Từ khóa: đất rừng

Tin tức sáng 26-10: Gia Lai thấp thỏm nỗi lo sạt lở bờ sông

Tin tức sáng 26-10: Gia Lai thấp thỏm nỗi lo sạt lở bờ sông

(GLO)- 

Gia Lai thấp thỏm nỗi lo sạt lở bờ sông; Thuốc lá điện tử xâm nhập học đường; Trao tặng 200 thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chi Lăng; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT”; Kông Chro chuyển đổi 0,8 ha đất rừng trồng để làm đường; Tặng 104 bộ sách giáo khoa và quà cho học sinh huyện Kbang là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Quốc hội duyệt đầu tư 1.930 tỷ đồng xây đường kết nối Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận

Quốc hội duyệt đầu tư 1.930 tỷ đồng xây đường kết nối Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận

Dự án được thực hiện từ năm 2023 đến hết năm 2027 với tổng mức đầu tư khoảng 1.930 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu dự án có tính chất liên kết vùng là 1.000 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách địa phương là 930 tỷ đồng.
Đất rừng Tây Nguyên "bay màu"-Bài 3: Kiên quyết thu hồi, trồng lại rừng

Đất rừng Tây Nguyên "bay màu"-Bài 3: Kiên quyết thu hồi, trồng lại rừng

Sau khi đăng loạt bài Đất rừng Tây Nguyên “bay màu“, Báo SGGP đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ phía chính quyền địa phương và giới chuyên gia, nêu bật quyết tâm truy quét, điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng, mua bán đất rừng, đồng thời gợi mở một số giải pháp để ngăn chặn tình trạng chuyển đổi, thuê đất rừng thực hiện dự án không đạt hiệu quả.
Đất rừng Tây Nguyên "bay màu"-Bài 1: Công khai xà xẻo, mua bán đất rừng

Đất rừng Tây Nguyên "bay màu"-Bài 1: Công khai xà xẻo, mua bán đất rừng

LTS: Rừng và đất lâm nghiệp Tây Nguyên liên tục bị suy giảm trước áp lực “xà xẻo“ của các dự án du lịch, nông lâm kết hợp hay nhu cầu đất canh tác. Tình trạng đất rừng bị tàn phá, xâm chiếm trái phép diễn ra nhiều nơi, thậm chí các đối tượng còn “hô biến“ đất rừng thành đất có sổ đỏ. Còn đối với các dự án được chuyển đổi từ rừng hầu hết hoạt động không hiệu quả, đất tiếp tục bị xâm chiếm, rừng chết dần, trong khi ngành chức năng vẫn mãi loay hoay xử lý, thu hồi.
Nhức nhối nạn khai thác vàng trên đất rừng ở Đắk Nông

Nhức nhối nạn khai thác vàng trên đất rừng ở Đắk Nông

Từ năm 2021 đến nay, vàng tặc liên tục đột kích, khai thác vàng trái phép ở tiểu khu 1660 và 1661 nằm trên lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý. Mặc dù chủ rừng đã thường xuyên tuần tra, kiểm soát, thậm chí điểm mặt, chỉ tên được nhiều đối tượng nhưng hoạt động khai thác vàng trái phép vẫn đâu lại vào đấy, kéo dài năm này qua năm khác.