Đàm phán Nga- Mỹ về Ukraine tại Arabia Saudi: Đã có kết quả bước đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Kênh Fox News tại Nhà Trắng, Mỹ ngày 18/2 đưa tin: phái đoàn ngoại giao Mỹ và Nga có 4 giờ làm việc và đã thu được những kết quả khả quan.

bo-truong-ngoai-giao-nga-lavrov-giua-va-co-van-chinh-sach-doi-ngoai-cua-tong-thong-nga-thu-2-tu-phai-tro-chuyen-cung-cac-quan-chuc-arabia-saudi-ngay-18-2-anh-aa-getty-images.png
Bộ trưởng ngoại giao Nga Lavrov (giữa) và cố vấn chính sách đối ngoại của tổng thống Nga ( thứ 2 từ phải) trò chuyện cùng các quan chức Arabia Saudi ngày 18/2. Ảnh: AA-Getty Images

Đây là cuộc đàm phán đầu tiên giữa Nga và Mỹ về xung đột ở Ukraine. Cuộc gặp diễn ra theo hình thức song phương, không có sự tham gia của bên thứ ba, kể cả Ukraine và các nước châu Âu.

Sau khi đàm phán kết thúc, báo The Kyev Independent dẫn lời một thành viên trong phái đoàn Liên bang Nga đã gặp các quan chức Mỹ tại Saudi Arabia để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh Ukraine cho biết cuộc đàm phán diễn ra “không tệ”, nhưng vẫn “khó có thể nói” liệu lợi ích của hai bên có hội tụ hay không.

Phát biểu trên Kênh Một nước Nga (Channel One Russia), ông Yuri Ushakov, cố vấn của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, cho biết đây là một “cuộc thảo luận rất nghiêm túc về tất cả các vấn đề mà chúng tôi muốn đề cập”.

“Chúng tôi đã đồng ý xem xét lợi ích của nhau và phát triển quan hệ song phương, vì cả Moscow và Washington đều có lợi ích trong vấn đề này”, ông Ushakov nói thêm.

Nhiều nguồn tin ngoại giao nước ngoài nói với FOX News rằng Mỹ và Liên bang Nga coi việc tổ chức bầu cử mới ở Ukraine là điều kiện then chốt để tiến trình hòa giải thành công. Đây là nội dung quan trọng trong kế hoạch hòa bình cho Ukraine do Mỹ và Nga đề xuất gồm ba giai đoạn: Ngừng bắn, bầu cử và thỏa thuận cuối cùng.

Tuy nhiên, “ý tưởng tổ chức bầu cử mới chỉ đang được thảo luận sơ bộ – có thể nó sẽ là một phần của các cuộc đàm phán trong tương lai, nhưng chưa phải hôm nay”.

Phía Mỹ cho biết, đàm phán bao gồm các cuộc thảo luận về lãnh thổ và bảo đảm an ninh, vì ưu tiên sẽ là "chấm dứt xung đột vĩnh viễn", song không bình luận về ý nghĩa của cụm từ này đối với bán đảo Crimea, vốn được Nga sáp nhập năm 2014, song Ukraine và nhiều đồng minh không công nhận.

Mỹ cũng nhấn mạnh về việc đưa Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) vào các cuộc đàm phán với một số vai trò nhất định, nhưng không cam kết họ sẽ được ngồi vào bàn đàm phán.

Về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga, hai phái đoàn đã thảo luận nhưng chưa xác định thời gian cụ thể.

CNN cũng cho biết Ngoại trưởng Mỹ Rubio nêu 4 nguyên tắc mà cả Nga và Mỹ đã nhất trí sau cuộc đàm phán như sau:

Trước hết, “Để tái vận hành chức năng của các phái bộ tương ứng của chúng tôi tại Washington và Moscow. Để có thể tiếp tục tiến triển theo con đường này, chúng tôi cần có các cơ sở ngoại giao đang hoạt động và hoạt động bình thường”.

Tiếp đó, “Chúng tôi sẽ chỉ định một nhóm cấp cao từ phía chúng tôi để hỗ trợ đàm phán và giải quyết xung đột ở Ukraine theo cách bền vững và có thể chấp nhận được đối với tất cả các bên liên quan”.

Kế tiếp là “Bắt đầu thảo luận, suy nghĩ và xem xét cả sự hợp tác địa chính trị và kinh tế có thể đạt được khi chấm dứt xung đột ở Ukraine”.

Cuối cùng là “Năm người chúng tôi có mặt ở đây hôm nay… sẽ tiếp tục tham gia vào quá trình này để đảm bảo rằng nó đang tiến triển theo hướng hiệu quả”.

Có thể bạn quan tâm

Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Chiều 19-6, Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 113 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ bộ phận và các chi bộ trực thuộc.

UBND tỉnh Gia Lai đề nghị người dân cùng giám sát và báo cáo các dịch vụ thẩm mỹ không phép

Pleiku: Thẩm mỹ viện quốc tế GANGNAM bị phạt 70 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng

(GLO)- Sở Y tế Gia Lai ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 70 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng đối với Thẩm mỹ viện quốc tế GANGNAM (116A Hai Bà Trưng, TP. Pleiku). Đây là cơ sở thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ khi chưa được cấp phép, gây biến chứng cho khách hàng.

Phường Pleiku vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Phường Pleiku vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

(GLO)- Ủy ban nhân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1774/UBND-NC về việc thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết để đơn vị hành chính cấp xã mới chính thức hoạt động từ ngày 1-7-2025. Theo đó, phường Pleiku sẽ vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 25-6.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Không để việc sắp xếp đơn vị hành chính ảnh hưởng đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Không để việc sắp xếp đơn vị hành chính ảnh hưởng đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT

(GLO)- Chiều 18-6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì và chỉ đạo hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Hội nghị tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ trụ sở của Chính phủ tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Gia Lai: Hoàn thành việc cấp mã số thuế, tài khoản kho bạc cho UBND cấp xã mới chậm nhất vào ngày 30-6

Gia Lai: Hoàn thành việc cấp mã số thuế, tài khoản kho bạc cho UBND cấp xã mới chậm nhất vào ngày 30-6

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1691/UBND-NC về triển khai một số nội dung liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong thời gian sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước. Trong đó, việc cấp mã số thuế, tài khoản kho bạc cho UBND cấp xã mới hoàn thành chậm nhất vào ngày 30-6-2025.

Gia Lai: 12 cơ sở vi phạm trong lĩnh vực y tế bị xử phạt 70 triệu đồng

Gia Lai: 12 cơ sở vi phạm trong lĩnh vực y tế bị xử phạt 70 triệu đồng

(GLO)- Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, thực hiện cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh, từ ngày 27-5 đến 15-6, Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

null