Để trẻ em có những ngày hè an toàn, bổ ích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Thời điểm này, hàng ngàn trẻ em trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang háo hức đón chào những ngày hè rực rỡ, rộn ràng niềm vui. Cùng với gia đình, các ngành, địa phương, đơn vị cũng nỗ lực sáng tạo, thiết kế nhiều chương trình, hoạt động thiết thực nhằm đem lại những ngày hè bổ ích, lành mạnh, an toàn cho trẻ.

Theo kế hoạch, từ ngày 7 đến 16-6, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh sẽ tổ chức chương trình Học kỳ trong quân đội tại Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). Chương trình tuyển sinh các thanh-thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi. Trong thời gian 10 ngày, các em sẽ được sống trong môi trường quân ngũ thực thụ với nhiều trải nghiệm đáng nhớ cũng như trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ năng mới. Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động vui nhộn, hấp dẫn như: lễ hội hóa trang, đêm lửa trại, diễn đàn “Tuổi trẻ với chủ quyền biên giới quốc gia”… 10 năm qua, Học kỳ trong quân đội thực sự là một sân chơi hữu ích dành cho các em rèn luyện và trưởng thành hơn trong mùa hè.

Tương tự, Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku phối hợp với Thành Đoàn Pleiku, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cũng tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng sống “Học làm chiến sĩ Công an” dành cho các em thiếu nhi từ 10 đến 14 tuổi. Trong thời gian 7 ngày, các em được trang bị các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; kỹ năng thoát hiểm, phòng-chống tai nạn thương tích, đuối nước; kỹ năng làm chủ bản thân, tính tự lập; ứng xử, giao tiếp, khám phá và hoàn thiện bản thân, nói trước công chúng, dẫn chương trình. Đặc biệt, các em sẽ được học kỹ năng sinh tồn tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh với chủ đề “Ngày học giữa đại ngàn”. Các em cũng sẽ được học bơi, võ thuật và tham gia các hoạt động văn hóa-văn nghệ.

Tạo sân chơi bổ ích, hấp dẫn, sáng tạo để thu hút sự tham gia của trẻ em cần sự chung tay của các cấp, các ngành, địa phương. Ảnh: Phương Vi

Tạo sân chơi bổ ích, hấp dẫn, sáng tạo để thu hút sự tham gia của trẻ em cần sự chung tay của các cấp, các ngành, địa phương. Ảnh: Phương Vi

Một mùa hè sôi động đang đến thật gần. Cùng với các chương trình nói trên, nhiều trung tâm, tổ chức, cá nhân cũng mở các lớp dạy các môn năng khiếu như: học đàn, vẽ, thanh nhạc, nhảy cho đến các kỹ năng như bơi lội, dẫn chương trình… Dù vậy, vẫn còn đó những nỗi lo khi hàng ngàn học sinh sẽ trở về sinh hoạt hè tại địa phương, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Trên thực tế, năng lực tổ chức các sân chơi hữu ích, thu hút sự tham gia của trẻ em ở khu vực dân cư của một số tổ chức, đoàn thể còn hạn chế. Bên cạnh đó, dù là mùa hè song cha mẹ vẫn phải đi làm, đành để trẻ ở nhà một mình hoặc tự chơi trong suốt kỳ nghỉ. Việc không được quản lý chặt chẽ, không có những hoạt động hấp dẫn, thiếu sân chơi sẽ dễ xảy ra tình trạng trẻ tự đưa mình đến những nơi không an toàn, dễ xảy ra tai nạn, thương tích, nhất là đuối nước.

Theo thống kê của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 25 trẻ em bị tai nạn, thương tích, trong đó có 22 trường hợp tử vong, chiếm 88% tổng số trẻ em bị tai nạn, thương tích (đuối nước: 17 trẻ, tai nạn giao thông: 3 trẻ, các loại tai nạn khác: 2 trẻ). Các địa phương có tỷ lệ cao như: huyện Chư Prông 1 vụ làm 3 trẻ em tử vong, Krông Pa 1 vụ làm 3 trẻ em tử vong, Chư Păh 1 vụ làm 2 trẻ em tử vong, Đak Đoa 1 vụ làm 2 trẻ em tử vong. Con số này thực sự đáng lo ngại, nhất là khi kỳ nghỉ hè đang cận kề.

Tháng Hành động vì trẻ em năm 2023 có chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”. Theo Kế hoạch số 1023/KH-UBND của UBND tỉnh về việc triển khai Tháng Hành động vì trẻ em, một trong những nội dung quan trọng của Tháng hành động là đảm bảo kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh. Cùng với đó, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em; thực hiện tốt công tác bàn giao, tiếp nhận, quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại xã, phường, thị trấn, cộng đồng dân cư; chủ động thực hiện các giải pháp, hoạt động phòng-chống xâm hại, bạo lực trẻ em, phòng-chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Ngoài ra, tăng cường tổ chức các hoạt động câu lạc bộ, đội, nhóm và các chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng để phát huy quyền tham gia của trẻ; triển khai các hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao cho trẻ em đảm bảo an toàn, lành mạnh, phù hợp với điều kiện, đặc thù tại địa phương, đơn vị; tổ chức các lớp hướng dẫn trẻ em về kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, phòng-chống xâm hại, tai nạn thương tích và các vấn đề liên quan đến trẻ em phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành và phát triển của trẻ em…

Để thực hiện những nội dung trên cần sự chung tay của tất cả các ngành, đoàn thể, địa phương, nhất là phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên ở cơ sở. Đặc biệt, các tổ chức Đoàn Thanh niên ở khu dân cư cần phát huy tinh thần chủ động tiếp nhận, quản lý cũng như sáng tạo trong tổ chức các sân chơi, hoạt động hè một cách sôi nổi, hấp dẫn, có chủ đề, chủ điểm, phù hợp với sở thích, đặc thù địa phương nhằm thu hút sự tham gia đông đảo, thường xuyên của trẻ em. Có như vậy mới tạo ra những ngày hè thật sự tươi vui, bổ ích, an toàn, lành mạnh cho trẻ.

Có thể bạn quan tâm

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Dạy con không đòn roi

Dạy con không đòn roi

Nhìn cách tôi bắt đứa con trai đứng ở góc tường tự suy nghĩ về lỗi lầm mình vừa phạm phải, bà ngoại ở ngoài chỉ biết cười. Ban đầu, bà còn nghĩ cho nó vài cái roi vào mông là xong, nhưng qua vài lần thấy tôi phạt con như thế, bà có suy nghĩ khác.
Gia Lai: Nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc

Gia Lai: Nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc

(GLO)- Công tác gia đình và phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) ở Gia Lai đạt được những kết quả ấn tượng, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.
Từ bỏ nếp nghĩ cũ để sống tích cực

Từ bỏ nếp nghĩ cũ để sống tích cực

(GLO)- Trong khi tỷ lệ tảo hôn tại một số vùng dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh còn ở mức cao thì nhiều nơi đã xóa bỏ triệt để hủ tục này. Từ chỗ suy nghĩ khác với quan niệm cũ, nhiều phụ nữ đã vươn lên để có cuộc sống và công việc ổn định. Đây là tiền đề vững chắc để Gia Lai từng bước đẩy lùi, tiến tới chấm dứt hoàn toàn nạn tảo hôn.
“Điểm tựa” của phụ nữ bị bạo lực gia đình

“Điểm tựa” của phụ nữ bị bạo lực gia đình

(GLO)- Từ năm 2015 đến nay, mô hình “Địa chỉ tin cậy” do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực. Không chỉ hỗ trợ kịp thời những phụ nữ bị bạo hành có nơi tạm lánh, động viên, chia sẻ và tháo gỡ bất hòa, mô hình còn giúp chị em bổ sung kiến thức và kỹ năng phòng-chống bạo lực gia đình.
Dạy trẻ biết quan tâm, chia sẻ

Dạy trẻ biết quan tâm, chia sẻ

(GLO)- Đêm qua, chuẩn bị đến giờ đi ngủ thì 2 con tôi đồng thanh nói: “Con muốn lên tầng 15 chơi với chị Jun”. Tôi không đồng ý vì đã muộn rồi. Còn ông xã tôi thì hỏi: “Vì sao con lại muốn lên giờ này?”. Con đáp: “Lúc chiều, con đi cùng thang máy với mẹ của chị Jun. Cô ấy cho con bánh và kể chị Jun bị sốt, con muốn lên thăm”. Tôi hứa với các con sáng mai sẽ cho lên chơi, nếu mẹ chị Jun đồng ý.