Đồ nhựa sử dụng một lần chính thức bị cấm ở Anh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

( GLO)- Luật mới của Anh cũng sẽ cấm các loại khay dùng một lần và một số loại cốc nhựa và hộp nhựa đựng đồ ăn.

 

Đồ nhựa sử dụng một lần bị cấm ở Anh. Ảnh: Internet

Chính sách môi trường là vấn đề được chính quyền tại các vùng Scotland, Wales và Bắc Ireland của Anh rất chú trọng. Chính quyền trung ương tại London đã áp dụng các chính sách đối với England. Luật tương tự đã được thông qua tại Scotland và Wales.

Theo Bộ Môi trường Anh, mỗi năm vùng England sử dụng khoảng 2,7 tỷ chiếc dao kéo dùng một lần, hầu hết bằng nhựa trong khi chỉ 1/10 là loại có thể tái chế. Lệnh cấm mới sẽ không loại trừ các sản phẩm đựng đồ ăn sẵn bán tại các siêu thị. Hành động liên tiếp vi phạm lệnh cấm có thể bị kết tội và bị phạt.

Bộ trưởng Môi trường Anh- bà Therese Coffey cho biết: “Chúng ta đều biết về các tác động mang tính hủy diệt mà đồ nhựa có thể gây ra đối với môi trường và thiên nhiên hoang dã…. Các quy định mới về cấm đồ nhựa dùng một lần này sẽ tiếp nối các nỗ lực quan trọng của chúng ta nhằm bảo vệ môi trường cho các thế hệ sau”.

Người điều hành chuỗi siêu thị Co-op, ông Matt Hood đã hoan nghênh quyết định mới nói trên. Ông cho biết thêm, chuỗi siêu thị Co-op đã bỏ các loại dao kéo nhựa khỏi các mặt hàng thực phẩm mang đi và thay bằng thìa dĩa gỗ.

Tuy nhiên, nhóm bảo vệ môi trường Greenpeace ở Anh cho rằng các kế hoạch trên vẫn là chưa đủ. Nhà hoạt động môi trường của Greenpeace - Megan Randles nhấn mạnh: “Đã đến lúc phải chấm dứt việc làm hài lòng các nhà vận động hành lang của doanh nghiệp, chấm dứt các giải pháp sai lầm và ngừng việc đổ rác thải nhựa của chúng ta sang các nước”.

Kể từ khi bắt đầu sản xuất hàng loạt vào thập niên 1950, con người đã tạo ra hơn 8,3 tỷ tấn nhựa, 79% trong số đó kết thúc ở các bãi chôn lấp hoặc đổ ra môi trường tự nhiên. Hạt vi nhựa sinh ra từ quá trình phát triển sản phẩm thương mại và sự phân hủy của các loại nhựa lớn hơn. Một khi xâm nhập vào môi trường tự nhiên, chúng có thể gây ô nhiễm đất, giết chết động vật hoang dã và xâm nhập vào chuỗi thức ăn.

TS ( từ TTXVN, Cafebiz.vn)

Có thể bạn quan tâm

Khai mạc Thế vận hội robot hình người đầu tiên trên thế giới tại Bắc Kinh

Khai mạc Thế vận hội robot hình người đầu tiên trên thế giới tại Bắc Kinh

(GLO)- Tối 14-8, lễ khai mạc Thế vận hội robot hình người thế giới lần thứ nhất diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc) với các màn trình diễn hip-hop, võ thuật, chơi đàn và thời trang của các robot hình người. Nhiều robot cũng tham gia mô phỏng thi đấu thể thao như tại một sự kiện thực thụ.

Giáo sư GS Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản): Tôi tin vào năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam

Giáo sư Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản): Tôi tin vào năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam

(GLO)- Với tầm ảnh hưởng quốc tế, Giáo sư Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản) đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc hỗ trợ xây dựng Nhóm nghiên cứu Vật lý Neutrino tại Viện Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE) thuộc Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE).

Điểm tựa chuyển đổi số của tỉnh

Điểm tựa chuyển đổi số của tỉnh

(GLO)- Ở Gia Lai, Trung tâm Chuyển đổi số giữ vai trò “hạt nhân công nghệ”, đảm nhiệm quản lý, giám sát và khai thác vận hành các nền tảng, ứng dụng và dữ liệu số, trở thành điểm tựa giúp tỉnh hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP: Giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững

Chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP: Giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững

(GLO)- Để nâng cao giá trị nông sản, nhiều hợp tác xã và nông dân phía Tây tỉnh Gia Lai từng bước chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Việc thực hành sản xuất từ làm đất, chọn giống, quản lý sâu bệnh, thu hoạch, bảo quản đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm đã đem lại nhiều hiệu ứng tích cực.

null