Hiện huyện Đak Pơ có 14 đầu mối DQTV ở cơ sở (trong đó có 8 đầu mối dân quân, 6 đầu mối tự vệ) với 723 cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ; 217 người là đảng viên (chiếm 30%), 430 đoàn viên (chiếm 59,5%).
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng DQTV nói chung và DQTV huyện Đak Pơ nói riêng. Từ khi thành lập đến nay, cấp ủy, chỉ huy cơ quan quân sự các cấp huyện Đak Pơ đã luôn làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, cụ thể hóa và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả về nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương; thế trận an ninh nhân dân được tăng cường; xây dựng lực lượng DQTV rộng khắp, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Trường-Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Pơ đã khẳng định vai trò quan trọng trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của của lực lượng DQTV nói chung và DQTV huyện Đak Pơ nói riêng. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Trong những năm tới, trước diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực, sự chống phá của các thế lực thù địch, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có DQTV. Vì thế lực lượng DQTV cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực toàn diện, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đặt trọn niềm tin yêu vào lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có DQTV. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, các thế hệ DQTV mãi mãi giữ vững và phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.