Đánh chết người trong nhà tạm giữ, nguyên 5 cán bộ công an lãnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 13-9, TAND tỉnh Ninh Thuận xét xử phiên sơ thẩm vụ án "dùng nhục hình gây chết người", xảy ra tại nhà tạm giữ của Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

 Các bị cáo cúi đầu nhận tội tại phiên tòa
Các bị cáo cúi đầu nhận tội tại phiên tòa



Năm bị cáo trong vụ án này nguyên là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm đều bị buộc tội "dùng nhục hình". HĐXX tuyên phạt Ngô Văn Sáng (32 tuổi) 7 năm tù, Trần Đức Lâm (29 tuổi) 6 năm tù, Nguyễn Phạm Việt Hà (23 tuổi) 6 năm tù; Hồ Bá Đồng (27 tuổi) 5 năm tù và Vũ Trọng Trường (29 tuổi) 3 năm tù.

Theo bản án, tháng 4-2017, đối tượng Võ Tấn Minh (SN 1992, ngụ phường Tấn Tài, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) bị công an tỉnh này khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sau hơn 4 tháng điều tra, Công an tỉnh Ninh Thuận xác định Minh phạm tội thuộc trường hợp ở khung hình phạt dưới 15 năm tù nên đã bàn giao cho Công an TP Phan Rang-Tháp Chàm thụ lý theo thẩm quyền.

Chiều 8-9-2017, đối tượng Minh được đưa từ Công an tỉnh Ninh Thuận về nhà tạm giữ của Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm. Lúc tiếp nhận Minh, cán bộ y tế của Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm xác định sức khỏe của Minh bình thường. Vừa vào buồng giam, Minh đã cãi vã, đánh nhau với một can phạm là Nguyễn Văn Lộc. Do vậy, Minh bị đưa lên phòng hỏi cung.

Khi Sáng và Trường được phân công xuống làm việc với Minh thì bị can này không thừa nhận hành vi đánh nhau với Lộc. Trước thái độ không hợp tác của Minh, Sáng đã dùng tay tát vào mặt, đấm vào ngực của Minh nhiều cái. Trường cũng tát Minh 2 cái vào mặt. Lúc này, Hà, Lâm đi xuống khu vực phòng hỏi cung, thấy Minh bỏ chạy ra ngoài nên kéo lại. Minh tiếp tục không thừa nhận việc đánh nhau và la hét nên bị Hà tát vào mặt và dùng ống nhựa (loại ống nước) đánh nhiều cái vào vai, cổ, lưng. Sau đó, Sáng lấy ống nước từ Hà đánh vào hông, sườn, thắt lưng, đầu gối của Minh. Cùng lúc, Lâm dùng tay tát vào mặt, dùng chân đá nhiều cái vào bụng, sườn, ngực, đầu của Minh.Thấy Lâm đá vào chỗ hiểm trên người của Minh nên Trường đã vào can ngăn. Lúc này, Đồng được phân công xuống phòng hỏi cung lập biên bản vụ đánh nhau của Minh thì bị Minh đá vào chân. Tức giận, Đồng đã tát 2 cái vào mặt, đá 3 cái vào ống chân Minh. Thấy Minh vẫn có thái độ chống đối, Trường, Hà đã còng tay Minh ra phía sau. Do Minh tiếp tục la hét, dùng chân đá vào tủ, bàn làm việc nên Sáng, Lâm, Đồng, Hà tiếp tục còng tay Minh vào cửa sổ, còng chân của Minh vào chân bàn theo tư thế đứng thẳng.

 

Các bị cáo lần lượt bị HĐXX thẩm vấn
Các bị cáo lần lượt bị HĐXX thẩm vấn



Đến khoảng 16 giờ 10 phút cùng ngày, Đồng thấy Minh ngất xỉu nên báo với lãnh đạo đơn vị. Minh được đưa đến Bệnh viên Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu nhưng cơ quan y tế này xác định Minh đã chết trước đó.

Kết quả khám nghiệm tử thi của Trung tâm Giám định pháp y Ninh Thuận, cho biết Minh bị tổn thương phần đầu bên ngoài, ứ dịch não tủy, 2 phổi xẹp, khí quản, gan, tiểu não xung huyết, niêm mạc dạ dày xuất huyết, thiếu dưỡng cơ tim cấp, xung huyết các tạng cấp. Nguyên nhân tử vong của Minh là do phù phổi cấp, suy hô hấp, trụy tim mạch, đa xung huyết phủ tạng trên cơ thể đa chấn thương.

Sau khi bị can Minh tử vong, VKSND Tối cao vào cuộc điều tra, xác định 5 cán bộ công an nói trên có hành vi dùng nhục hình nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tháng 11-2017, hai bị can Hồ Bá Đồng và Ngô Văn Sáng bị bắt giam, 3 bị can còn lại được tại ngoại đến ngày hầu tòa.

Lê Trường (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ dịp Tết

Bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ dịp Tết

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán, lưu lượng người và phương tiện trên các tuyến quốc lộ tăng cao. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng và đơn vị quản lý tuyến đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Đến năm 2030, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL

Đến năm 2030, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035”. Theo đó, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL.

Nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm lãnh án 5 năm tù.

Nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm lãnh án 5 năm tù

(GLO)- Ngày 6-2, Tòa án nhân dân khu vực 9 - Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Anh Tuấn - nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Châm (xã Ia Krái) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Công an Gia Lai tìm bị hại vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Phù Cát

Công an Gia Lai tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Phù Cát

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông báo về việc tìm bị hại của vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (nay là xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai).

null