Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78 gặp mặt nhân kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống của đơn vị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Sáng 25-3, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78 (Binh đoàn 15) tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 25 Ngày truyền thống đơn vị (25/3/1999-25/3/2024).

Dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn 15 cùng lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Binh đoàn và một số sở, ngành, địa phương của 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum.

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78 gặp mặt nhân kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống của đơn vị. Ảnh: T.D

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78 gặp mặt nhân kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống của đơn vị. Ảnh: T.D

Phát biểu ôn lại truyền thống và quá trình xây dựng, trưởng thành của đơn vị, Thượng tá Nguyễn Văn Mười-Chính ủy Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78 nêu rõ: Đơn vị được thành lập theo Quyết định số 59/QĐ-QK ngày 25/3/1999 của Tư lệnh Quân khu 5 với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn xã Mo Rai (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Trải qua 25 năm qua, bằng chủ trương, giải pháp đúng đắn, đơn vị đạt được những kết quả có ý nghĩa cả về kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng-an ninh. Tính riêng năm 2023, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78 đã về đích trước kế hoạch sản lượng mủ cao su được giao, năng suất sản lượng năm sau cao hơn năm trước, bảo đảm việc làm ổn định cho hơn 1.400 lao động với thu nhập bình quân hơn 8 triệu đồng/người/tháng. Đây là những kết quả rất quan trọng đưa Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78 từ một đơn vị khó khăn của Binh đoàn 15, bứt phá vươn lên tốp đầu về năng suất, sản lượng, sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn 15 đã trao Bằng khen cho Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78. Ảnh: T.D

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn 15 đã trao Bằng khen cho Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78. Ảnh: T.D

Đơn vị cũng đã đầu tư làm mới 2,1 km đường bê tông, sửa chữa nâng cấp 81,5 km đường cấp phối đến các cụm dân cư trên địa bàn phục vụ nhiệm vụ sản xuất, dân sinh và quốc phòng-an ninh trị giá trên 27 tỷ đồng; đầu tư 21,2 tỷ đồng xây dựng hệ thống nhà trường, nhà trẻ, nhà ban chỉ huy, nhà ở tập thể để người lao động yên tâm công tác. Đơn vị cũng hỗ trợ hàng chục tỷ đồng cho các xã trên địa bàn đứng chân phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, chăm lo gia đình chính sách. Bên cạnh đó, đơn vị đã kết nghĩa với 11 thôn, làng trên địa bàn đứng chân, duy trì hiệu quả 307 hộ công nhân người kinh gắn kết 307 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Với những thành tích nổi bật đã đạt được, năm 2019, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn 15 đã trao Bằng khen cho Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78 vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Năng suất-Chất lượng-Hiệu quả” giai đoạn 2019-2023. Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy cũng tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân thuộc Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78 có thành tích xuất sắc góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội và giữ vững quốc phòng-an ninh năm 2024. Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ phát biểu, ghi nhận những thành tích to lớn mà đơn vị đã đạt được trong 25 năm qua, biến một vùng biên viễn hoang vu thành vùng kinh tế trù phú, năng suất vườn cao su cao nhất Binh đoàn trong nhiều năm này.

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.


Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.