đã, vì tuổi trẻ mà. Em sẽ theo học mảng kinh tế đối ngoại của trường Đại học Ngoại thương Hà Nội và mong sau này sẽ trở thành một nữ doanh nhân để ra nước ngoài làm việc”, Quỳnh Trang vui vẻ nói.

Hai thủ khoa cùng chung ước mơ

Trong mấy ngày này, trong căn nhà của ông Nguyễn Văn Sơn (60 tuổi) ở cuối ngõ ở thôn Tân Trung, xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) tràn ngập niềm vui. Ông cho biết, mấy ngày nay, khi biết tin con gái trở thành thủ khoa khối D7 có rất nhiều người đến nhà chúc mừng gia đình.

“Tôi rất tự hào về cô con gái của mình. Mấy hôm con thi, tôi ở nhà hồi hộp lo lắng chờ kết quả. Bản thân Hà Phương kết quả đạt được như vậy đều do sự nỗ lực vươn lên, cháu đa phần tự học, bố mẹ chỉ đứng phía sau động viên”, ông Sơn cười vui nói.

Khi hỏi đến quá trình học tập, em Nguyễn Thị Hà Phương cho biết, bản thân yêu và đam mê môn Toán từ khi còn nhỏ, còn môn Tiếng anh được nhận xét là học yếu ở năm cấp 2. Tuy nhiên lên cấp 3, Phương nhận thấy mình cần cố gắng môn Ngoại ngữ để có theo kịp các bạn trong lớp nên hè năm lớp 10, em bắt đầu học môn học này.


 

Bức ảnh kỷ yếu Quỳnh Trang (thứ 4 bên trái) dắt tay Hà Phương nô đùa cùng các bạn trong lớp. (ảnh FBNV)
Bức ảnh kỷ yếu Quỳnh Trang (thứ 4 bên trái) dắt tay Hà Phương nô đùa cùng các bạn trong lớp. (ảnh FBNV)



Những ngày đầu hè để theo môn Tiếng anh với cô bé rất khó khăn, bởi ngữ pháp, từ vựng còn hạn hẹp. Nhưng với ý chí nỗ lực, tinh thần tự học cao nên chỉ trong vòng 3 tháng hè với khóa học trên mạng Phương đã tiếp thu và tốt dần.

Theo Hà Phương, đề Tiếng anh năm nay dễ hơn so với mọi năm. Cô bé cũng cho rằng trong đợt thi này mình có một chút may mắn vì gặp dạng đề dễ nhất.

“Từ cuối hè lớp 10, em chỉ học chuyên Anh, đến năm lớp 12 em học và làm thêm các dạng đề nâng cao. Với điểm 10 môn Tiếng anh em khá bất ngờ, vì từ trước đến nay thi thử em chưa bao giờ đạt điểm tối đa”, Hà Phương vui vẻ nói.


 

Bố mẹ Hà Phương tự hào, tràn ngập niềm vui về cô con gái út. (ảnh Hoài Nam)
Bố mẹ Hà Phương tự hào, tràn ngập niềm vui về cô con gái út. (ảnh Hoài Nam)



Hà Phương chia sẻ, đối với việc học, học nhiều chưa hẳn là tốt mà cần phải biết vận dụng kiến thức và nghỉ ngơi đúng lúc. Để đạt được thành tích như vậy, cô bé cho biết nhờ có sự động viên từ bố mẹ, môi trường giáo dục, thầy cô, bạn bè cùng hỗ trợ. Ngoài ra, Hà Phương cũng bày tỏ niềm vui khi cô bạn thân cùng tiến Quỳnh Trang  cũng đăng ký vào trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội, Khoa kinh tế đối ngoại.

“Em đăng ký NV1 vào trường ĐH Ngoại thương Hà Nội Khoa Kinh tế đối ngoại và trường ĐH Quốc gia Hà Nội. Mong muốn của em sau này có thể trở thành một doanh nhân mảng kinh tế. Quỳnh Trang học rất tốt nhất là môn Toán, ở lớp bạn ấy nổi trội, em cung khá bất ngờ khi bạn ấy cùng chung đam mê với mình”, Hà Phương chia sẻ.

Hoài Nam - Minh Thùy (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.