Đăng tin nhận tỏ tình hộ, cô gái liên tục 'chốt đơn'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

'Vẫn là tình cảm của bạn nhưng ở phiên bản ngọt ngào hơn' là lời rao của Tiệm tỏ tình chuyên nhận viết thư, làm radio bày tỏ tình cảm hộ.

Cô chủ của Tiệm tỏ tình là Nguyễn Lê Nguyên Thảo, sinh viên (SV) năm 3 ngành báo chí, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.

Tối 13.7, Thảo đăng bài nhận tỏ tình hộ bằng cách viết thư hay thu radio dựa trên câu chuyện tình cảm của khách hàng lên các hội nhóm SV trên mạng xã hội. Chỉ sau 12 giờ, bài đăng thu hút hơn 700 lượt tương tác và 130 bình luận của các bạn trẻ. Thảo cho biết cô đã phải liên tục “chốt đơn” nhận tỏ tình hộ.


 

Bài đăng nhận tỏ tình hộ nhanh chóng nhận được tương tác của nhiều bạn trẻ. Ảnh chụp màn hình
Bài đăng nhận tỏ tình hộ nhanh chóng nhận được tương tác của nhiều bạn trẻ. Ảnh chụp màn hình


Nữ SV cho biết cô nhận thấy nhiều bạn bè xung quanh mình có tình cảm với một ai đó nhưng không dám bày tỏ vì nhiều lý do, chẳng hạn lo ngại lời lẽ vụng về sợ đối phương sẽ từ chối… Vì thế, Thảo nảy ra ý tưởng nhận tỏ tình hộ qua mạng xã hội.

Thảo chia sẻ bản thân có niềm đam mê với công việc viết lách và làm radio nhưng không muốn câu chữ của mình chỉ nằm trên giấy bút. Với mong muốn câu từ và giọng nói của mình có thể giúp ích cho mọi người, đặc biệt là trong việc thể hiện tâm tư, tình cảm nên đã “mở cửa” Tiệm tỏ tình trên Facebook.


 

 Nguyễn Lê Nguyên Thảo, người đưa ra ý tưởng nhận tỏ tình hộ. Ảnh NVCC
Nguyễn Lê Nguyên Thảo, người đưa ra ý tưởng nhận tỏ tình hộ. Ảnh NVCC


“Trước khi đăng bài tôi hơi lo, sợ sẽ không ai quan tâm hay vào nói mình làm chuyện nhảm. Không ngờ là vừa mới “khai trương”, tiệm của mình đã được nhiều bạn trẻ chú ý và nhắn tin hỏi cách đặt hàng đến vậy. Tôi rất vui vì ý tưởng này nhận được phản hồi tích cực. Tôi sẽ dành hết tâm sức cho sứ mệnh làm “bà nguyệt” se duyên”, Thảo hào hứng nói.

Từ sở trường viết lách cùng các kỹ năng thu dựng radio đã được học từ chuyên ngành báo chí, Thảo tự tin sẽ làm khách hàng hài lòng.

Chia sẻ về quá trình thực hiện một đơn đặt hàng, Thảo kể: “Khi có khách nhắn ngỏ lời, tôi sẽ hỏi câu chuyện của họ, từ đó xây dựng ra nhiều ý tưởng thể hiện tình cảm để tư vấn. Khách hàng “chốt đơn” với cách nào thì mình sẽ vào việc với cách đó. Ý tưởng của mình sẽ không bao giờ cạn kiệt vì mỗi khách hàng có một câu chuyện khác nhau”.


 

Các dịch vụ của Tiệm tỏ tình. Ảnh NVCC
Các dịch vụ của Tiệm tỏ tình. Ảnh NVCC



Nhìn thấy bài đăng nhận tỏ tình hộ, Chung Minh Lộc (SV năm 3 Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM) thích thú vào xem và để lại bình luận ngỏ ý đặt hàng. Lộc cho biết: “Tôi nghĩ không chỉ tôi mà rất nhiều bạn trẻ cũng muốn tỏ tình với crush (người mình thích) nhưng không biết phải thể hiện như thế nào cho đúng nên cứ che giấu tình cảm mà không dám nói ra. Tôi thấy dịch vụ này rất thú vị và cần thiết cho những người rụt rè như tôi”.

Là một trong những khách hàng đầu tiên của Tiệm tỏ tình, Trần Ngọc Đạo (SV năm 2, Trường ĐH Kinh tế Luật TP.HCM) bộc bạch: “Bản thân tôi không phải là người lãng mạn, ngôn từ cũng hạn chế nên rất ngại phải nói lời ngọt ngào với người khác. Thấy bài đăng có thể viết lại câu chuyện của mình trở nên mượt mà hơn nên tôi đã đặt hàng một bức thư tỏ tình. Dù không hi vọng nhiều vì tôi nghĩ rằng bày tỏ tình cảm nên gặp mặt trực tiếp sẽ hay hơn nhưng tôi vẫn muốn thử để xem phản hồi của đối phương”.

Khi được hỏi về giá cả dịch vụ, cô chủ Nguyên Thảo cho hay bảng giá của Tiệm tỏ tình dao động từ 50.000 -160.000 đồng/sản phẩm tùy theo nội dung của bức thư hay radio. Tuy nhiên, mỗi đợt “mở cửa”, tiệm chỉ “chốt đơn” cho khoảng 10 khách hàng để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Theo Ý Lê (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.