Dân quân Iraq thân Iran kêu gọi chính phủ hỗ trợ láng giềng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 3/12, nhóm Kataib Hezbollah thân Iran kêu gọi giới chức Iraq đưa quân tới hỗ trợ quân đội chính phủ Syria đối phó đợt tấn công của phiến quân.

thanh-vien-nhom-dan-quan-iraq-than-iran-tai-baghdad-ngay-8-2-anh-ap.jpg
Thành viên nhóm dân quân Iraq thân Iran tại Baghdad ngày 8/2. Ảnh: AP

"Chúng tôi tin rằng chính phủ Iraq nên chủ động cử lực lượng vũ trang thường trực phối hợp với chính phủ Syria, do các nhóm phiến quân tại đây là mối đe dọa với an ninh quốc gia của Iraq và khu vực", phát ngôn viên của Kataib Hezbollah cho biết.

Kataib Hezbollah nằm trong Trục Kháng chiến do Iran hậu thuẫn và từng tham chiến tại Syria cùng lực lượng ủng hộ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Đây là một trong những nhóm dân quân mạnh nhất ở Iraq, hiện thuộc Lực lượng Tổng động viên (PMU) và được biên chế thành ba lữ đoàn.

Khoảng 300 dân quân Iraq, chủ yếu là thành viên nhóm Badr và Harakat Hezbollah al-Nujaba, trước đó đi đường mòn vượt biên vào Syria để hỗ trợ quân đội chính phủ. Badr và Harakat Hezbollah al-Nujaba đều là thành viên PMU.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết khoảng 200 tay súng thuộc các nhóm dân quân Iraq thân Iran đã tới tỉnh Aleppo để hỗ trợ quân chính phủ Syria.

Hay'et Tahrir al-Sham (HTS), tiền thân là nhóm Mặt trận al-Nusra, chi nhánh của Al-Qaeda tại Syria, cùng các lực lượng phiến quân đồng minh hôm 29/11 phát động cuộc tấn công thành phố Aleppo, đánh dấu một trong những cuộc giao tranh đẫm máu nhất ở Syria cách đây 6 năm.

Quân đội Syria ngày 30/11 thông báo "tạm rút lui" khỏi Aleppo, nhằm tập hợp và tái tổ chức các đơn vị trước khi có lực lượng chi viện để mở cuộc phản công nhằm vào thành phố. Đây là lần đầu tiên chính phủ Syria để mất Aleppo kể từ khi nội chiến bùng phát vào năm 2011.

Chiến dịch của phiến quân do HTS dẫn đầu ở Syria khiến giới chức Iraq lo ngại, khi quốc gia này dễ tổn thương sau thời kỳ IS trỗi dậy. Quân đội Iraq ngày 2/12 điều thiết giáp tới tăng cường an ninh dọc theo biên giới dài 600 km với Syria.

HTS và đồng minh từng kiểm soát Aleppo và nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở miền bắc Syria, trước khi Nga năm 2015 mở chiến dịch can thiệp nhằm hỗ trợ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đối phó IS và các nhóm phiến quân.

Kể từ năm 2016, HTS và đồng minh không còn hoạt động quân sự đáng kể ở Syria. Nga sau đó rút bớt lực lượng khỏi Syria, chỉ duy trì một số đơn vị tại căn cứ Latakia.

Giới phân tích cho biết sau 8 năm "nằm im thở khẽ", phiến quân đã trỗi dậy nhờ lợi dụng tình hình các lực lượng ủng hộ Tổng thống al-Assad suy yếu và Nga lo chiến dịch ở Ukraine.

Có thể bạn quan tâm

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

null