Đắk Nông kiện toàn bộ máy làm việc của ngành Kiểm lâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong bối cảnh tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng còn phức tạp, tỉnh Đắk Nông đang tập trung kiện toàn, sắp xếp lại mô hình Kiểm lâm liên huyện. Việc làm này đã cắt giảm được bộ phận lãnh đạo, kế toán, thủ quỹ, pháp chế... để gia tăng trực tiếp cho lực lượng tham gia quản lý bảo vệ rừng. 
 
Việc thành lập mô hình Kiểm lâm liên huyện sẽ tăng cường trực tiêp thêm nguồn nhận sự quản lý bảo vệ rừng ở các địa phương. Ảnh: Phan Tuấn
Việc thành lập mô hình Kiểm lâm liên huyện sẽ tăng cường trực tiêp thêm nguồn nhận sự quản lý bảo vệ rừng ở các địa phương. Ảnh: Phan Tuấn
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh Đắk Nông hiện có hơn 248.343ha rừng. Trong đó, có hơn 196.358ha rừng tự nhiên, hơn 51.985ha rừng trồng, diện tích chưa có rừng là hơn 81.179ha. Tỉ lệ che phủ rừng đạt 38,15%. 
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Nông phát hiện hơn 268 vụ phá rừng, khai thác, vận chuyển, động vật hoang dã... giảm 74 vụ (21,63%). Riêng đối với hành vi phá rừng trái pháp luật xảy ra hơn 202 vụ, thiệt hại hơn 44ha rừng, so với cùng kỳ năm trước giảm 13 vụ (6,1%), giảm 10,5ha diện tích thiệt hại (19,3%). 
Để công tác quản lý bảo vệ rừng có hiệu quả, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, hiện nay, tỉnh đang kiện toàn lại lực lượng kiểm lâm để tăng cường nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng trực tiếp. 
"Kiểm lâm địa bàn ở xã nào thì tăng cường trực tiếp với chủ rừng ở xã đó. Kiểm lâm địa bàn phải cùng ăn, cùng ở, cùng quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng với địa phương.  Bên cạnh đó, tỉnh đang thành lập các hạt kiểm lâm liên huyện. Với mô hình này, huyện nào quản lý bảo vệ rừng tốt sẽ tăng cường nhân lực cho địa phương thực hiện chưa tốt" - ông Yên cho biết.
Theo ông Yên, việc thành lập mô hình kiểm lâm liên huyện sẽ góp phần tinh gọn bộ máy làm việc, bớt được lãnh đạo quản lý, kế toán, thủ quỹ, pháp chế... để tăng trực tiếp cho lực lượng quản lý bảo vệ rừng ở cơ sở.
Việc tinh gọn bộ máy Kiểm lâm là phù hợp với Nghị quyết 18. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông đều thống nhất cao việc sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy làm việc của ngành Kiểm lâm.
"Ngoài việc kiện toàn, tinh gọn bộ máy, tỉnh Đắk Nông cũng đang xây dựng chính sách hỗ trợ, bảo vệ để cho cán bộ Kiểm lâm thực sự yên tâm tư tưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng" - ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông khẳng định. 
Theo Phan Tuấn (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null