"Đàn dê thoát nghèo" ở Kon Băh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Kon Băh là làng đặc biệt khó khăn của xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Để giúp các hộ thoát nghèo bền vững, Hội Nông dân huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai mô hình “Đàn dê thoát nghèo”.
Ông Hyưnh cho biết: Đầu tháng 3-2021, gia đình ông được hỗ trợ 4 con dê giống Boer lai. Nhờ cán bộ Hội Nông dân xã hướng dẫn cách chăm sóc, đến nay, 3 con dê cái đã sắp đẻ. Mới đây, ông còn mua thêm 2 con dê giống. “Nhìn đàn dê khỏe mạnh, tôi vui lắm. Chỉ thời gian ngắn nữa thì gia đình sẽ thoát nghèo”-ông Hyưnh bộc bạch.
Cách đây vài năm, chị Măk dự định nuôi thêm gia súc nhưng chưa thực hiện được. Gia đình có 8 sào đất trồng mì và bời lời. Mấy năm nay, giá cả 2 loại cây trồng này bấp bênh nên không có tiền để mua con giống. Vừa qua, gia đình chị được hỗ trợ 4 con dê giống. “Trong số 4 con dê được hỗ trợ có 1 con khi nhận về một thời gian ngắn đã đẻ con”-chị Măk vui vẻ cho hay.
Gia đình ông Hyưnh được hỗ trợ dê giống để có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Đinh Yến
Gia đình ông Hyưnh được hỗ trợ dê giống để có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Đinh Yến
Ông Nơr-Chủ tịch Hội Nông dân xã Hà Tây-cho biết: Khi tìm hiểu nguyện vọng của người dân về mô hình vật nuôi mới, đa số bà con mong muốn nuôi dê. Bởi lẽ, thức ăn dễ kiếm, thời gian nuôi ngắn, hiệu quả kinh tế cao. Theo đó, 10 hộ nghèo ở làng Kon Băh được lựa chọn tham gia mô hình “Đàn dê thoát nghèo”. Mỗi hộ được cấp 4 con dê giống Boer lai (3 con dê cái, 1 con dê đực) với tổng số tiền 120 triệu đồng trích từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của huyện. Theo quy định, khi đàn dê phát triển từ 10 con trở lên, các hộ được hỗ trợ phải hoàn trả số dê ban đầu để tiếp tục luân chuyển cho các hội viên nông dân khó khăn ở các làng khác. “Hội Nông dân xã đã ký kết bao tiêu sản phẩm với Trại dê Văn Quý (huyện Mang Yang). Hiện tại, giá dê thương phẩm dao động trong khoảng 130.000-150.000 đồng/kg. Đây là cơ hội để người dân tăng thu nhập, hướng đến thoát nghèo bền vững”-Chủ tịch Hội Nông dân xã tin tưởng.
Bà Dung-Phó Chủ tịch UBND xã Hà Tây-cho hay: Trên địa bàn xã hiện còn 5-7 hộ nuôi giống dê địa phương, hiệu quả kinh tế thấp. Do đó, “Đàn dê thoát nghèo” sẽ mở ra triển vọng mới, từng bước giúp người dân chuyển đổi sang giống dê Boer lai có hiệu quả kinh tế cao hơn, góp phần đa dạng hóa vật nuôi. Cùng với đó, hiệu quả từ mô hình này sẽ góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã trong năm 2021. “Toàn xã hiện còn 206 hộ nghèo và 374 hộ cận nghèo. Mục tiêu của xã trong năm 2021 là phấn đấu giảm 70 hộ nghèo, trong đó, 10 hộ được nhận dê giống từ “Đàn dê thoát nghèo” cũng nằm trong danh sách đăng ký thoát nghèo”-bà Dung thông tin.
Trao đổi với P.V, bà Lê Thị Ánh Dương-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Păh-cho biết: Giống dê Boer lai dễ nuôi, kháng bệnh tốt, phù hợp với tập quán chăn nuôi của đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, từ đầu năm 2021, Hội Nông dân huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai mô hình “Đàn dê thoát nghèo”. Thời gian tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội cơ sở nhân rộng mô hình “Đàn dê thoát nghèo” nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của địa phương.
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.