Đi tù vì mua súng quân dụng phòng thân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một thanh niên ở An Giang bị phạt tù vì mua súng quân dụng phòng thân.
Chiều 18.2, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên xét xử với thanh niên đã mua súng quân dụng phòng thân. Theo đó, tuyên phạt Nguyễn Văn Long (sinh năm 1993, trú tại xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, An Giang) 02 năm tù về tội “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và 02 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tổng hợp hình phạt đối với Long là 4 năm tù.
 
Đối tượng Nguyễn Văn Long. Ảnh: Vũ Tiến
Đối tượng Nguyễn Văn Long. Ảnh: Vũ Tiến
Theo cáo trạng, do có nhu cầu mua súng để phòng thân, khoảng tháng 3.2021, Long lên mạng xã hội liên hệ mua 01 khẩu súng ổ xoay kiểu rulo và 25 viên đạn với giá 1,1 triệu đồng.
Khoảng 19 giờ ngày 17.4.2021, Long thấy Phượng điều khiển xe môtô chở Hương có quan hệ tình cảm với Long chạy ngang nhà mẹ ruột Long. Nổi máu ghen, Long tìm cách "dằn mặt". Theo đó, Long mang theo khẩu súng quân dụng rồi chạy xe mô tô đuổi theo và đe dọa không cho Hương đến khu vực xã Vĩnh Trung.
Sợ bị đánh, khi đến khu vực ấp Voi 1, xã Núi Voi (huyện Tịnh Biên), Hương cùng Phượng vào quán giải khát ngồi.
 
Đối tượng Nguyễn Văn Long bị phạt tù vì mua súng quân dụng phòng thân. Ảnh: VT
Đối tượng Nguyễn Văn Long bị phạt tù vì mua súng quân dụng phòng thân. Ảnh: VT
Lúc sau, Long chạy vào quán la lớn tiếng chửi rồi ra xe lấy khẩu súng ra bắn chỉ thiên 2 phát để hăm dọa (nhưng không gây tiếng nổ) làm cho mọi người xung quanh hoảng sợ bỏ chạy. Rồi Long chạy xe về nhà.
Khoảng 05 phút sau, Long quay lại quán tiếp tục có những lời lẽ hăm dọa khiến Hương, Phượng hoảng sợ ra lấy xe để nơi khác thì bị Long đạp ngã xe rồi dùng tay và ghế nhựa đánh Hương, gây náo loạn khu vực quán.
Sau đó, Long về nhà, tiếp tục lấy khẩu súng ra trước nhà bắn chỉ thiên 05 phát đạn rồi đưa khẩu súng và số đạn còn lại cho người bạn cất giấu.
Ngày 18.4, Long đến Công an xã Vĩnh Trung đầu thú, còn người bạn của Long cũng giao nộp khẩu súng và số đạn Long đưa.
Đến ngày 27.4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, tạm giam Long để điều tra.
Theo Vũ Tiến (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

Infographic Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

(GLO)- Thời gian gần đây, tình trạng học sinh tự ý “độ” xe đạp điện để tăng tốc diễn ra tại nhiều địa phương. Việc thay đổi kết cấu, pin hoặc bộ điều khiển không chỉ làm tăng nguy cơ tai nạn, cháy nổ mà còn có thể vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện. 

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Công an khẩn trương thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" đối với tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả truy vết dòng tiền và tăng khả năng thu hồi tài sản cho người dân.

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Nguyễn Hữu Nam (SN 1993, trú tại thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

(GLO)- Thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển mọi loại xe máy đều bị phạt là không chính xác. Học sinh đủ 16 tuổi vẫn được lái xe gắn máy đáp ứng giới hạn về tốc độ, dung tích hoặc công suất, nhưng chưa được điều khiển xe mô tô.

Bị truy tố về tội rửa tiền, Shark Bình đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù

Bị truy tố về tội rửa tiền, Shark Bình đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong đại án lừa đảo do TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. Trong đó, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị truy tố tội rửa tiền với số tiền liên quan gần 320 tỷ đồng, đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù.

null