Đak Pơ ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông nội đồng, thủy lợi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ năm 2021 đến nay, UBND huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã ưu tiên nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân.

Đó là một trong những nội dung quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 28-9-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đak Pơ về đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nội đồng, thủy lợi nhỏ phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp,

Bê tông hóa hệ thống giao thông nội đồng

Giai đoạn 2021-2024, từ các nguồn vốn của Nhà nước, xã Hà Tam đã triển khai làm được 5 km đường trục chính nội đồng và 14,5 km tuyến nhánh nội đồng. Đến nay, toàn xã có có 42,5/46,5 km đường trục chính nội đồng được cứng hóa đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm.

Ông Trần Văn Nhật (thôn 2, xã Hà Tam) cho biết: “Khi xã làm đường bê tông đi ngang qua rẫy trồng mía và mì của gia đình, tôi đã tự nguyện hiến hơn 400 m2 đất. Trước đây, đường đất nhỏ hẹp, lầy lội, người dân đi ra khu sản xuất và vận chuyển nông sản về nhà rất khó khăn. Hiện nay, đường được đổ bê tông và mở rộng giúp đi lại thuận lợi, xe tải có thể vào tận rẫy để chở mía, mì nên bà con rất phấn khởi”.

ong-nguyen-van-hai-bi-thu-chi-bo-kiem-truong-thon-2-xa-ha-tam-cho-biet-tu-nguon-ho-tro-cua-nha-nuoc-va-su-dong-gop-cua-nguoi-dan-da-lam-cac-tuyen-duong-giao-thong-noi-dong.jpg
Từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước và sự đóng góp của người dân, thôn 2 (xã Hà Tam) đã triển khai làm tuyến đường đi ra khu sản xuất. Ảnh: L.N

Dẫn chúng tôi tham quan những con đường đi ra khu sản xuất đã được bê tông hóa, ông Nguyễn Văn Hải-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 2 (xã Hà Tam) cho hay: Từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước và sự đóng góp của người dân, thôn đã triển khai làm các tuyến đường đi ra khu sản xuất. Các con đường này giúp người dân vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp dễ dàng, tiết kiệm chi phí.

Cũng trong giai đoạn 2021-2024, xã Ya Hội đã triển khai kiên cố hóa và làm mới hơn 4,1 km đường nội đồng bê tông xi măng với tổng kinh phí hơn 6,4 tỷ đồng.

Ông Dương Thái Thạch-Chủ tịch UBND xã-thông tin: Từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, UBND xã ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn và giao thông nội đồng để giúp người dân đi lại, giao thương thuận tiện.

Trên cơ sở nguồn vốn của Nhà nước, UBND xã tổ chức họp dân để triển khai đăng ký nhu cầu. Sau khi các làng đăng ký, UBND xã tiến hành khảo sát, lập hồ sơ dự toán đề xuất HĐND huyện để triển khai.

“Việc đầu tư bê tông hóa các tuyến đường nội đồng mang lại hiệu quả rất lớn, người dân rất phấn khởi. Trước đây, các xe có tải trọng lớn không thể vào đến rẫy nên phải tăng bo nhiều chuyến bằng xe công nông, xe máy cày. Giờ đây, nhiều tuyến đường được mở rộng, cứng hóa, bê tông hóa giúp người dân đi lại thuận tiện, giảm chi phí sản xuất. Mục tiêu đến năm 2030, tất cả các tuyến đường nội đồng chính trên địa bàn xã đều được bê tông hóa”-ông Thạch chia sẻ.

Hiện nay, huyện Đak Pơ đã cứng hóa 100% đường trục xã, đường trục thôn, 94,87% đường ngõ xóm và 69,51% đường trục chính nội đồng. Toàn huyện còn 100,46 km đường trục chính nội đồng chưa được cứng hóa; hơn 195 km đường nội đồng (các tuyến nhánh) hiện trạng là đường đất.

Đảm bảo nước tưới và tăng diện tích gieo trồng

Huyện Đak Pơ có 2 hồ chứa lớn, 14 hồ chứa nhỏ, 2 trạm bơm điện, 2 đập dâng và nhiều ao hồ khác với tổng diện tích tưới theo thiết kế là 490 ha. Trong đó, diện tích tưới thực tế 302,8 ha, đạt 61,86% so với năng lực thiết kế. Bằng nhiều nguồn vốn, giai đoạn 2021-2024, huyện đã đầu tư hơn 199,3 tỷ đồng để xây dựng các công trình thủy lợi, duy tu sửa chữa và kiên cố hóa kênh mương.

Trong đó, công trình hồ Tầu Dầu 2 có tổng kinh phí hơn 171 tỷ đồng được đưa vào sử dụng năm 2022 đã phục vụ nước tưới cho người dân trên địa bàn 2 xã Cư An và Tân An với diện tích hơn 50 ha; sửa chữa nâng cấp hồ Hà Tam với tổng kinh phí 11,6 tỷ đồng; cải tạo, nâng cấp hồ Klah Môn với tổng kinh phí gần 1,6 tỷ đồng; sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Tà Li 1 và Tà Li 2 với tổng kinh phí 12,7 tỷ đồng.

cong-trinh-thuy-loi-tau-dau-2-phuc-vu-nuoc-tuoi-cho-nguoi-dan-tren-dia-ban-2-xa-cu-an-va-tan-an-voi-dien-tich-hon-50-ha.jpg
Công trình thủy lợi Tầu Dầu 2, phục vụ nước tưới cho người dân trên địa bàn 2 xã Cư An và Tân An với diện tích hơn 50 ha. Ảnh: L.N

Xã Hà Tam hiện có 3 công trình thủy lợi gồm: hồ Hà Tam, đập dâng Suối Cát và đập Cây Gòn; có 3 đập nước nhỏ là Bà Đa, Ba Cát và Rù Rì. Những năm gần đây, tỉnh và huyện quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp hồ Hà Tam và đập dâng Suối Cát giúp người dân sản xuất ổn định.

Ông Trương Công Hạnh-Chủ tịch UBND xã-cho biết: Các công trình thủy lợi đã phát huy được 85% năng lực thiết kế, đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân trong điều kiện thời tiết bình thường. Bên cạnh đó, công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng các công trình thủy lợi luôn được UBND xã quan tâm.

Còn theo bà Trương Thị Thiên Lý-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện: Hàng năm, huyện ưu tiên nguồn lực để triển khai xây dựng, nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đồng thời, kiên cố hóa hệ thống kênh mương để các công trình thủy lợi phát huy hiệu quả năng lực tưới. Đến nay, diện tích tưới từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện đạt khoảng 1.311 ha, trong đó, diện tích tưới chủ động tăng 1.008 ha so với năm 2020.

Trao đổi với P.V, Phó Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Văn Hơn thông tin: Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/HU trong đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi. Nhờ đó, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi từng bước đáp ứng yêu cầu, góp phần mở rộng diện tích cây trồng, nâng cao đời sống người dân.

Có thể bạn quan tâm

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

(GLO)- Hoạt động khai thác cát trái phép tại suối Bứa (đoạn qua xóm 2, thôn Long Thành, phường Quy Nhơn Tây) tưởng chừng đã chấm dứt nay lại tiếp tục diễn ra rầm rộ bằng các loại máy móc phương tiện khiến người dân lo lắng, bất an.

null