Diễn đàn Đông Á lần thứ 20: Hướng tới phát triển bao trùm, đồng đều và bền vững tại Đông Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Diễn đàn Đông Á lần thứ 20 (EAF-20) do Việt Nam chủ trì tổ chức, với chủ đề “Kỷ niệm 25 năm hợp tác ASEAN+3: Cùng phục hồi, cùng lớn mạnh hướng tới phát triển bao trùm, đồng đều và bền vững tại Đông Á” đã khai mạc ngày 19-12 tại TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).
Khánh Hòa Online đưa tin: Tham dự diễn đàn có 90 đại biểu là quan chức cao cấp, học giả, doanh nghiệp… đến từ 10 quốc gia thành viên ASEAN và 3 nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Về phía tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Hữu Hoàng-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự.
Các đại biểu tham dự diễn đàn thực hiện nghi thức bắt tay truyền thống của cộng đồng các nước ASEAN. Ảnh: Khánh Hòa Online
Các đại biểu tham dự diễn đàn thực hiện nghi thức bắt tay truyền thống của cộng đồng các nước ASEAN. Ảnh: Khánh Hòa Online
Diễn đàn Đông Á lần thứ 20 diễn ra trong 2 ngày (19 và 20-12). Sau phiên khai mạc, các đại biểu tham gia 4 phiên thảo luận với các chủ đề: 25 năm hợp tác ASEAN +3 vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng tại Đông Á; xây dựng năng lực y tế khu vực và quốc gia vì khả năng phục hồi tốt hơn trước các tình trạng y tế công cộng khẩn cấp trong tương lai ở Đông Á; tăng cường hợp tác kinh tế và tài chính để phục hồi và tăng trưởng bền vững ở Đông Á; 25 năm tiếp theo của hợp tác ASEAN+3 hướng tới phát triển toàn diện, bình đẳng và bền vững ở Đông Á. 
Theo Thông Tấn xã Việt Nam: Kết quả trao đổi, thảo luận tại Diễn đàn EAF-20 sẽ được trình các quan chức cao cấp ASEAN+3 làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất khuyến nghị lãnh đạo cấp cao về những định hướng và biện pháp cụ thể nhằm tăng cường, làm sâu sắc hơn nữa tiến trình hợp tác ASEAN+3 trong giai đoạn phát triển mới, qua đó đóng góp tích cực, hiệu quả hơn nữa cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển thịnh vượng, bền vững tại Đông Á.
Đại sứ Vũ Hồ-quyền Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam đề cao ý nghĩa quan trọng của Diễn đàn EAF-20 nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập ASEAN+3, tiến trình hợp tác giữa ASEAN với 3 nước Đông Bắc Á là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, được bắt đầu từ năm 1997 và hiện đã trở thành một trong những khuôn khổ hợp tác toàn diện, năng động, hiệu quả nhất của ASEAN, đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh, phát triển ở Đông Á.
Việt Nam trông đợi Diễn đàn sẽ đề xuất những khuyến nghị về phương hướng và biện pháp đẩy mạnh hơn nữa hợp tác ASEAN+3 trong giai đoạn tiếp theo, tiếp nối truyền thống đoàn kết ứng phó các thách thức trong khu vực, phát huy tiềm năng, thế mạnh bảo đảm ổn định kinh tế-tài chính, phòng, chống dịch bệnh những năm qua, đồng thời mở rộng hợp tác, góp phần đẩy nhanh quá trình phục hồi khu vực và các tiểu vùng, hướng tới phát triển xanh, bền vững.
Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Tổng Thư ký ASEAN Trần Đức Bình đề nghị thời gian tới, ASEAN cần phối hợp với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc củng cố, phát huy hơn nữa vai trò của các cơ chế hợp tác trong khuôn khổ ASEAN+3 nhằm đóng góp hiệu quả vào duy trì hòa bình, ổn định khu vực, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, tài chính làm đòn bẩy thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng bao trùm, hướng tới phát triển bền vững, đồng thời ưu tiên củng cố năng lực y tế khu vực, nhất là trong nghiên cứu, phát triển, sản xuất vaccine.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng bày tỏ, Khánh Hòa vinh dự khi được lựa chọn là địa điểm tổ chức Diễn đàn EAF-20 và mong rằng nhân dịp này, các đại biểu sẽ hiểu rõ thêm những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để từ đó đóng góp ý kiến, chia sẻ thông tin, hỗ trợ, kết nối giữa tỉnh Khánh Hòa và các địa phương trong khu vực ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, nhằm thúc đẩy các cơ hội hợp tác, đầu tư, kinh doanh, mở rộng thị trường để cùng phục hồi, cùng lớn mạnh hướng tới phát triển bao trùm, đồng đều, bền vững, đúng như chủ đề của Diễn đàn lần này.
QUANG VĂN (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.