Đổ xô đi mua chung cư thu nhập thấp ở Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngay sau khi Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng thông báo mở bán 633 căn hộ tại dự án chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu dân cư An Trung 2 (phường An Hải Nam, quận Sơn Trà), người dân ùn ùn đổ về văn phòng chủ đầu tư làm thủ tục mua căn hộ.

Tại văn phòng chủ đầu tư (số 255-257 Hùng Vương, quận Thanh Khê), từ ngày 28/5 đến nay người dân liên tục tìm đến hỏi thông tin, làm thủ tục đăng ký mua nhà ở xã hội ở dự án này.

Người dân đổ xô đến tìm hiểu, làm thủ tục mua nhà ở xã hội.
Người dân đổ xô đến tìm hiểu, làm thủ tục mua nhà ở xã hội.

Chị Thùy Linh (36 tuổi, quận Cẩm Lệ) cho hay sau khi nghe tin mở bán, vợ chồng chị đã đến văn phòng thật sớm để làm hồ sơ. Tuy nhiên khi tới đây thì người đứng vòng trong vòng ngoài kín mít, phải chen chân cả buổi mới lọt vào trong.

Nhiều thời điểm, lượng người quá đông đã gây quá tải, đội ngũ nhân sự và máy móc thiết bị của chủ đầu tư không thể phục vụ được. Tình trạng này cũng khiến chủ đầu tư không thể kiểm soát được tình hình an ninh trật tự và hướng dẫn tận tình cho người dân.

Trước tình trạng này, chủ đầu tư đã thông báo thay đổi phương thức hướng dẫn hồ sơ cho người dân có nhu cầu mua nhà tại dự án nhà ở xã hội An Trung 2. Theo đó, chủ đầu tư sẽ phát hành các biểu mẫu hồ sơ điện tử theo thời gian đã được Sở Xây dựng phê duyệt, khách hàng quét mã QR để tải biểu mẫu đăng ký nhà ở xã hội phù hợp. Chủ đầu tư không tiến hành phát hồ sơ giấy trực tiếp cho khách hàng.

Hiện chủ đầu tư hướng dẫn hồ sơ cho người dân có nhu cầu tới hết ngày 22/7/2025. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 30/6 đến hết ngày 22/7/2025.

Lượng người quá đông gây nên tình trạng quá tải. Ảnh: CCĐN.
Lượng người quá đông gây nên tình trạng quá tải. Ảnh: CCĐN.

Dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu dân cư An Trung 2 được Sở Xây dựng Đà Nẵng thông báo mở bán vào ngày 27/5. Dự án có quy mô 3 khối nhà chung cư với tổng số 957 căn hộ, khối nhà nhà trẻ - sinh hoạt cộng đồng, nhà xe...

Đợt này sẽ mở bán 633 căn hộ tại hai khối nhà A, B. Trong đó khối nhà A 288 căn, khối nhà B 345 căn. Giá bán căn hộ hơn 16 triệu đồng/m2 đã bao gồm lợi nhuận và thuế GTGT, chưa bao gồm hệ số tầng K và chi phí bảo trì 2%.

Đối tượng được mua là người có công cách mạng, thân nhân liệt sĩ; hộ gia đình nghèo, cận nghèo; người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ; cán bộ, công chức, viên chức…

Theo Thanh Hiền (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

(GLO)- Hoạt động khai thác cát trái phép tại suối Bứa (đoạn qua xóm 2, thôn Long Thành, phường Quy Nhơn Tây) tưởng chừng đã chấm dứt nay lại tiếp tục diễn ra rầm rộ bằng các loại máy móc phương tiện khiến người dân lo lắng, bất an.

null