Để vắc xin thực sự là lá chắn bảo vệ cộng đồng trước đại dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đẩy nhanh việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 để đạt miễn dịch cộng đồng là yêu cầu cấp thiết nhằm sớm đạt mục tiêu ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, chúng ta không chỉ cần đủ về số lượng vắc xin để tiêm miễn phí cho toàn dân mà còn cần sự thay đổi về nhận thức của mỗi người.
Tại một hội nghị mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, mặc dù chúng ta đã ký nhiều hợp đồng mua vắc xin của nước ngoài nhưng trong tháng 8 chỉ có thêm khoảng 3 triệu liều về Việt Nam, vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của riêng TP. Hồ Chí Minh để đạt miễn dịch cộng đồng. Chưa kể còn một số địa phương khác cũng là những điểm nóng dịch bệnh như: Bình Dương, Long An, Đồng Nai hay TP. Hà Nội.
Trong tháng 9, dự kiến cũng chỉ có khoảng 9,3 triệu liều vắc xin được nhập khẩu. Ngoài việc chậm tiến độ trong tiếp nhận, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin từ nước ngoài thì việc cấp phép cho sản xuất vắc xin trong nước đến nay vẫn chưa được thực hiện. Vì thế, sử dụng thế nào để phát huy hiệu quả những liều vắc xin mà chúng ta có được trong công cuộc chống dịch, bảo vệ tính mạng người dân trước nguy cơ tấn công của vi rút SARS-CoV-2 là việc chúng ta phải tính toán.
Thế nhưng, có một thực tế là một số địa phương, vì nhiều lý do mà việc triển khai tiêm vắc xin cho người dân vẫn chưa đạt tiến độ. Giữa lúc người dân các địa phương có dịch diễn biến phức tạp đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh và tử vong bất cứ lúc nào đang rất cần sự bảo vệ của những liều vắc xin quý báu đó thì nhiều người lại có tâm lý lựa chọn loại vắc xin tốt hơn, đến từ những quốc gia tiên tiến hơn. Thậm chí, chỉ vì nghi ngờ, vì yêu ghét cảm tính mà từ chối không tiêm loại vắc xin nào đó như một bộ phận người dân ở TP. Hồ Chí Minh được phản ánh trên báo chí và mạng xã hội trong tuần qua.
Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Văn Ngọc
Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Văn Ngọc
Chúng ta đều biết, khi một loại vắc xin được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cấp phép thì hiển nhiên đã được các nhà khoa học khẳng định tính hiệu quả của nó đối với việc tạo miễn dịch cho cơ thể con người. Lựa chọn vắc xin là quyền của mỗi người. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch lây lan nhanh, vắc xin tốt nhất là loại được tiêm sớm nhất có thể. Việc chờ đợi, so đo tính toán loại vắc xin nào tốt hơn để tiêm vừa làm chậm tiến độ miễn dịch cộng đồng, vừa lãng phí thời gian, nguồn lực của Nhà nước và Nhân dân.
Chính phủ đang thực hiện đồng bộ 3 khâu trong chính sách vắc xin là: nhập khẩu, chuyển giao công nghệ từ nước ngoài và nghiên cứu sản xuất trong nước. Trong đó, việc nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất trong nước có vai trò rất quan trọng nhằm từng bước chủ động nguồn vắc xin.
Thời gian miễn dịch của vắc xin phổ biến là từ 6 tháng đến 1 năm nên có thể coi chính sách động viên và hỗ trợ phát triển nguồn vắc xin sản xuất trong nước là chìa khóa, là mấu chốt để nước ta đẩy nhanh mục tiêu miễn dịch cộng đồng, đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường, ổn định cuộc sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp, nhanh chóng vực dậy nền kinh tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính liên tục yêu cầu đẩy nhanh tiến độ công nhận, cấp phép và sử dụng vắc xin Nanocovax theo hướng giảm bớt quy trình, thủ tục hành chính, nhưng phải đảm bảo chặt chẽ theo quy định và thẩm quyền. Hàng ngàn tình nguyện viên đã tham gia thử nghiệm vắc xin Nanocovax giai đoạn 3, cho thấy người dân đang đặt kỳ vọng vào nguồn vắc xin “made in Vietnam”.
Chính phủ cũng vừa quyết định mua thêm 20 triệu liều vắc xin để tiêm cho dân. Điều đó thật là cần thiết lúc này. Tuy nhiên, cũng cần sự thay đổi về nhận thức đối với mỗi người dân và cách làm việc của đội ngũ thừa hành trong việc ứng xử với vắc xin để những liều vắc xin quý báu được mua từ ngân sách, từ sự ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhanh chóng đến được với dân, thực sự là lá chắn bảo vệ cộng đồng trước sự tấn công của dịch bệnh.
ĐÌNH CƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null