Doanh nhân trẻ ủng hộ tiền sản xuất 10.000 bộ kit phát hiện Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Để chung tay cùng Chính phủ và người dân chống dịch Covid-19, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã kêu gọi các doanh nhân ủng hộ kinh phí để sản xuất 10.000 bộ kit phát hiện virus gây bệnh Covid-19.
Các doanh nhân ủng hộ kinh phí để sản xuất bộ kit phát hiện virus gây bệnh Covid-19/ CTV
Các doanh nhân ủng hộ kinh phí để sản xuất bộ kit phát hiện virus gây bệnh Covid-19/ CTV
Ủng hộ 5 tỉ đồng để sản xuất 10.000 bộ kit
Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cho biết vừa qua, các nhà khoa học thuộc Học viện Quân y và Công ty cổ phần công nghệ Việt Á đã nỗ lực hoàn thiện quy trình công nghệ chế tạo được bộ kit real-time RT-PCR phát hiện virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Bộ kit này được nghiên cứu và sản xuất tại Việt Nam, với hiệu suất gấp 4 lần, giá thành bằng 1/4 giá thành một bộ kit tương tự của nước ngoài. Muốn sản xuất được nhiều bộ kit này, cần nguồn kinh phí lớn.
Để chung tay với Chính phủ trong lúc khó khăn, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã kêu gọi các thành viên ủng hộ kinh phí để sản xuất bộ kit. “Trong lúc tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, thì việc xét nghiệm nhanh sẽ có nhiều giá trị để sớm ngăn chặn sự lây lan, sớm giải phóng được những người ở khu cách ly và tăng cơ hội chữa bệnh cho bệnh nhân. Vì vậy, Việt Nam càng sản xuất được nhiều bộ kit, càng góp phần đẩy lùi được dịch bệnh”, anh Hồng Anh đánh giá.
Chỉ trong 1 ngày kêu gọi, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía các doanh nhân trong CLB Doanh nhân Sao Đỏ, Ủy ban T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cùng các nhà hảo tâm trên toàn quốc, với tổng kinh phí huy động được là 5 tỉ đồng, đủ để sản xuất 10.000 bộ kit phát hiện virus SARS-CoV-2.
 
Theo anh Hồng Anh, ngay sau khi kêu gọi, một số doanh nghiệp đã hăng hái đi đầu như: Tập đoàn TTC, Công ty bảo hiểm Viễn Đông, Tập đoàn PNJ, Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Gỗ An Cường, Công ty CP Eurowindow, Hưng Thịnh Group, Sacombank, Công ty CP đầu tư và xây dựng Phúc Khang, Tổng công ty dầu Việt Nam (PVOIL), Công ty CP khoáng sản và xây dựng Bình Dương... Bên cạnh đó, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã trích quỹ hội ủng hộ 1 tỉ đồng cho chương trình này. “Đây là nghĩa cử cao đẹp thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nhân trẻ Việt Nam với cộng đồng, xã hội”, anh Hồng Anh nói.
Doanh nhân vì cộng đồng
Là đơn vị tiên phong trong việc ủng hộ số kinh phí này, anh Nguyễn Cảnh Hồng, Chủ tịch CLB Sao Đỏ, cho biết trước nguy cơ dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng, là doanh nhân, anh muốn góp phần nhỏ bé của mình cùng Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh.
“Đã là doanh nhân trẻ thì phải xung kích đi đầu trên mọi mặt trận. Thủ tướng đã nói chống dịch như chống giặc, mà đánh giặc là nhiệm vụ của mỗi người dân. Vì vậy, chúng tôi muốn thông qua việc làm này góp phần nhỏ bé của mình để chiến thắng dịch bệnh”, anh Hồng chia sẻ.
Cũng theo anh Hồng, trong bối cảnh hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đều gặp khó khăn, nhưng khi được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam kêu gọi, ai cũng đồng lòng để chung tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh. Điều đó thể hiện ý thức của mỗi doanh nghiệp vì cộng đồng.
Anh Hồng nói: “Hoạt động trọng tâm của CLB Sao Đỏ cũng là chung tay cùng cộng đồng để giải quyết các vấn đề xã hội, nên chúng tôi luôn sẵn sàng góp sức nhỏ bé của mình. Chúng tôi cũng đặt mục tiêu làm công tác xã hội phải bền vững, nên trong cuộc chiến dịch bệnh nguy hiểm này, dù khó khăn đến đâu, chúng tôi cũng không lùi bước”.
Trong số những doanh nhân đóng góp kinh phí đợt này, có một người đặc biệt là chị Nguyễn Thị Vân, người đứng đầu Trung tâm Nghị lực sống, giúp các trẻ em khuyết tật vươn lên, là doanh nhân Sao Đỏ danh dự, cũng đã trích số tiền nhỏ bé từ nguồn kinh doanh của mình để ủng hộ 50 triệu đồng.
Chia sẻ về hành động này, chị Vân cho biết: “Sự đóng góp của tôi so với các anh chị trong hội nhỏ bé lắm. Nhưng trước dịch Covid-19, tôi cho rằng ai cũng phải chung tay hành động, tùy vào sức của mình để đóng góp cho đất nước”, chị Vân bày tỏ.
Trong thời gian qua, trước những diễn biến khắc nghiệt của dịch bệnh, thiên tai, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã thực hiện nhiều nghĩa cử cao đẹp nhằm chia sẻ với cộng đồng. Khi nông sản của bà con nông dân ùn ứ tại cửa khẩu không xuất khẩu được do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hội đã vận động hội viên tiêu thụ trên 3.000 tấn dưa hấu và thanh long, góp phần ổn định giá thành cho bà con nông dân. Ngoài ra, trước tình trạng hạn mặn nặng nề đang diễn ra tại ĐBSCL, hội cũng đã vận động hội viên ủng hộ 6.100 bình đựng nước ngọt trị giá 256 triệu đồng cho người dân tỉnh Bến Tre, giúp bà con ổn định cuộc sống.
Theo Vũ Thơ (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.