Đak Pơ: Đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật cho thanh niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, Huyện Đoàn Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.
Anh Trần Vi Tình-Bí thư Huyện Đoàn Đak Pơ-cho biết: Để công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đạt kết quả cao, hàng năm, đơn vị thường xuyên nghiên cứu đổi mới hình thức, đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền. Công tác tuyên truyền tập trung vào một số văn bản pháp luật có nội dung liên quan đến thanh niên như: Luật Giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Lâm nghiệp, Bộ luật Hình sự… Bên cạnh đó, Huyện Đoàn thường xuyên tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn cung cấp thông tin, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ Đoàn. Nhờ đó, trình độ, kỹ năng viết tin, bài của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ Đoàn để phát trên sóng truyền thanh huyện, đăng tải trên mạng xã hội Facebook, Zalo được nâng lên.
Ngoài ra, để định hướng và điều chỉnh các hành vi theo chuẩn mực xã hội cho ĐVTN, Huyện Đoàn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hội thi, buổi tuyên truyền pháp luật, phiên tòa giả định với các nội dung về an ninh trật tự, phòng-chống cháy nổ, trật tự an toàn giao thông, tác hại của rượu bia, chất kích thích, tìm hiểu về sức khỏe sinh sản vị thành niên, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng-chống ma túy và các tệ nạn xã hội; tổ chức tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho ĐVTN; tuyên truyền, vận động ĐVTN thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. “Từ năm 2019 đến nay, Huyện Đoàn đã chủ trì, phối hợp với các ban, ngành chức năng tổ chức được 2 phiên tòa giả định xét xử về các tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” và “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự”-anh Tình nhấn mạnh.
Huyện Đoàn Đak Pơ thường xuyên tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật cho ĐVTN. Ảnh: R’Ô HOK
Huyện Đoàn Đak Pơ thường xuyên tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật cho ĐVTN. Ảnh: R’Ô HOK
Nhằm giúp đỡ thanh-thiếu niên chậm tiến, mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng, Huyện Đoàn chỉ đạo Đoàn cơ sở các xã, thị trấn chủ động xây dựng các câu lạc bộ, mô hình, cách làm hay, hiệu quả như: thành lập Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”; tổ chức tư vấn pháp luật, hỗ trợ vay vốn; thành lập các mô hình chăn nuôi phát triển kinh tế; tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao. Nhờ đó, thời gian qua, các đơn vị đã giáo dục và giúp 40 thanh-thiếu niên chậm tiến, mãn hạn tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, có cuộc sống ổn định, không tái phạm pháp luật.
Chị Đinh Thị Duyên-Bí thư Chi Đoàn làng Brang Đak Kliết (xã Ya Hội) chia sẻ: Làng có 50 ĐVTN. Với đặc thù phần lớn là người dân tộc thiểu số, trong đó, một bộ phận chưa nhận thức đầy đủ về pháp luật nên tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, sử dụng vũ khí tự chế săn bắt thú rừng, tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, nẹt pô, lạng lách, đánh võng... vẫn xảy ra, gây mất an ninh trật tự. Trước tình hình đó, Chi Đoàn đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, lực lượng Công an xã tập trung tuyên truyền pháp luật, tổ chức lồng ghép các hoạt động thể dục thể thao, giao lưu gặp gỡ, nhắc nhở những thanh-thiếu niên cá biệt và yêu cầu ký cam kết không tái phạm. Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật của ĐVTN trong làng được nâng lên, an ninh trật tự dần ổn định. 
Còn anh Trần Quốc Dũng-Bí thư Chi Đoàn thôn An Phú (xã Phú An) thì cho biết: Nhận thức rõ việc hỗ trợ ĐVTN phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập là góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội nên tháng 2-2022, Chi Đoàn đã thành lập Câu lạc bộ “Thanh niên chăn nuôi gà” gồm 9 thành viên nuôi khoảng 4.000 con gà. Mô hình này đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho thanh niên.
Trao đổi với P.V, Bí thư Huyện Đoàn Đak Pơ thông tin: Thời gian tới, Huyện Đoàn tiếp tục phối hợp tổ chức các phiên tòa giả định, các hội thi tìm hiểu về kiến thức pháp luật; xây dựng tủ sách thanh niên; duy trì và phát triển các mô hình, câu lạc bộ để các thanh-thiếu niên tham gia. Qua đó góp phần nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.
R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.