Đak Đoa: Thu nhập khá nhờ chuyển ruộng lúa kém hiệu quả sang nuôi cá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều nông dân ở thị trấn Đak Đoa, Gia Lai đã chuyển đổi một phần diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang đào ao nuôi cá. Việc nuôi trồng thủy sản theo hướng lồng ghép này đã giúp nhiều hộ có thêm nguồn thu nhập. 
Gia đình ông Lưng là hộ đầu tiên ở làng Piơm (thị trấn Đak Đoa) chuyển phần diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang đào ao thả cá. Ông cho hay: “Do ruộng lúa của gia đình hay bị ngập úng vào mùa mưa, thiếu nước vào mùa khô nên thu nhập bấp bênh. Vì vậy, năm 2014, sau khi tìm hiểu các mô hình kinh tế kết hợp, tôi quyết định thuê người đào ao trên diện tích này để trữ nước tưới cho cây trồng vào mùa khô hạn; đồng thời tận dụng nuôi cá. Sau 1 vụ thu hoạch, tôi thấy nuôi cá cho hiệu quả cao hơn rất nhiều so với trồng lúa. Do đó, từ 1 ao ban đầu, đến nay, tôi đã mở rộng lên 5 ao với diện tích hơn 1.000 m2 để nuôi cá lóc, rô phi, cá chép... Riêng thu nhập từ 5 ao cá này đã được hơn 70 triệu đồng/năm, chưa kể các nguồn thu khác”.
 Gia đình ông Lưng (làng Piơm, thị trấn Đak Đoa) đã thành công bước đầu nhờ chuyển đổi một phần diện tích trồng lúa sang nuôi cá. Ảnh: V.T
Gia đình ông Lưng (làng Piơm, thị trấn Đak Đoa) đã thành công bước đầu nhờ chuyển đổi một phần diện tích trồng lúa sang nuôi cá. Ảnh: V.T
Thấy mô hình của ông Lưng đạt hiệu quả, nhiều người dân làng Piơm đã học hỏi, làm theo. Ông Hninh cho hay: “Ban đầu, tôi còn ái ngại khi thấy một số hộ bỏ nhiều tiền ra đào ao. Nhưng sau đó, thấy những hộ này có thu nhập ổn định, tôi đã mạnh dạn vay tiền đào 2 ao để nuôi cá. Mỗi năm, 2 ao cá của gia đình tôi cho thu nhập hơn 30 triệu đồng. Không chỉ vậy, việc tích nước trong hồ cũng thuận lợi cho việc tưới lúa, hạn chế được tình trạng thiếu nước trong mùa khô hạn khiến cây trồng giảm năng suất”.
Cánh đồng Kdơ ở thị trấn Đak Đoa rộng trên 100 ha, trong đó có khoảng 77 ha là của người dân làng Piơm. Trước kia, cánh đồng này vào vụ Đông Xuân thường xuyên bị thiếu nước tưới, còn vụ mùa thì ngập úng. Do đó, năng suất lúa không cao, thu nhập của bà con cũng bấp bênh. Từ ngày chuyển đổi một phần diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang đào ao nuôi cá, bà con có nguồn thu ổn định hơn. Không những vậy, nhiều hộ biết kết hợp trồng lúa, rau màu, nuôi cá, nuôi bò, hình thành những mô hình VAC cho hiệu quả kinh tế cao. Ông Ayơ-Trưởng thôn Piơm-cho hay: “Việc chuyển đổi một phần diện tích được một số hộ thực hiện từ năm 2014 với mục đích vừa trữ nước tưới cho ruộng lúa, vừa thả cá để tăng thêm thu nhập. Ban đầu chỉ có 5-6 ao, nhưng sau đó bà con thấy hiệu quả nên đã làm theo. Đến nay, trên địa bàn thôn có 40 hộ đào ao thả cá với số lượng hơn 50 ao. Ao nhỏ cũng vài chục mét vuông, ao rộng đến 1.000 m2. Tính ra nuôi cá chỉ tốn tiền đầu tư đào ao ban đầu vì đa số các hộ dân mở nước để cá tự nhiên vào ao, một số ít thả cá giống”.
Ông Nguyễn Trọng Thành-Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đak Đoa-cho biết: Những năm trước, thu nhập của bà con chủ yếu phụ thuộc vào trồng lúa. Song nhiều diện tích trong vùng bị khô hạn, ngập úng khiến năng suất kém, thu nhập của người dân theo đó cũng bấp bênh. Vì vậy, thị trấn có chủ trương vận động bà con chuyển diện tích đất trồng lúa không thuận lợi sang đào ao để tích nước tưới và thả cá. Sau nhiều vụ cho thấy, trên cùng một diện tích đào ao thả cá mang lại thu nhập cao gấp 3-4 lần so với trồng lúa. Ước tính bình quân 1 sào nuôi cá mang lại thu nhập khoảng 70 triệu đồng/năm. “Hiện tại, trên địa bàn thị trấn vẫn còn nhiều diện tích trồng lúa kém hiệu quả. Chúng tôi đang tiếp tục vận động người dân chuyển đổi theo mô hình lồng ghép này để tận dụng tài nguyên đất đai sản xuất, góp phần xây dựng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, đáp ứng nhu cầu của thị trường, qua đó nâng cao giá trị sản xuất trên cùng một đơn vị diện tích, qua đó xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân. Để tạo thuận lợi cho người dân chuyển đổi, thị trấn đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức lớp tập huấn để bà con có thêm kiến thức về nuôi trồng thủy sản, mang lại hiệu quả cao nhất”-Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đak Đoa cho biết thêm.
 VŨ THẢO 

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh.

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh

(GLO)- Gia tăng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho thấy sự thay đổi rõ nét trong tư duy sản xuất của nông dân Gia Lai. Từ các mô hình cà phê, chanh dây đến hợp tác xã, tổ liên kết, nông nghiệp xanh dần hình thành trên nền tảng giảm hóa chất, cải tạo đất và nâng cao chất lượng nông sản.

Gia Lai: Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

(GLO)- Theo Nghị quyết số 55/2026/NQ-HĐND ngày 29-5-2026 về kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thú y cấp xã sẽ được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

An Toàn cũng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.

An Toàn phát huy lợi thế phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Được thiên nhiên ưu đãi với diện tích rừng tự nhiên rộng lớn, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng hệ sinh thái đa dạng, xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và hướng đến giảm nghèo bền vững.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng

(GLO)- Trong bối cảnh áp lực phát triển kinh tế, nhu cầu đất sản xuất gia tăng cùng địa bàn quản lý rộng lớn, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

(GLO)- Sở hữu hơn 1,9 triệu ha đất nông nghiệp, khí hậu thuận lợi và nguồn lao động dồi dào, với nhiều dư địa, tiềm năng lợi thế, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, hướng tới trở thành “thủ phủ chăn nuôi” vào năm 2030.

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

(GLO)- Nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường, Gia Lai đang đẩy mạnh chuẩn hóa vùng trồng, phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, an toàn. Đồng thời, tỉnh tăng cường xúc tiến thương mại nhằm đưa nông sản tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng hiện đại và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

(GLO)- Ngày 26-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án chăn nuôi heo khởi công mới năm 2026 tại các xã Pờ Tó, Ia Pa và Kông Chro. Cùng đi có lãnh đạo các địa phương và đại diện sở, ban, ngành của tỉnh.

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

null