Điều tra vụ cướp xe ô tô, đánh chết người ở Hà Nội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an H.Sóc Sơn (Hà Nội) đang điều tra nghi án cướp xe ô tô, đánh chết người dân trong quá trình chạy trốn.

Sáng 22.11, Công an H.Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang điều tra vụ nam thanh niên cướp xe ô tô, đánh chết người xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 20.11, người dân phát hiện nam thanh niên dùng gậy đập vỡ cửa kính xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios mang biển số 30G - 757.xx đỗ bên đường tại xã Mai Đình (H.Sóc Sơn) rồi lên xe nổ máy bỏ đi.

Hiện trường vụ việc. ẢNH: Đ.T
Hiện trường vụ việc. ẢNH: Đ.T

Lúc này, chủ xe đang ngồi uống nước bên đường đã nhờ ông N.V.Q (48 tuổi, trú xã Mai Đình) làm nghề lái xe ôm, đuổi theo.

Khi đuổi kịp, ông Q. dùng xe máy của mình chặn đầu xe ô tô thì bị nam thanh niên lái xe tông thẳng, khiến ông Q. ngã xuống đường, gãy chân, chấn thương sọ não phải nhập viện cấp cứu.

Sau cú tông, xe ô tô lao lên vỉa hè và bị hư hỏng nặng.

Nhân lúc người dân tập trung đưa ông Q. đi cấp cứu, nghi phạm xuống xe chạy vào nhà dân và gặp ông H.V.C (70 tuổi, trú xã Mai Đình). Tại đây, nghi phạm dùng xẻng đánh ông C. ngất tại chỗ.

Tiếp đó, nghi phạm chạy sang nhà bên cạnh thì gặp một cháu bé khoảng 10 tuổi. Cháu bé nhanh trí nói bố mẹ không có nhà rồi đóng cửa lại. Khi nghi phạm đi ra đường thì bị nhân dân vây bắt và bàn giao cho công an.

Ông C. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Công an H.Sóc Sơn đang làm việc với nghi phạm để làm rõ vụ án.

Theo Trần Cường (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null