(GLO)- Theo dữ liệu Hải quan Trung Quốc công bố ngày 21-9, kim ngạch xuất khẩu gallium và germanium của Trung Quốc trong tháng 8 đã giảm xuống mức 0. Việc ngừng xuất khẩu hai đất hiếm để sản xuất con chip là một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẵn sàng trả đũa các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Mỹ.
(GLO)- Reuters đưa tin: Mông Cổ và Mỹ sẽ tăng cường hợp tác về khai thác đất hiếm. Đó là thông thông điệp đưa ra trong chuyến công du nước Mỹ của Thủ tướng Mông Cổ Oyun-Erdene Luvsannamsrai vào ngày 2-8.
Trung Quốc sẽ đầu tư khoảng 2,5 tỷ USD cho nhà máy năng lượng Mặt Trời ở Triều Tiên với công suất 2,5 triệu kilowatt giờ/ngày, để đổi lấy việc Bắc Kinh có quyền khai thác mỏ đất hiếm ở Bắc Pyongan.