Đak Pơ: "Tuyến đường thanh niên" góp phần xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến nay, Huyện Đoàn Đak Pơ triển khai xây dựng 6 “tuyến đường thanh niên” tại các thôn, làng của 4 xã: An Thành, Tân An, Ya Hội, Yang Bắc. Đây là những tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn nhằm hỗ trợ địa phương thực hiện tiêu chí về điện và môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Trong những ngày đầu tháng 10, người dân các làng: Jro Ktu Đak Yang, Klăh Môn (xã Yang Bắc) và Gro (xã Ya Hội) có chung niềm vui khi “tuyến đường thanh niên” sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Anh Đinh Văn Niên-người dân làng Jro Ktu Đak Yang-chia sẻ: “Trước đây, đường làng không có điện chiếu sáng nên khó khăn trong việc đi lại vào ban đêm. Nhờ Huyện Đoàn xây dựng đường điện chiếu sáng nên bà con đi lại thuận tiện và an toàn hơn. Đoàn Thanh niên còn trồng mít hai bên đường để vừa có bóng mát, vừa có quả để ăn”.

 Huyện Đoàn Đak Pơ phối hợp với Agribank-Chi nhánh Đak Pơ Đông Gia Lai tổ chức nghiệm thu, khánh thành công trình điện chiếu sáng đường làng Groi (xã Ya Hội). Ảnh: Sơn Ca
Huyện Đoàn Đak Pơ phối hợp với Agribank-Chi nhánh Đak Pơ Đông Gia Lai tổ chức nghiệm thu, khánh thành công trình điện chiếu sáng đường làng Groi (xã Ya Hội). Ảnh: Sơn Ca


Cũng với tâm thế phấn khởi, ông Đinh Loai-người dân làng Groi-cho biết: “Từ ngày đường làng có điện chiếu sáng, bà con rất phấn khởi vì đảm bảo an toàn giao thông và an ninh nông thôn. Cũng nhờ có điện đường mà thanh-thiếu niên có thể tập trung sinh hoạt, giao lưu”.

Công trình “tuyến đường thanh niên” sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn do Huyện Đoàn Đak Pơ thực hiện nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong phong trào “Tuổi trẻ Đak Pơ chung tay xây dựng nông thôn mới”. Tháng 8 và tháng 9-2021, Huyện Đoàn tiến hành xây dựng 3 tuyến đường thanh niên tự quản với tổng chiều dài hơn 3,3 km, kinh phí thực hiện 93 triệu đồng. Cùng với đó, trên 3 tuyến đường này, đơn vị còn trồng 300 cây xanh. Ông Dương Thái Thạch-Chủ tịch UBND xã Ya Hội-thông tin: “Đến nay, xã Ya Hội đã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới. Riêng làng Groi đã đăng ký xây dựng làng nông thôn mới nên xã ưu tiên tập trung các nguồn lực hỗ trợ”. Còn ông Đinh Hvư-Phó Chủ tịch UBND xã Yang Bắc thì nhìn nhận: “Hơn 80% dân số của xã là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện phát triển kinh tế-xã hội còn gặp không ít trở ngại do đặc thù hoạt động sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, xã cũng đang nỗ lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và đã đạt 17/19 tiêu chí. Hiện nay, xã còn 5/8 làng đặc biệt khó khăn, trong đó có làng Jro Ktu Đak Yang và làng Klăh Môn. Do vậy, việc Huyện Đoàn đầu tư đường điện và trồng cây xanh tại 2 làng này có ý nghĩa hết sức thiết thực, góp phần cùng với địa phương xây dựng làng nông thôn mới, xã nông thôn mới”.

Toàn huyện Đak Pơ có 8 xã, thị trấn với 49 thôn, làng, tổ dân phố (trong đó có 20 làng đồng bào dân tộc thiểu số). Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ Đak Pơ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Huyện Đoàn Đak Pơ đã lên kế hoạch xây dựng công trình thanh niên nhằm hỗ trợ các làng, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số phấn đấu đạt một số tiêu chí, nhất là tiêu chí về điện và môi trường. Anh Trần Vi Tình-Bí thư Huyện Đoàn Đak Pơ-nhấn mạnh: “Thông qua sự đóng góp nhân công, kinh phí của đoàn viên, thanh niên và nguồn tài trợ từ Agribank-Chi nhánh Đak Pơ Đông Gia Lai, đến nay, chúng tôi đã xây dựng được 6 tuyến đường tại làng Kuk Kôn (xã An Thành), thôn Tư Lương (xã Tân An), làng Groi (xã Ya Hội), làng Jun, làng Jro Ktu Đak Yang, làng Klăh Môn (xã Yang Bắc). Thời gian tới, Huyện Đoàn sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình “Tuyến đường thanh niên” tại các địa bàn khác nhằm chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới”.

 

SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.