Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Ratanakiri thăm, chúc Tết lãnh đạo tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, chiều 11-1, ông Nhem Som Ươn-Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) dẫn đầu đoàn cán bộ cấp cao đến thăm, chúc Tết lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Tiếp đoàn có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Tại buổi thăm, chúc Tết, Tỉnh trưởng Nhem Som Ươn cảm ơn lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã đón tiếp trọng thị. Đồng thời, cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của tỉnh Gia Lai trong thời gian qua đối với các lực lượng của tỉnh Ratanakiri đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới. Điều này càng khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa 2 tỉnh nói riêng và 2 đất nước Việt Nam-Campuchia nói chung trong thời bình cũng như trong chiến tranh đã giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng.
Đoàn cán bộ cấp cao của tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia đã đến thăm, chúc Tết lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Quang Tấn
Đoàn cán bộ cấp cao của tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) đã đến thăm, chúc Tết lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Ảnh: Quang Tấn
“Thời gian qua, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng đã có nhiều hoạt động đầu tư phát triển kinh tế tại tỉnh Ratanakiri và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chúng tôi hứa sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam vào đầu tư, kinh doanh tại tỉnh. Chúng tôi cũng mong lãnh đạo tỉnh Gia Lai tiếp tục quan tâm tạo điều kiện, giúp đỡ tỉnh Ratanakiri phát triển về mọi mặt trong thời gian tới cũng như tăng cường hợp tác, cùng nhau xây dựng mối quan hệ giữa 2 tỉnh ngày càng bền chặt. Chúc quý lãnh đạo tỉnh Gia Lai năm mới nhiều sức khoẻ, tiếp tục lãnh đạo địa phương ngày càng phát triển, đồng thời tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa 2 dân tộc trên tinh thần hợp tác cùng  phát triển”-Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri bày tỏ.
Ngài Tỉnh trưởng và phu nhân tặng hoa, quà, chúc mừng năm mới lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Quang Tấn
Ngài Tỉnh trưởng Ratanakiri và Phu nhân tặng hoa, quà chúc mừng năm mới lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Ảnh: Quang Tấn
Phát biểu đáp từ, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên trân trọng cảm ơn tỉnh Ratanakiri nói riêng và các tỉnh phía Đông Bắc Campuchia nói chung đã tạo mọi điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ các lực lượng của tỉnh Gia Lai làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Bí thư Tỉnh ủy cũng cảm ơn tỉnh Ratanakiri đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng đến đầu tư sản xuất kinh doanh, cũng như hỗ trợ kiều bào Việt Nam sinh sống và làm việc tại tỉnh bạn được thuận lợi.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tin tưởng trong thời gian đến, chính quyền tỉnh Ratanakiri tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại địa phương. Đồng thời, mong muốn mối quan hệ giữa Gia Lai-Ratanakiri ngày càng phát triển tốt đẹp. Chúc cho mối quan hệ hữu nghị giữa 2 tỉnh nói riêng, 2 đất nước nói chung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, hợp tác cùng phát triển.  
QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm